Công Phượng ghi bàn, HAGL vẫn thua đau đội bóng của HLV Miura

16/09/2018 17:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB HAGL sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, đội trưởng Lương Xuân Trường, ngoại binh Zeba Josip trong trận gặp TP.HCM ở vòng 22 V-League 2018.

*TIẾP TỤC CẬP NHẬT:

HAGL tổn thất lực lượng

Được biết, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ không thể thi đấu vì anh vẫn đang trong thời gian phục hồi sau phẫu thuật. Ngoại binh Zeba Josip và Văn Toàn không thể góp mặt ra đã nhận đủ số thẻ vàng.

Bên cạnh đó, hai thủ môn thường xuyên được ra sân của HAGL là Văn Trường cùng Văn Tiến đã bị đau nhẹ và không thể tập luyện cùng đồng đội. Điều này dẫn đến việc HLV Dương Minh Ninh chỉ còn trông chờ vào thủ môn thứ 3 là Rmah Sươ. Nhiều khả năng thủ môn Rmah Sươ sẽ bắt chịnh ở cuộc đối đầu với CLB TP.HCM.

CLB TP.HCM rơi vào tình cảnh khó khăn

Trước vòng đấu thứ 22,  CLB TP.HCM đã có 16 trận đấu không biết mùi chiến thắng, trong đó có tới 10 thất bại. Trong trận đấu gần đây nhất ở vòng đấu thứ 21, thầy trò Miura đã phải nhận thất bại 1-2 trên sân của Quảng Nam.

Trận thua này khiến họ tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 12 trên BXH, hơn đúng vị trí phải đá trận play-off của Nam Định chỉ 3 điểm. Do đó nếu không thể có thêm những điểm số ở 5 trận đấu còn lại, đội bóng chủ sân Thống Nhất hoàn toàn có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Về lực lượng ở trận này, TP.HCM sẽ có có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Matias Jadue sau khi tiền đạo này gặp chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. 

An Bình

+
VÀO
92

VÀO

HAGL có bàn thắng rút ngắn tỷ số sau pha đánh đầu dũng mãnh của Văn Anh

VÀO
85

VÀO

Phút thứ 85, Công Phượng có bàn thắng rút ngắn tỷ số sau cú đá phạt 11m thành công.

VÀO
84

VÀO

Huỳnh Kesly ghi bàn thắng dễ dàng giúp TP.HCM dẫn HAGL với tỷ số 5-1.

VÀO
76

VÀO

Thêm một sai lầm của hàng phòng ngự HAGL phải trả giá khi tiền đạo Huỳnh Kesly tận dụng cơ hội nâng tỷ số lên thành 4-1.

NGUY HIỂM
65

NGUY HIỂM

Tiền vệ HAGL Minh Vương đã có pha đá phạt góc kỹ thuật và thiếu chút nữa anh đã làm nên chuyện.

Osmar dứt điểm kỹ thuật
KHÔNG VÀO

Osmar dứt điểm kỹ thuật

Osmar có pha dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm nhưng bóng đi không hiểm.

Phi Sơn sút phạt
55

Phi Sơn sút phạt

Tứ khoảng cách chưng 30m, Phi Sơn tung ra cú đá phạt rất mạnh nhưng bóng đi không chính xác.

HAGL đẩy cao đội hình
50

HAGL đẩy cao đội hình

Những phút đầu tiên của hiệp 2, HAGL đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ

Hiệp 2 bắt đầu
46

Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 1 kết thúc
45

Hiệp 1 kết thúc

2 đội rời sân với tỷ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà CLB TP.HCM

Công Phượng đi bóng lắt léo
38

Công Phượng đi bóng lắt léo

Phút thứ 38, HAGL có pha tấn công khá hay khi Công Phượng đi bóng tốc độ và chuyền vào trong cho Osmar. Tiếc là pha dứt điểm của tiền đạo HAGL không thành bàn.

CLB TP.HCM ép sân
30

CLB TP.HCM ép sân

CLB TP.HCM đang là đội chơi lấn lướt hơn với rất nhiều cơ hội tạo ra.

VÀO
22

VÀO

Chỉ trong vòng ít phút, tận dụng sự mất tập trung hàng thủ HAGL, CLB TP.HCM đã ghi liền 2 bàn thắng vào lưới đội bóng phố Núi.

Công Phượng ghi bàn
13

Công Phượng ghi bàn

Phút thứ 13, Công Phượng đã phá bẫy vượt vị thông minh và chớp thời cơ mở tỷ số trận đấu.

Tốc độ trận đấu khá chậm
5

Tốc độ trận đấu khá chậm

Những phút đầu tiên của trận đấu, cả 2 đội đều chủ động đá chậm.

Trận đấu bắt đầu
1

Trận đấu bắt đầu

Đội hình xuất phát
17:59 Ngày 16/09/2018

Đội hình xuất phát

TP.HCM: Nguyễn Sơn Hải (thủ môn), Đỗ Văn Thuận, Hữu Tuấn, Đặng Quang Huy, Công Hiển, Vũ Anh Tuấn, Âu Văn Hoàn (đội trưởng), Vũ Quang Nam, Trần Phi Sơn, Chaves Santos Cesar, Huỳnh Kesley Alves.

HAGL: Rmah Sươ (thủ môn), A Hoàng, Lê Đức Lương, Anh Tài, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Sơn, Đông Triều, Văn Thanh, Minh Vương, Công Phượng (đội trưởng), Osmar.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm