Phim của Kim Ki Duk phải cắt cảnh loạn luân

20/06/2013 06:39 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn Hàn Quốc Kim Ki Duk (51 tuổi) cho biết, ông đã phải cắt bỏ các cảnh loạn luân trong phim mới Moebius sau khi phim đã bị các nhà kiểm duyệt xứ kim chi cấm chiếu.

Phim Moebius, mô tả sự suy đồi trong một gia đình do những ham muốn tình dục loạn luân, là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Kim Ki Duk kể từ sau khi ông đoạt giải Sư tử Vàng tại LHP Venice năm 2012 với phim Pieta.

Hội đồng Phân loại Thông tin đại chúng Hàn Quốc đã xếp phim vào nhóm “chiếu có giới hạn” và nó giống như một lệnh cấm chiếu. Nguyên nhân do không có rạp chiếu nào ở Hàn Quốc chiếu những bộ phim bị xếp hạng như thế.

Hội đồng cho rằng nội  dung phim sẽ “gây hại tới giới trẻ” cũng như có những hình ảnh “trái với luân thường đạo lý và phi xã hội”.  

Kim Ki Duk sau đó ra tuyên bố cho biết cắt cảnh phim là việc miễn cưỡng phải làm, nếu muốn phim đến được với khán giả nội địa.

“Tôi cảm thấy rất buồn nhưng đây là một quyết định không thể tránh được và tôi không thể lờ đi công sức của các diễn viên cùng ê-kíp làm phim. Họ đang nóng lòng chờ ngày phát hành phim ở Hàn Quốc” - Kim Ki Duk bày tỏ.

Đạo diễn Kim Ki Duk đã nhiều lần bị chỉ trích vì những bộ phim của ông kể về những câu chuyện đen tối, bạo lực.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm