Ronaldinho: Milan hay Man City?

14/07/2008 13:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Theo báo chí TBN, có thể hôm nay, Ronaldinho sẽ trở lại Barcelona, nhưng không phải tập trung cùng đội quân của tân HLV Guardiola theo đúng quy định, mà là để giải quyết chuyện hợp đồng. Hoặc nếu Ronaldinho không đến, thì chắc chắn người anh trai đồng thời cũng là đại diện của cầu thủ này, Roberto de Assis sẽ gặp các sếp của Barca để truyền tải một thông điệp: Hãy bán tôi, hoặc tôi sẽ mua lại hợp đồng của chính mình.

Hôm qua, báo chí Italia, Tây Ban Nha và Brazil đã đồng loạt thông tin về khả năng Ronaldinho sẽ gia nhập Milan vào thứ Tư tới. Những tờ báo hàng đầu như La Gazzetta dello Sport (Italia), O Globo (Brazil) và El Mundo Deportivo (TBN) đều khẳng định PCT Milan Galliani đang có mặt tại Barcelona để đàm phán về thương vụ này. Tuy vậy, theo kênh Televisio de Catalunya, dù vẫn ưu tiên bán Ronaldinho cho Milan, song nếu trong vòng 48 giờ, Milan không nâng giá chuyển nhượng thì Barca sẽ quay sang bán cầu thủ này cho Man City. Bởi cái giá 15 triệu mà Milan đưa ra là quá thấp so với cái giá 32 triệu của đội bóng Anh. Nhưng dù sao, Milan vẫn có lợi thế trong vụ này bởi Man City khó đạt được thỏa thuận đối với cá nhân Ronaldinho vì cầu thủ này không muốn đến Premier League.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì một điều chắc chắn sẽ xảy ra là Ronaldinho sẽ đi khỏi Barca trong mùa Hè này. Theo giới quan sát, sự kiên nhẫn của chính bản thân “Ro vẩu” đã đi quá giới hạn, xuất phát từ việc Barcelona nhất quyết ngăn cản anh chơi cho đội tuyển Brazil tại Olympic 2008, dù họ đã lên kế hoạch bán anh khỏi sân Nou Camp từ lâu. Cách tốt nhất để Ronnie khỏi phải vướng víu vào những rắc rối từ phía những kẻ không còn chút thiết tha nào với anh và chỉ còn quan tâm đến anh vì những đồng tiền hơn thiệt là tự giải phóng mình. Những tin tức mới nhất cho hay, Ronaldinho đang sẵn sàng làm các thủ tục để mua lại 2 năm hợp đồng của anh tại đội bóng xứ Catalan (trị giá 16 triệu euro) theo Điều 17 luật FIFA, để rồi từ đó được tự do lựa chọn bến đỗ mới của mình (nhiều khả năng là San Siro).
 

Tất nhiên đây là cách “vạn bất đắc dĩ” mà Ronaldinho phải tìm ra để chuộc lấy sự tự do cho bản thân, bởi nếu tiến hành mua lại hợp đồng trong trường hợp này, anh sẽ bị FIFA phạt cấm thi đấu một số trận đầu tiên cho đội bóng mới. Nhưng biết đâu đó lại là điều anh đang hướng tới, bởi án phạt đó, nếu có, cũng không ảnh hưởng gì tới anh, thậm chí là còn mang ý nghĩa tích cực. Vì sao? Sau khi “chuộc thân”, Ronnie sẽ không bị bất kỳ ai cấm đoán trong quyết định đến Bắc Kinh tham dự Olympic nữa, và anh sẽ cần một vài tuần để nghỉ ngơi sau giải đấu này. Vừa hay, đó cũng có thể là khoảng thời gian mà án phạt của FIFA không còn hiệu lực.

Mua Ronaldinho: Nên hay không nên?

Trước những thông tin cho rằng việc Ronnie đặt chân xuống sân San Siro chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai, các cựu cầu thủ của đội bóng thành Milan đã có những phản ứng khác nhau.

Pierino Prati, cầu thủ đã lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Milan trước Ajax ở trận chung kết Cúp C1 năm 1969, tin rằng Ronaldinho không phải là cầu thủ cần thiết cho Milan trong thời điểm này: “Cậu ta là một cầu thủ xuất sắc, nhưng có phải là thứ Milan cần không? Có lẽ là không. Nhìn vào đội hình hiện tại, rõ ràng Milan đang thiếu một tiền đạo dội bom hơn là mẫu cầu thủ như Ronaldinho”.

Dejan Savicevic, một cựu danh thủ khác từng giúp Milan đăng quang tại châu Âu (ghi bàn thắng tuyệt đẹp tại trận chung kết Champions League 1994, Milan hạ Barcelona 4-0), cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng thành công của kẻ hậu sinh: “Nếu Ronnie tập luyện tốt và tìm lại được phong độ vốn có, thì cậu ta mới có thể trở thành một ngôi sao làm nên được những điều khác biệt. Nếu cậu ta chơi ăn ý với Kaka thì thật hoàn hảo”.

Trong khi đó, huyền thoại người Brazil Jose Altafini, người đưa Milan đăng quang Cúp C1 lần đầu tiên năm 1963, hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của Ronaldinho: “Mùa trước Roma đã chơi rất hay với mô hình một tiền đạo duy nhất và 3 cầu thủ hỗ trợ cho anh ta. Nếu Milan muốn chơi thứ bóng đá đẹp mắt đó, mô hình của Roma là thích hợp nhất và nó hoàn toàn thích hợp với Ronnie”.

Đấu giá Ronaldinho

Barca đã chính thức tiếp nhận được 3 lời đề nghị về việc chuyển nhượng Ronaldinho từ Milan, Man City và L.A Galaxy (Mỹ)

Manchester City,32 millones. El conjunto inglés es el que más dinero ha puesto encima de la mesa. 32 triệu euro: Đội bóng Anh là những người trả giá cao nhất, với 32 triệu euro, thấp hơn 3 triệu so với cái giá mà Barca từng mời chào Milan. Mức lương đề nghị của Man City đối với Ronaldinho là 250 ngàn euro/tuần.

MILAN. Milan,15 millones. Adriano Galliani, administrador delegado del Milan, asegura que ya tiene preparada una oferta de 15 millones de euros para fichar a Ronaldinho, que cobraría 6,5 millones de euros más incentivos por temporada. 15 triệu: Theo tờ Gazzetta, mức giá mà PCT Milan Adriano Galliani đề nghị với Barca chỉ là 15 triệu euro. Mức lương đề nghị của Milan cũng thấp đến mức khó hiểu: 6,5 triệu euro/mùa.

LOS ANGELES GALAXY. Los Angeles Galaxy,20 millones. El conjunto de la Major League Soccer también ha puesto sus ojos en el brasileño. 20 trỉệu: Đội bóng MLS muốn có Ronaldinho để đá cặp với Beckham. Số tiền 20 triệu euro mà họ đưa ra đã bị Barca từ chối thẳng thừng. Ronaldinho cũng không hề muốn đến Mỹ tí nào.
 
Bách Việt

Từ “Luật Pele” đến “Luật Webster”

Ngôi sao người Brazil đang đe dọa sẽ sử dụng điều 17 luật chuyển nhượng của FIFA (hay còn gọi là luật Webster) để tự mua lại bản hợp đồng của mình với Barca. Ronaldinho năm nay 28 tuổi, đã khoác áo Barca 5 năm (từ năm 2003) nên cầu thủ này hoàn toàn có thể sử dụng điều luật trên để “tự giải phóng”. Chi phí để giải phóng bằng tổng số lương trong 2 năm còn lại của bản hợp đồng, tương đương 16 triệu euro.

Thực tế, trong quá khứ, Ronaldinho cũng từng mua lại bản hợp đồng của chính mình khi chuyển từ CLB Gremio ở quê nhà Porto Alegre tới Paris St Germain cách đây hơn 7 năm. Gremio cũng chính là CLB khởi nghiệp của Ronaldinho, nơi anh ra mắt năm 1998 trong khuôn khổ Copa Libertadores rồi sau đó được gọi vào đội tuyển Brazil năm 1999. Đến tháng 12/2000, Ronaldinho đã ký một thỏa thuận tiền hợp đồng có thời hạn 5 năm với PSG dù chưa được sự đồng ý của Gremio. Vì thế, đội bóng Brazil đã ra sức ngăn cản vụ chuyển nhượng. Tháng 2/2001, Ronaldinho đã sử dụng điều luật Pele (được thông qua khi huyền thoại này giữ chức Bộ trưởng thể thao Brazil) để mua lại sự tự do của mình. Gremio liền đưa việc này lên Tòa án, dẫn tới việc vụ chuyển nhượng vị treo và Ronaldinho phải ngồi chơi xơi nước tới 6 tháng.

Cuối cùng, sau khi có sự can thiệp của FIFA thì tới cuối tháng 7/2001, Ronaldinho mới có thể gia nhập đội bóng thành Paris. Chi phí mà Ronaldinho phải trả cho Gremio hồi đó để mua lại sự tự do của mình là 4,5 triệu euro.

H.N

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm