6 đề cử giải sách Man Booker đa dạng trên nhiều khía cạnh

12/10/2015 21:39 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Những tác phẩm lọt vào danh sách rút gọn của giải sách uy tín Man Booker năm nay được đánh giá là đa dạng trên nhiều khía cạnh.

Trong danh sách có một cái tên Nhật Bản và một từ Ấn Độ (dù cả hai hiện mang quốc tịch lần lượt là Mỹ và Anh), một cuốn tiểu thuyết viết một phần bằng thổ ngữ Caribbean và một cuốn khác lấy bối cảnh thị trấn nhỏ ở Nigeria. Danh sách cũng có sự góp mặt của nhà văn kì cựu Anne Tyler (73 tuổi), người mới đủ điều kiện tham dự khi luật của giải thay đổi 2 năm trước và cho phép các tiểu thuyết của nhà văn Mỹ được xem xét. Trong danh sách chỉ có một nhà văn nam giới da trắng ở độ tuổi trung niên là Tom McCarthy.


Nhà văn mang quốc tịch Mỹ Hanya Yanagihara. Ảnh: SMH

Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng 50.000 bảng Anh (76.955 USD) sau khi cái tên may mắn được công bố tại London, Anh vào tối 13/10.

Nhà văn Mỹ Hanya Yanagihara lọt vào chung kết với tác phẩm A Little Life (Cuộc sống nhỏ bé), câu chuyện kể về 4 sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tìm cách khởi nghiệp ở New York. Trong tay không có tiền bạc, không định hướng, không các mối quan hệ, thứ duy nhất trở thành động lực cho những người trẻ tuổi là tình bạn và khát khao thay đổi cuộc sống.


Bìa cuốn "A Spool of Blue Thread" của Anne Tyler. Ảnh: SMH

Trong khi đó, A Spool of Blue Thread (Cuốn chỉ màu xanh) của Anne Tyler xoay quanh cuộc sống của một gia đình nhiều thế hệ. Đó là mối quan hệ căng thẳng, gay gắt giữa các thành viên, lấy bối cảnh những năm 1960.

Ngoài ra, nhà văn người Anh Sunjeev Sahota gây ấn tượng với The Year of the Runaways (Năm tháng trốn chạy), câu chuyện về 13 chàng trai cùng sống chung dưới một mái nhà ở Sheffield sau khi trốn khỏi Ấn Độ, trong khi Tom McCarthy mang tới Satin Island (Đảo Satin), tác phẩm phản ánh những mối bất cập trong xã hội hiện đại.


"The Fishermen" là câu chuyện về 4 cậu bé, con một quản lý ngân hàng trốn nhà đi câu cá. Ảnh: SMH

The Fishermen (Ngư dân) của Chigozie Obioma, nhà văn người Nigeria, mở đầu với bối cảnh trong một thị trấn nhỏ ở phía Tây Nigeria, nơi 4 cậu bé (người nhỏ nhất 9 tuổi còn người lớn nhất mới 15 tuổi) tranh thủ lúc người cha nghiêm khắc vắng nhà để đi câu cá tại một con sông cấm. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi một người đàn ông điên trong vùng tiên đoán người anh cả sẽ bị một trong những anh em mình giết, điều khiến mối quan hệ khăng khít giữa họ trở nên rạn nứt.

Tác phẩm cuối cùng nằm trong danh sách là A Brief History of Seven Killings (Lược sử 7 vụ giết người) của Marlon James đến từ Jamaica. Câu chuyện kể về vụ án năm 1976, khi 7 người đàn ông cầm theo súng máy ập vào nhà Bob Marley được đánh giá cao với lối kể chuyện gay cấn, hồi hộp. Các chi tiết được kể từ góc độ của nhiều nhân vật, từ nhân chứng, kẻ giết người, thậm chí cả hồn ma.

Danh sách rút gọn tranh giải Man Booker 2015:

Marlon James (Jamaica) - A Brief History of Seven Killings

Tom McCarthy (Anh) - Satin Island

Chigozie Obioma (Nigeria) - The Fishermen

Sunjeev Sahota (Anh) - The Year of the Runaways

Anne Tyler (Mỹ) - A Spool of Blue Thread

Hanya Yanagihara (Mỹ) - A Little Life

Phan Vân Anh
Theo SMH

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm