Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 28/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Ban lãnh đạo nhà trường và phát biểu chính sách tại Đại học Oxford – ngôi trường được xem là biểu tượng tri thức của thế giới.
Bà Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford đón Tổng Bí thư Tô Lâm
Trong không gian học thuật cổ kính ấy, tiếng nói của Việt Nam vang lên với tinh thần đối thoại cởi mở, nhân văn và đầy bản lĩnh – mang đến một thông điệp lớn của thời đại: muốn kiến tạo hòa bình phải bắt đầu từ tri thức và lòng nhân ái.
Từ Oxford, Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ nói về thế giới đang biến đổi, mà nói về cách Việt Nam lựa chọn để đứng vững trong thời đại ấy. Giữa những cạnh tranh chiến lược gay gắt, giữa áp lực "chọn bên" ngày càng tinh vi, Việt Nam chọn con đường độc lập, tự chủ và hợp tác cùng phát triển – con đường của trí tuệ và nhân nghĩa.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Oxford
Ông nói: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" – chân lý đó, được hun đúc từ lịch sử, giờ đây trở thành nguyên tắc ứng xử trong cả quan hệ quốc tế. Bảo vệ Tổ quốc bằng hòa bình, bằng luật pháp quốc tế, bằng văn hóa và hợp tác – đó là lựa chọn chủ động, có trách nhiệm, và cũng là đóng góp của Việt Nam cho trật tự toàn cầu mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm với bà Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là tuyên ngôn về chính trị hay kinh tế, mà là tuyên ngôn về con người. Việt Nam không đi tìm tăng trưởng bằng mọi giá, mà hướng tới phát triển bền vững, bao trùm, vì hạnh phúc của nhân dân: "Chúng tôi muốn tăng trưởng mà không đánh đổi môi trường. Chúng tôi muốn công nghiệp hóa mà không đánh mất văn hóa. Chúng tôi muốn đô thị hóa nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau".
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Ban lãnh đạo Đại học Oxford
Ba mệnh đề giản dị ấy chứa đựng tinh thần phát triển mới của Việt Nam – coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức là động lực chính; nhưng coi con người, văn hóa và công bằng là mục tiêu cuối cùng.
Trong tầm nhìn đó, Việt Nam không chỉ khẳng định mình như một nền kinh tế đang vươn lên, mà còn như một quốc gia biết phát triển có đạo lý – biết tôn trọng luật pháp, tôn trọng khác biệt, tin vào đối thoại bình đẳng và tin vào sức mạnh của niềm tin.
Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Chủ quyền không nên được khẳng định bằng súng đạn, bằng áp đặt, mà bằng sự tôn trọng lẫn nhau", đó không chỉ là lời kêu gọi chính trị, mà là lời mời hợp tác từ một dân tộc từng trải qua chiến tranh, nay chọn hòa bình như một giá trị sống.
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển bằng tri thức và sáng tạo. Không dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà dựa vào năng lực đổi mới, cải cách thể chế và giáo dục con người. Đó là cách Việt Nam trả lời thế giới: không muốn "chọn bên", mà muốn đứng vững bằng chính năng lực và phẩm giá của mình.
Bên cạnh đó, bài phát biểu tại Oxford còn mở ra hướng hợp tác mới giữa Việt Nam và Vương quốc Anh – mối quan hệ được kỳ vọng trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, dựa trên tri thức, công nghệ và giáo dục. Tổng Bí thư Tô Lâm gọi đó là "một hình mẫu hợp tác mới", nơi thế mạnh nghiên cứu, sáng tạo và khoa học của Anh gặp gỡ nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và phát triển bền vững của Việt Nam. "Đó không chỉ là hợp tác "chuyển giao công nghệ". Đó là đồng kiến tạo tương lai" – một tầm nhìn mở, nhân văn và đầy trách nhiệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến công bố Quỹ học bổng tiên phong Oxford Pioneer - sáng kiến chung giữa Tập đoàn Sovico của Việt Nam và Đại học Oxford
Khi bài phát biểu khép lại, điều đọng lại không chỉ là những chính sách hay số liệu, mà là cảm xúc: Việt Nam bước ra thế giới bằng trí tuệ và bằng trái tim. Từ một đất nước đi lên từ chiến tranh, Việt Nam hôm nay nói với thế giới về hòa bình, phát triển và lòng tin – bằng ngôn ngữ của văn hóa và đạo lý.
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu về Net Zero carbon (phát thải ròng bằng 0) giữa Hãng hàng không Vietjet của Việt Nam và Đại học Oxford
Trong tiếng chuông trầm của Oxford, thế giới lắng nghe một Việt Nam tự tin và nhân ái. Một Việt Nam không chỉ tham gia vào đối thoại toàn cầu, mà góp phần định hình nó bằng tinh thần "Văn hóa mở đường – Tri thức dẫn lối".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất