Ba Lan lùi thời gian tổ chức cuộc thi piano Fryderyk Chopin tới năm 2021

19/05/2020 13:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Viện Fryderyk Chopin của Ba Lan ngày 18/5 thông báo cuộc thi dương cầm quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ 18 sẽ được lùi thời điểm tổ chức, với khung thời gian mới cho vòng sơ khảo từ ngày 8 đến 19/4/2021, và vòng chung kết được ấn định vào tháng 10/2021 tại thủ đô Vácsava.   

NSND Đặng Thái Sơn được mời làm giám khảo cuộc thi piano Fryderyk Chopin 2020

NSND Đặng Thái Sơn được mời làm giám khảo cuộc thi piano Fryderyk Chopin 2020

Hơn 500 nghệ sĩ trẻ đã đăng ký tham gia cuộc thi piano quốc tế "Fryderyk Chopin" năm 2020, trong đó có tới gần 50% số thí sinh là người châu Á.

Thông báo trên được Giám đốc Viện Fryderyk Chopin - ông Artur Szklener đưa ra trong cuộc họp báo ở Zelazowa Wola - thị trấn nơi nghệ sĩ dương cầm trứ danh Chopin chào đời.   

Trước đó, cuộc thi dương cầm quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ 18 được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 10 tới, với vòng sơ khảo dự kiến diễn ra vào tháng 9.   

Cuộc thi danh tiếng thế giới này được tổ chức định kỳ 5 năm một lần tại thủ đô Vácsava của Ba Lan, bắt đầu từ năm 1927, dành cho các thí sinh trong độ tuổi từ 16 đến 30. Âm nhạc của nhà soạn nhạc lãng mạn người Ba Lan gốc Pháp thế kỷ 19 đã thu hút đông đảo nghệ sĩ piano từ các quốc gia châu Á, và cuộc thi năm nay cũng không ngoại lệ.

Theo Viện Fryderyk Chopin, hiện đã có tổng cộng 164 nghệ sĩ piano từ 33 quốc gia và khu vực đăng ký tham gia thi sơ khảo. Trong số này, Trung Quốc có 43 thí sinh, tiếp theo là Nhật Bản (31 người), Ba Lan (18 người) và Hàn Quốc (16 người). 

Chú thích ảnh
Cuộc thi dương cầm quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ 18 sẽ được lùi thời điểm tổ chức. Ảnh: Student Show

Những người chiến thắng tại cuộc thi piano quốc tế Fryderyk Chopin sẽ được mời tới biểu diễn tại các sân khấu lớn bậc nhất thế giới. Người được vinh danh trong cuộc thi lần gần nhất là nghệ sĩ Cho Seong-Jin, người Hàn Quốc. Nghệ sĩ Nhân dân của Việt Nam - Đặng Thái Sơn đã đoạt giải Nhất cuộc thi piano quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ 10 (tháng 10/1980). Năm nay, ông được mời tham gia vai trò "cầm cân nảy mực" trong phiên bản thứ 18 của cuộc thi dương cầm danh tiếng thế giới này.   

Theo Giám đốc Viện Fryderyk Chopin, cuộc thi dương cầm quốc tế lần thứ 19 sẽ vẫn được tổ chức vào năm 2025 như lộ trình ban đầu.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm