Lý Liên Kiệt bác tin đồn đang lâm trọng bệnh

27/07/2016 10:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời điện thoại của báo chí Singapore từ Bắc Kinh (Trung Quốc), ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt (53 tuổi) khẳng định sức khỏe của ông không có gì đáng phải lo lắng.

Thời gian qua, nhiều nguồn tin ở Trung Quốc đưa tin sức khỏe của Lý Liên Kiệt trong vài năm trở lại đây xấu đi rất nhiều, ông mắc bệnh cường giáp. Tuy nhiên tình trạng bệnh tật của Lý Liên Kiệt đã bị “thổi phồng” rất nhiều.


Lý Liên Kiệt tại cuộc họp báo quảng bá phim "Phong thần truyền kỳ" mới đâu ở Bắc Kinh

Báo chí đưa tin, bệnh của Lý liên Kiệt đang nặng thêm và ông có thể sẽ phải ngồi xe lăn. Song trái ngược hẳn với những gì báo chí đã đưa tin, Lý Liên Kiệt khẳng định hiện tại, ông không cần phải ngồi xe lăn.

Lý Liên Kiệt cho biết, ông đang phục hồi sau khi bị chuẩn đoán mắc bệnh cường giáp cách đây 6 năm. Được biết, căn bệnh này đã khiến Lý Liên Kiệt tăng cân và ông được khuyến cáo không nên tập luyện gì do bệnh ảnh hưởng đến hệ tim mạch của nam diễn viên. Khi tập luyện quá sức, nhịp tim có thể tăng lên 140 lần/ phút.

Không tham gia được nhiều phim hành động như thập kỷ trước vì lý do sức khỏe, tuy nhiên Lý Liên Kiệt tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và mới đây ông đã trở lại phim trường để quay phim Phong thần truyền kỳ (League Of Gods).


Lý Liên Kiệt trong chân dung Khương Tử Nha, phim "Phong thần truyền kỳ"

PhimPhong thần truyền kỳ tóm tắt chuyện đời của Tô Đát Kỷ từ nguyên tác Phong thần diễn nghĩa, đi sâu vào cuộc chiến truyền kỳ của tam giới gồm người, tiên và yêu ma, trong đó nhân vật lịch sử nổi tiếng là Tô Đát Kỷ trở thành kẻ cầm đầu của tà phái trong cuộc chiến này. Trong phim, Đát Kỷ (Phạm Băng Băng) vừa dùng nhan sắc khống chế Trụ Vương, ả còn dùng ma thuật làm nên cuộc chiến sinh tử với phe của Khương Tử Nha (Lý Liên Kiệt), Lôi Chấn Tử (Hướng Tả), Dương Tiễn hay Nhị Lang Thần (Huỳnh Hiểu Minh) và Na Tra (Văn Chương). Phim có mặt tại các rạp chiếu Trung Quốc vào ngày 29/7.

Trong một cuộc đụng độ trong phim, kẻ thù tấn công Khương Tử Nha với lời nguyền khiến cho ông trẻ hơn, song lại triệt hết các khả năng phi thường của ông. Trong đời thực, Lý Liên Kiệt cũng đang muốn trẻ lại, song không phải với diện mạo mà với tinh thần.

"Tôi nghĩ đầu óc mình trẻ trung mới quan trọng. Bạn có thể phẫu thuật thẩm mỹ để có được diện mạo trẻ trung hơn, song như thế có tác dụng gì nếu như bạn nghĩ mình là một người già. Tuy nhiên, kể cả khi 80 tuổi bạn vẫn có thể nghĩ mình trẻ khỏe nếu như cách nhìn lạc quan và trẻ trung về cuộc sống" – Lý Liên Kiệt nói.


Gia đình hạnh phúc của Lý Liên Kiệt

Với Lý liên Kiệt ông mong muốn có lại được trực giác nhạy bén và sự ngây thơ của một đứa trẻ 5 tuổi. “Trẻ con ăn khi đói, uống nước khi khát và ngủ khi thấy mệt, dù chúng đang ở bất cứ đâu. Người lớn thì phức tạp hơn nhiều. Họ có xu thế nghĩ thái quá mọi chuyện, từ cách ăn mặc đến việc lời nói của họ liệu có gây xúc phạm ai đó. Những lo lắng như vậy khiến chúng ta mệt mỏi”.

Đối với Lý Liên Kiệt, hai cô con gái Jane (16 tuổi) và Jada (13 tuổi) mang lại cho anh nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cô bé Jane cũng nối gót cha, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Khi được hỏi ông có ủng hộ nếu như con gái Jane gia nhập làng giải trí, Lý Liên Kiệt đáp: “Jane có những ước mơ riêng và có cách suy nghĩ riêng. Tôi luôn ủng hộ các con, các cháu có thể làm bất cứ công việc gì mà chúng muốn theo đuổi”.

Tuấn Vĩ
Theo Straits Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm