09/11/2011 09:43 GMT+7 | SEA Games 26
(TT&VH) - Ra đời năm 2000 nhưng phải đến năm 2002 và 2005, bóng đá Đông Timor mới gia nhập đại gia đình AFC và FIFA..
ĐT Đông Timor lần đầu tiên xuất hiện ở các giải đấu quốc tế vào ngày 21 tháng 3 năm 2003 ở vòng sơ loại Cúp bóng đá châu Á 2004 trong trận đấu gặp Sri Lanka (thua 2–3). Trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu không chính thức ở khu vực - giải U23 Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan năm 2005, Đông Timor thua cả ba trận, đứng cuối bảng A, ghi được vẻn vẹn 1 bàn thắng và để thủng lưới tới 14 bàn. Thực lực yếu khiến như vậy khiến Liên đoàn bóng đá Đông Timor (FFT) quyết định chưa vội tham dự hai kỳ SEA Games 2005 và 2007. Phải đến năm 2009, khi SEA Games diễn ra trên đất Lào, FFT mới quyết định cử đại diện là U23 Đông Timor tham dự. Tuy nhiên ở giải đấu này, U23 Đông Timor đá 4 trận và thua cả 4, ghi được 1 bàn và để thủng lưới 28 bàn. Và để lại trận thua lịch sử 0-11 trước U23 Malaysia.
Đông Timor (phải) mạnh hơn SEA Games 25 rất nhiều nhờ đội ngũ cầu thủ nhập tịch. Ảnh: V.S.I
Cũng tại SEA Games 25, U23 Đông Timor đã lần đầu tiên chạm trán với U23 Việt Nam và để thua 0-4 bởi các bàn thắng của tiền đạo Phan Thanh Bình và 1 cú hat trick của tiền vệ Mai Tiến Thành.
Còn ở giải VĐ bóng đá Đông Nam Á AFF Cup (trước đây là Tiger Cup), Đông Timor cũng mới chỉ một lần tham dự vòng đấu bảng. Đó là Tiger Cup 2004, giải đấu mà họ cũng đá 4 trận và thua cả 4, ghi được 2 bàn và để thủng lưới 18 bàn. Còn trong các kỳ AFF Cup 2007, 2008 và 2010, Đông Timor đều không vượt qua được vòng sơ loại.
Những thất bại trong quá khứ cộng thêm vốn liếng dân số chỉ vẻn vẹn hơn một triệu người đã buộc bóng đá Đông Timor phải chọn đường ngắn nhất để đẩy nhanh quá trình hội nhập với bóng đá khu vực – đó là nhập tịch cho các cầu thủ ngoại.
Vì thế 9 ngoại binh nhập tịch được trải đều trên cả 3 tuyến đã được gọi và trở thành nòng cốt của U23 Đông Timor tham dự SEA Games 26. Nổi bật trong số này là Emerson Cesario, thủ môn đội trẻ của CLB Corinthians, hậu vệ Raul Issac đang đá cho CLB North Sunshine Eagles (Australia ), trung vệ Wellington Rocha đá cho đội hạng Nhì Sao Bernando, tiền vệ Sousa từ đội trẻ của CLB Botafogo, tiền đạo Alan Leandro chơi cho đội trẻ Vila Nova, còn tiền đạo thủ quân Jesse Pinto, vốn là một cầu thủ lại từng chơi bóng ở Australia nhưng nay... thất nghiệp. Và nhân vật được chú ý nhất lúc này là tiền đạo Almeida – người đã ghi 3 bàn thắng cho U23 Đông Timor trong 2 trận đấu vừa qua.
Thành Quang
Thứ hạng trên BXH FIFA của Đông Timor là 201 còn thứ bậc hiện nay của BĐVN là 134. Thứ hạng cao nhất của bóng đá Đông Timor trên BXH FIFA là 197, đạt được tháng 12/2008. ĐTQG Đông Timor: Nick name: O Sol Nascente, (The Raising Sun). HLV trưởng Antonio Vieira Đội trưởng Eusebio Entil. Chân sút hàng đầu: Adelio Maria Costa, Emilio da Silva: 3 bàn U23 Đông Timor Là thành viên của AFC, AFF HLV trưởng Antonio Vieira Đội trưởng: Jesse Pinto Chân sút hàng đầu: Munilo de Almeida Trận đấu quốc tế đầu tiên: Thua U23 Malaysia 0-3 ngày 30/8/2005 tại Bangkok (Thái Lan) Trận thắng đậm nhất: Thắng đảo Guam 5-1 tại Darwin (Australia) ngày 27/6/2011 Trận thua đậm nhất: Thua Malayisa 0-11 tại SEA Games 25, ngày 2/12/2009. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất