CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy chiều 10/6 - Ảnh D.A
Theo thống kê từ VFF thì trong thời gian qua, cổ động viên (CĐV) của CLB bóng đá Xi măng Hải Phòng đã hoạt động cổ vũ đội bóng tại các sân khách và đã vi phạm nghiêm trọng các quy định QĐ/406-1994 cấm đốt pháo của thủ tướng Chính Phủ, gây rối trật tự công cộng vi phạm pháp luật và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp ban hành ngày 14 tháng 01 năm 2009, điển hình là ở 5 trận đấu:
1. Tại vòng 1/16 Cúp Quốc gia, trận Hoà Phát Hà Nội gặp XM Hải Phòng (31/1/2009), CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng.
2. Tại trận Becamex Bình Dương – XM Hải Phòng (1/4/2009) trên SVĐ Bình Dương CĐV đội XM Hải Phòng nhiều lần đốt pháo sáng.
3. Tại trận đấu giữa SLNA – XM Hải Phòng ngày 12/4/2009 CĐV Hải Phòng đã gây rối trật tự công cộng trên đường tới sân Vinh, Nghệ An.
4. Tại trận đấu giữa T&T Hà Nội – XM Hải Phòng ngày 17/5/2009, CĐV Hải Phòng đã nhiều lần đốt pháo sáng.
5. Tại trận đấu giữa Thể Công – XM Hải Phòng ngày 10/6/2009 CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng trong trận đấu và có nhiều lời lẽ thiếu văn hoá, lăng mạ, xúc phạm lực lượng an ninh. Sau trận đấu CĐV Hải Phòng đã gây rối trật tự công cộng trong phạm vi nội và ngoại thành Hà Nội.
Theo nhận định trên thông báo của VFF thì "Sự việc trên đã trở thành có hệ thống, tiền lệ xấu cực kỳ nguy hiểm gây ảnh hưởng rất lớn tới công tác bảo vệ an ninh, an toàn và trật tự xã hội nói chung và ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế".
Với những tác động từ "các sự cố" do CĐV gây ra, Ban Kỷ luật, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã quyết định ngoài việc cấm CĐV XM Hải Phòng đến các sân khách để cổ vũ cho đội bóng XM Hải Phòng, yêu cầu CLB bóng đá XM Hải Phòng và Hội CĐV XM Hải Phòng không tổ chức cho CĐV đến các sân khách để cổ vũ cho đội bóng XM Hải Phòng thì VFF còn yêu cầu Ban tổ chức trận đấu các địa phương cần có phương án và biện pháp kịp thời ngăn chặn tất cả các CĐV CLB XM Hải Phòng đến sân địa phương có tổ chức trận đấu. "Lệnh cấm" của VFF bắt đầu được thực hiện từ lượt trận thứ 16 giải VĐQG ngày 14/6/2009.
CĐV Hải Phòng tạo nên không khí cực kì sôi động, nhưng cũng kèm theo lo âu cho BTC ở các trận XM.HP thi đấu trên sân khách - Ảnh D.A
Với việc cấm cửa CĐV XM.HP đến sân khách từ vòng 16, VFF đáng muốn xử lý mạnh với "nạn" một số cổ động viên muốn lợi dụng các trận bóng đá để gây rối. Theo chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, đây là quyết định đã được tất cả các đơn vị liên quan ủng hộ, trong đó có tham khảo ý kiến từ ngành Công an, vì cổ động viên XM.HP đã nhiều lần vi phạm.
Việc không có lực lượng fan hùng hậu sát cánh bên cạnh trong các trận đấu sân khách, đặc biệt các trận XM.HP làm khách ở các địa phương ở khu vực phía Bắc là thiệt thòi không nhỏ cho thầy trò HLV Vương Tiêng Dũng. Từ nay đến hết mùa 2009, XM.HP còn 3 trận sân khách ở phía Bắc là trận gặp GM.Nam Định (vòng 16), XM.CT.Thanh Hóa (vòng 20), QK4 (vòng 25), còn lại là các trận khác ở phía Nam (lực lượng CĐV với số lượng cả nghìn người không thể di chuyển quãng đường quá xa) gặp CS.ĐT, K.Khánh Hòa, trong khi đội bóng đất Cảng còn 6 trận được đấu trên sân nhà.
Khi VFF tuyên bố "cấm cổ động viên CLB XM.Hải Phòng đến các sân khách để cổ vũ cho đội nhà" thì nhiều người hâm mộ chân chính của đất cảng đã bị vạ lây. Tuy nhiên, theo giải thích của một lãnh đạo VFF thì lệnh cấm áp dụng với việc tổ chức CĐV đi theo đoàn rầm rộ như thời gian vừa qua ( với những người mặc áo CĐV Hải Phòng, mang băng rôn, cờ, trống vào sân cổ vũ...), còn những người hâm mộ Hải Phòng đi lẻ tẻ, mặc trang phục bình thường thì vẫn được vào sân. Tuy nhiên, việc kiểm soát, đảm bảo an ninh như thế nào với nhóm "CĐV bình thường" này ở trong sân một khi không có sự phân biệt giữa nhóm CĐV đội chủ nhà, CĐV khách thì chưa thấy phía VFF đề cập. Một khi các CĐV cố tìm cách lách luật để tìm cách vào sân "quậy" thì lệnh cấm này chưa hẳn đã có tác dụng.
D.A (Tổng hợp)