Nguyễn Thị Tuyết Dung – ngôi sao có biệt tài sút phạt của ĐT nữ Việt Nam – chính thức nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu. Từng từ chối cơ hội xuất ngoại để cống hiến cho quê hương, cô sẽ tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ với vai trò trợ lý HLV tại CLB Phong Phú Hà Nam.
Ngày 21/10/2025, đội tuyển nữ Việt Nam hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội, để chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan. Trong danh sách 26 cầu thủ được triệu tập, bên cạnh những gương mặt trẻ triển vọng như Thanh Hiếu, Trần Nhật Lan và các trụ cột như Huỳnh Như, Hải Yến, Trần Thị Kim Thành, Nguyễn Thị Bích Thùy hay Nguyễn Thị Thanh Nhã, một sự vắng mặt khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối: Nguyễn Thị Tuyết Dung – tiền vệ tài hoa, người đã ra sân nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam, chính thức giải nghệ.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cô đã bắt đầu công tác huấn luyện tại địa phương và trở thành trợ lý HLV đội một CLB Phong Phú Hà Nam.
Sinh năm 1993 tại Hà Nam (nay là Ninh Bình), Tuyết Dung bén duyên với bóng đá từ nhỏ khi gia nhập Trung tâm đào tạo bóng đá nữ Duy Tiên. Năm 2010, cô ra mắt đội một CLB bóng đá nữ Hà Nam và chỉ một năm sau, năm 2011, cô có mặt trong đội tuyển nữ quốc gia. Từ đó đến nay, Tuyết Dung đã ra sân 131 trận cho đội tuyển, lập kỷ lục số lần xuất hiện nhiều nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam.
Tuyết Dung giải nghệ ở tuổi 32
Không chỉ nổi bật về số trận đấu, cô còn ghi 53 bàn thắng, đứng thứ ba trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội, chỉ sau Huỳnh Như (69 bàn) và Lưu Ngọc Mai (57 bàn).
Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Tuyết Dung đã cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành hai chức vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (2012, 2019) và bốn tấm Huy chương Vàng SEA Games (2017, 2019, 2021, 2023). Cô cũng góp mặt tại World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand.
Trên sân cỏ, Tuyết Dung được biết đến với kỹ thuật điêu luyện, khả năng chơi bóng thông minh và là chuyên gia đá phạt.
Một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất của Tuyết Dung là cú sút thẳng từ phạt góc vào lưới Myanmar tại Asian Cup nữ 2022, khiến AFC và người hâm mộ quốc tế phải thán phục.
Sau trận đấu, trên trang chủ AFC đăng tải đoạn video bàn thắng của Tuyết Dung cùng dòng trạng thái: "Bend it like Nguyen. Take a bow (ngả mũ thán phục) Nguyen Thi Tuyet Dung".
AFC đã ví bàn thắng của Tuyết Dung theo phong cách của siêu sao David Beckham, người nổi tiếng với tài sút phạt. Cụm từ "Bend it like" ở đây được lấy từ bộ phim "Bend it like Beckham" nổi tiếng.
Đỉnh cao trong sự nghiệp của Tuyết Dung là danh hiệu QBV nữ Việt Nam 2018
Nguyễn Thị Tuyết Dung từng chia sẻ rằng để thực hiện thành công những pha đá phạt góc "ngoạn mục" này, cô phải khổ luyện từ nhỏ. Tại Hà Nam (nay là Ninh Bình), triết lý đào tạo bóng đá nữ chú trọng rèn cả hai chân, đảm bảo cầu thủ có thể thi đấu linh hoạt và sút chính xác bằng cả hai chân.
Bản thân Tuyết Dung, từ những ngày còn bé, đã luyện hàng trăm lần mỗi ngày những cú đá bằng chân không thuận. Chính nhờ sự nỗ lực này, cô mới tạo nên những bàn thắng trở thành "siêu phẩm" và gây sốt trong cộng đồng bóng đá Việt Nam và quốc tế.
Tuyết Dung khổ luyện để có thể tạo nên những siêu phẩm sút phạt
"Những bàn thắng ấy không phải may mắn đâu, tôi sẽ giải thích cho các bạn. Một trong những niềm tự hào của đào tạo trẻ Hà Nam là cầu thủ nữ có thể thi đấu tốt bằng cả hai chân. Triết lý đào tạo của chúng tôi là cầu thủ nào cũng phải tập cả hai chân, không cứ chỉ Dung hay Thanh. Nếu chân phải là chân thuận thì tập đá 10 quả, chân trái không thuận thì phải đá 20 quả. Đương nhiên, sút được như vậy còn nhờ sự khổ luyện của cá nhân ", HLV đầu tiên của bóng đá nữ Hà Nam, Phạm Hải Anh, chia sẻ.
Trước khi trở thành tiền vệ trung tâm hàng đầu của tuyển Việt Nam, Tuyết Dung từng chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái tại CLB Phong Phú Hà Nam. Cô được xem là "truyền nhân" của Văn Thị Thanh, đàn chị đã gắn bó lâu năm với bóng đá nữ Hà Nam. Chính Văn Thị Thanh, người sau này trở thành HLV trưởng đội một Phong Phú Hà Nam, đã hướng dẫn Tuyết Dung phát triển kỹ năng đá bằng cả hai chân và khả năng thi đấu đa năng trên hàng tiền vệ.
Sự nghiệp thi đấu của Tuyết Dung còn được minh chứng bằng những danh hiệu cá nhân xuất sắc. Năm 2014 và 2018, cô giành Quả bóng Vàng Việt Nam. Trước đó, cô từng là cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG 2014, cùng nhiều thành tích đáng kể khác như HCV Đại hội TDTT toàn quốc và hạng 4 ASIAD 17. Với CLB Phong Phú Hà Nam, Tuyết Dung cũng sở hữu một danh hiệu vô địch quốc gia và một Cúp Quốc gia, trở thành biểu tượng của bóng đá nữ Hà Nam.
Ngoài sân cỏ, Tuyết Dung được biết đến là người giản dị và gắn bó với gia đình. Cô thường tranh thủ nghỉ Tết ra đồng cấy lúa, thể hiện sự gần gũi và tinh thần lao động cần mẫn. Khi nhận Quả bóng Vàng năm 2014, cô trích một phần tiền thưởng để trả chi phí cho bố mẹ, một hành động nhỏ nhưng đủ cho thấy sự trưởng thành và nhân cách của "Gà Kon" – biệt danh thân mật của cô.
Không chỉ là cầu thủ kỹ thuật và thông minh, Tuyết Dung còn là người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Những bàn thắng và sự chuyên nghiệp trong thi đấu của cô trở thành chuẩn mực cho các cầu thủ nữ Việt Nam học hỏi.
Tuyết Dung là cầu thủ nữ bóng đá hiếm hoi của Đông Nam Á được tờ báo thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha, Marca, phỏng vấn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Marca, Tuyết Dung tiết lộ rằng vào năm 2020, cô từng từ chối lời đề nghị gia nhập CLB Lank FC của Bồ Đào Nha vì lý do cá nhân. Cô chia sẻ: "Đúng là tôi đã nhận được đề nghị từ Bồ Đào Nha, nhưng tôi đã từ chối vì lý do cá nhân".
Với việc giải nghệ, Tuyết Dung sẽ vắng mặt tại SEA Games 33, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2013, tiền vệ tài hoa này không góp mặt ở đấu trường khu vực. Tuy nhiên, cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam với vai trò mới – trợ lý huấn luyện tại CLB Phong Phú Hà Nam, góp phần truyền lửa và chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ cầu thủ trẻ.
Tháng 1/2024, Tuyết Dung hoàn thành khóa học lấy chứng chỉ HLV bằng C do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức. Giờ đây, Tuyết Dung tiếp bước đàn chị Văn Thị Thanh, tham gia công tác đào tạo để tiếp tục đem sức mình cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Nguyễn Thị Tuyết Dung – từ cô bé tuổi bén duyên với bóng đá, đến nữ tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam – đã khép lại một hành trình vẻ vang 15 năm. Sự nghiệp của cô không chỉ ghi dấu bằng số trận ra sân và danh hiệu, mà còn bằng tinh thần cống hiến, ý chí bền bỉ và những siêu phẩm làm say đắm người hâm mộ.
Cô là biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam, và những dấu ấn mà Tuyết Dung để lại sẽ còn sống mãi trong lòng người yêu bóng đá, là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ, cho thế hệ sau học hỏi và noi theo.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất