Khép lại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII, điều đọng lại không chỉ là những quyết sách chiến lược, mà là một cảm giác rõ ràng về sự đồng thuận lớn – nơi tầm nhìn phát triển được gắn chặt với con người, văn hóa và niềm tin vào hành trình phía trước của đất nước.
Sáng 23/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc
Có những hội nghị khép lại bằng văn bản. Nhưng cũng có những hội nghị khép lại bằng một trạng thái tinh thần chung: sự yên tâm, tin cậy và kỳ vọng. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thuộc về loại thứ hai. Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ tổng kết hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, mà còn mở ra một không gian suy ngẫm sâu hơn về con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.
Nhìn lại gần một thế kỷ Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh những thành tựu mang ý nghĩa lịch sử to lớn của dân tộc, được kết tinh qua 40 năm đổi mới bền bỉ. Nhưng điểm đáng chú ý là cách nhìn không dừng lại ở niềm tự hào. Đó là sự tỉnh táo khi thẳng thắn nhắc tới những thách thức chồng chất mà đất nước đã và đang đối diện: từ dịch bệnh, thiên tai đến những biến động nhanh, phức tạp và khó lường của tình hình thế giới.
Chính trong bối cảnh ấy, tinh thần "tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường" được đặt ra không như một khẩu hiệu, mà như một điểm tựa tâm thế. Một quốc gia chỉ có thể đi xa khi biết dựa vào chính mình, đồng thời đủ bản lĩnh để mở cửa, hội nhập và tiếp thu tinh hoa nhân loại. Đó là sự kết hợp giữa vững vàng nội lực và linh hoạt thích ứng - điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định và mở rộng không gian phát triển.
Hội nghị Trung ương 15 cũng cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản cho tương lai khi các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV được thảo luận kỹ lưỡng, dân chủ và đạt sự thống nhất cao. Các định hướng lớn về đột phá thể chế, khoa học – công nghệ, nguồn nhân lực và hạ tầng đều quy tụ về một mục tiêu chung: tạo ra động lực phát triển mới, nhưng không tách rời con người khỏi vị trí trung tâm của tiến trình ấy.
Cùng với đó, công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới và cho Đại hội XIV được Trung ương bàn thảo thận trọng, kỹ lưỡng, với tinh thần trách nhiệm cao. Đây không chỉ là câu chuyện về tổ chức bộ máy, mà là sự gửi gắm kỳ vọng vào một đội ngũ đủ bản lĩnh chính trị, đủ trí tuệ và đủ dấn thân để gánh vác những yêu cầu ngày càng lớn của đất nước trong bối cảnh mới.
Ở những dòng kết thúc phát biểu bế mạc, lời nhắc của đồng chí Tổng Bí thư "bắt tay ngay vào công việc của năm mới" vang lên giản dị nhưng giàu sức gợi. Đó là tín hiệu của một nhịp chuyển liền mạch: từ tổng kết sang hành động, từ chuẩn bị sang triển khai, từ tầm nhìn chiến lược sang những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày của người dân.
Hội nghị Trung ương 15 vì thế khép lại không chỉ bằng những quyết sách lớn, mà bằng một cảm nhận rất đời: cảm nhận về sự tiếp nối, về một hành trình đang được chuẩn bị cẩn trọng để đi xa hơn.
Những định hướng chiến lược sẽ chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những đổi thay cụ thể - khi thủ tục hành chính bớt phiền hà, khi cơ hội học tập và việc làm rộng mở hơn, khi văn hóa hiện diện trong đời sống như một giá trị sống, chứ không chỉ là khẩu hiệu.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt
Khi niềm tin được bồi đắp từ thực tiễn, hạnh phúc không còn là khái niệm trừu tượng. Nó hiện diện trong sự an tâm, trong cảm giác được bảo vệ, được trao cơ hội và được sống tử tế mỗi ngày. Và chính điều đó tạo nên nền tảng vững chắc nhất để đất nước bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo - không chỉ mạnh hơn về tiềm lực, mà giàu có hơn về chất lượng sống, về nhân văn và về khát vọng chung của cả cộng đồng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất