Ca sĩ Hoàng Quyên: Tôi đã làm âm nhạc quá khác với số đông

12/10/2016 06:56 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 4 năm, khi Hoàng Quyên “về nhì” trong đêm chung kết Vietnam Idol 2012, giới chuyên môn tiếc cho cô. Thậm chí, nhạc sĩ Huy Tuấn bảo rằng: "với tôi, người chiến thắng của Vietnam Idol là Hoàng Quyên”.

Song, cho đến thời điểm này, nếu ít ai còn nhớ đến Hoàng Quyên ở ngôi vị Á quân Vietnam Idol 2012 thì bản thân cô cũng đã tự mình “gỡ bỏ chiếc áo khoác danh vị” ấy từ lâu. Vì Quyên chọn đi một con đường âm nhạc của riêng mình.

Con đường ấy có thể chưa đưa Quyên đến sự “nổi đình, nổi đám” như nhiều thí sinh bước ra từ các cuộc thi. Con đường ấy, khiến nhiều người cảm thấy “sốt ruột” vì vẫn chưa thấy giọng ca hiếm của làng nhạc Việt... tỏa sáng.

Nhưng Quyên vẫn rất bản lĩnh, điềm tĩnh vững bước trên con đường “quá khác với số đông” – như cô chia sẻ.

* Xuất hiện trong đêm chung kết "Vietnam Idol" tối 30-9 không phải để thi mà để hát, thậm chí là giới thiệu ca khúc trong dự án mới của mình (single: "Như là cơn mưa tới"), cảm xúc của chị giữa quá khứ và hiện tại diễn ra như thế nào?

Quyên trưởng thành hơn, hiểu bản thân mình hơn và biết thể hiện tình yêu nhiều hơn với khán giả của mình qua giọng hát.


Những hình ảnh mới nhất của Hoàng Quyên

* Là Á quân ở tuổi 20, độ tuổi rất đẹp để bắt đầu “nạp năng lượng”. Và 4 năm trôi qua, Quyên đã có những gì để thêm vào hành trang trên con đường theo đuổi âm nhạc của mình?

Bốn năm là một hành trình không quá dài nhưng là những trải nghiệm âm nhạc đầy thi vị trong tôi. Tôi đã có hai album và một live concert đầu tiên trong chặng đường đầu tiên của mình.

Đó là những trang nhật ký âm nhạc đầu tiên có những run rẩy, những chạm va của cảm xúc tuổi hai mươi, những nỗi buồn ngọt của Cửa thơm mùi nắng và những sự Về của tuổi 23 trong hành trình hoà vào đại dương rộng lớn.

* Chị có nghĩ rằng, đây chính là thời điểm “sung sức” nhất từ trước đến nay để có thể thực hiện được những ước mơ lớn của mình trong âm nhạc không?

Như tôi đã chia sẻ từ dự án trước Quyên 23 đã trở về để chuẩn bị hành trang cho sự đi trên con đường riêng của mình. Và tôi đã mở đầu cho dự án âm nhạc 2016-2017 bằng single Như là cơn mưa tới vừa được phát hành online.

* Nếu ở thời điểm hiện tại, khi có nhiều sự lựa chọn đến với các cuộc thi truyền hình thực tế, chị có chọn lại "VietNam Idol" không?

Ở thời điểm này, tôi đã không còn nghĩ đến các cuộc thi. Tôi nghĩ, các cuộc thi chỉ phù hợp cho những ai đang đi tìm kiếm chính mình.

Bản thân tôi đã có điều đó và giờ là lúc để tôi chăm chút cho giọng ca của mình, để có thể hát lên tiếng hát của chính mình cho khán giả, với những dự án âm nhạc mang tên Hoàng Quyên thôi.

* Ở bất cứ cuộc thi nào cũng vậy, tỉ lệ thí sinh đến với cuộc thi để lấy kinh nghiệm với thí sinh đến để tìm cho mình cơ hội tỏa sáng không hơn nhau là mấy. Ở Quyên, nếu nói Quyên thành công với cuộc thi (với ngôi vị Á quân) hơn là thành công sau cuộc thi. Chị nghĩ sao?

Đó là suy nghĩ của những ai đang xem giải trí truyền hình thôi ! Còn tôi quan tâm nhiều hơn đến những khán giả đang thưởng thức âm nhạc.

Vì tôi biết, khán giả của mình đang ở đó, họ kiếm tìm và thưởng thức những sáng tạo từ nghệ thuật. Và tôi sinh ra để dành cho họ.

* Vậy âm nhạc của Quyên ở tuổi 24 (bây giờ) thì khác gì với Quyên một năm trước thôi?

Tôi của năm nay là một hành trình mới. Tôi sẽ tạo một lối đi khác biệt trong sự hỗn loạn của thị trường âm nhạc hiện tại.

* Không chọn ra single tạo hit hay MV online mà vẫn xuất hiện theo lối cổ điển nhưng bài bản: ra album và làm concert. Đây là sự lựa chọn mang tính chiến lược như thế nào trong sự nghiệp của Quyên?

Tôi sẽ vẫn có single và MV trong dự án mới nhưng tôi giữ cách làm album và tổ chức live concert hát những sản phẩm âm nhạc của mình vì đây là cách làm đúng nhất mà âm nhạc phải có.

Vietnam Idol trong cơn khát nhân tài

Vietnam Idol trong cơn khát nhân tài

Vietnam Idol mùa thứ 7 vừa kết thúc. Cơn sốt Janice Phương – cô gái nước ngoài đầu tiên đăng quang trong lịch sử cuộc thi này còn chưa hết, thì lại dấy lên tin đồn về nguy cơ 'xóa sổ' Vietnam Idol vì... quá nhạt.

Và tôi mong muốn thói quen nghe nhạc của khán giả Việt Nam sẽ gần với thế giới hơn, đó sẽ là một trong những cách góp phần cho âm nhạc Việt Nam phát triển, nghệ sĩ được phát triển và khán giả được thưởng thức âm nhạc một cách đầy đủ nhất.

* Cho đến nay, người ta vẫn tiếc cho Quyên có một giọng ca đẹp, lạ, thậm chí là vào hàng quý hiếm nhưng mức độ tỏa sáng và phủ sóng trên thị trường âm nhạc chưa nhiều. Chị có quan tâm đến điều này? Và nếu tự mình lý giải, chị nghĩ mình đang còn thiếu những gì để trở thành một ... diva trong tương lai?

Tôi không tiếc vì điều gì cần làm, tôi đã và vẫn đang làm.

Hãy cùng nhìn vào thực tại những gì số đông khán giả thích nhất, những sản phẩm hot nhất, tôi nghĩ mỗi chúng ta đều có câu trả lời. Đó là vì tôi đã làm âm nhạc quá khác với số đông ấy, khác theo cách mà tôi hài lòng và khán giả của tôi hài lòng.

Với tôi, thế là quá đủ cho sản phẩm của mình. Điều đó phản ánh một hiệu ứng đúng với âm nhạc Việt Nam đương đại, khán giả Việt nam đương đại.

* Nhạc sĩ Lê Minh Sơn từng nhận định về chị: "Một chất giọng alto hiếm có, pha nét trải nghiệm của Thanh Lam, chút trong sáng của Ngọc Khuê, tinh tế của Tùng Dương và ma mị của Hà Linh...”. Chị có nghĩ rằng đây vừa là ưu điểm, nhưng cũng là nhược điểm trong giọng hát của mình khi người nghe muốn nhận diện chị không?

Đó là một trong những ưu điểm của Quyên, ta sẽ hiểu theo cách tích cực vì theo cách gọi chuyên môn , giọng của tôi là giọng nữ trầm (alto) , là một giọng dễ nhận diện trong âm nhạc Việt Nam đương đại.

Nhưng nói sâu hơn nữa khi thưởng thức âm nhạc thì lại càng dễ để nhận diện giọng hát của tôi. Vì đời sống của tôi ở đó và không thể lẫn vào bất cứ một ai khi bản sắc và linh hồn luôn là điều đầu tiên có trong âm thanh mà tôi hát.

* Nhắc đến Hoàng Quyên, công chúng cũng đã quen với cái “bóng” sau lưng chị, là nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Vì thế, với sự hợp tác cùng Võ Thiện Thanh lần này, chắc hẳn là với chị là một sự thay đổi lớn?

Thay đổi theo chiều hướng tốt hay không chắc phải đợi khi concept album lần này ra mắt thì khán giả sẽ đánh giá. Riêng cá nhân mình, tôi rất hi vọng sự kết hợp với nhạc sỹ Võ Thiện Thanh lần này có thể tạo nên một bước đột phá.

Một thập niên Vietnam Idol: Người đi tiếp, kẻ dừng bước

Một thập niên Vietnam Idol: Người đi tiếp, kẻ dừng bước

Đã gần 1 thập niên kể từ ngày Phương Vy trở thành người đầu tiên đăng quang, tính đến nay cuộc thi Vietnam Idol đã trải qua 7 mùa hoạt động.

Chắc chắn, sẽ có rất nhiều thay đổi trong tôi, từ cách hát, tiếng hát và cảm xúc. Về âm nhạc, có lẽ sẽ mới mẻ, hiện đại hơn với một Hoàng Quyên thuần pop, hay cổ điển, "già trước tuổi" của những Lê Minh Sơn, Đặng Hữu Phúc.

Có thể ví sự kết hợp giữa chúng tôi trong dự án lần này giống như mình chớm bước vào cuộc tình mới, có những bỡ ngỡ, và hứng khởi, tràn đầy hy vọng, như là cơn mưa tới vậy !

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

An Yên
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm