Hàn Quốc vẫn 'dị ứng' với hình xăm nghệ thuật

01/07/2014 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tháng 6 vừa qua, nhiều nghệ sĩ xăm nghệ thuật, ca sĩ hip-hop, các ban nhạc punk, công ty mỹ phẩm và nghệ sĩ trình diễn quốc tế khác đã tham dự Hội nghị xăm Inkbomb thường niên thứ 7 tại WAV Bar & Bistro ở Apgujeong, Seoul (Hàn Quốc).

Tuy nhiên, cảnh sát đã bất ngờ tấn công nơi này, qua đó thể hiện thông điệp rõ ràng rằng xăm hình, kể cả xăm nghệ thuật, là hoạt động bất hợp pháp ở Hàn Quốc.

Trang web chính thức của sự kiện (www.inkbomb.co.kr) tuyên bố hội nghị là “nơi tốt nhất để thấu hiểu các khát khao ngầm về văn hóa của giới trẻ đương đại”. Tuy nhiên từ chiều 29/6, cảnh sát đã yêu cầu các nghệ sĩ phải dọn sạch cửa hàng của mình.  

Allison Lee, người đến từ thành phố Ilsan nói với tạp chí Groove Korea: “Tôi thấy hơi ngạc nhiên khi Hàn Quốc xây dựng thành công một đất nước rất phát triển, nhưng lại vẫn không cho phép các cá nhân đã trưởng thành được xăm hình".

Nghệ sĩ có tên Martina Stawski thì chia sẻ: “Ở Hàn Quốc, bạn có thể cắt gọt xương hàm, cắt mí mắt, chỉnh mũi và nâng ngực. Song vẽ hình gì đó lên cơ thể thì lại bị coi là điên rồ và bất hợp pháp. Tư tưởng cũ kỹ này cần phải được thay đổi. Hàn Quốc nên cởi mở hơn với nghệ thuật xăm mình”.

Các nghệ sĩ xăm nghệ thuật tới Hàn Quốc mang theo rất nhiều thiết bị. Song theo một số nguồn tin, họ đã phải chuyển tới một số cơ sở kín đáo hơn để có thể được làm công việc ưa thích của mình.

Nhật Bản và Hàn Quốc hiện là 2 nước duy nhất coi xăm nghệ thuật là bất hợp pháp. Theo luật Hàn Quốc, chỉ các bác sĩ sở hữu giấy phép hành nghề mới có quyền xăm hình cho các khách hàng. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ thường xuyên kiểm tra các cửa hàng xăm hình.

Người Hàn Quốc lâu nay vẫn cho rằng việc xăm mình nên bị cấm. Theo họ, chỉ những tay “anh chị” và những kẻ cố gắng lẩn tránh nghĩa vụ quân sự mới xăm mình.

Tuy nhiên, quan niệm này đang dần phai lạt, khi ngày càng có nhiều người coi xăm nghệ thuật là cách thể hiện mình, là một tuyên ngôn về thời trang. Trong thời đại mới, nhiều phụ nữ Hàn Quốc đã xăm tên mình trên cổ tay, ở eo hoặc dưới mu bàn chân.

Theo Hiệp hội các nghệ sĩ xăm nghệ thuật Hàn Quốc, ở xứ kim chi hiện có hơn 1 triệu người xăm mình và rất nhiều cửa hàng xăm đã phải hoạt động bất hợp pháp ở Seoul để đáp ứng nhu cầu của họ.

Chủ tịch Hiệp hội là Jang Joon Hyuck nói với với tờ Joongang Ilbo: “Các nghệ sĩ xăm nghệ thuật Hàn Quốc có đôi tay rất khéo léo, nhưng vì bị coi là hoạt động bất hợp pháp, nên họ phải hành nghề trong bóng tối”.

Hồi tháng 12/2013, ông Kim Choon Jin, đại diện của đảng đối lập mới ở Hàn Quốc là Liên minh Chính trị vì Dân chủ (NPAD) đã tiến hành cuộc vận động nhằm hợp pháp hóa nghệ thuật xăm mình.

Theo dự thảo luật, các nghệ sĩ được cấp phép sẽ có thể hành nghề tự do và chỉ bị cấm xăm đối với các khách hàng tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, các hội y học Hàn Quốc đã tuyên bố phản đối dự luật này, do lo ngại hoạt động xăm hình có thể gây hại tới sức khỏe của người dân.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm