Quan hệ Việt Nam – Pháp được bồi đắp bởi chiều sâu lịch sử, sự giao thoa văn hóa và những kết nối bền bỉ giữa con người với con người. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra bước phát triển mới: chuyển tầm nhìn chiến lược thành chương trình hợp tác cụ thể, biến sự tin cậy thành nguồn lực phục vụ phát triển.
Không phải mọi mối quan hệ quốc tế đều có được chiều sâu văn hóa như Việt Nam và Pháp. Giữa hai đất nước cách xa nhau về địa lý tồn tại nhiều lớp kết nối được hình thành qua lịch sử, ngôn ngữ, giáo dục, kiến trúc, nghệ thuật, y học và những giao lưu bền bỉ giữa nhân dân hai nước.
Chiều 26/5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trồng cây hữu nghị trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu: Phạm Kiên - TTXVN
Lịch sử từng có những thăng trầm, nhưng điều đáng quý là Việt Nam và Pháp đã lựa chọn cùng nhìn về phía trước, tôn trọng sự khác biệt và tìm thấy ở nhau những giá trị chung. Đó là sự trân trọng bản sắc, tinh thần cởi mở, khát vọng sáng tạo và niềm tin vào vai trò của văn hóa trong việc kết nối con người.
Chính nền tảng ấy đã tạo nên sức bền đặc biệt cho quan hệ hai nước.
Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Việt Nam và Pháp đã từng bước xây dựng một hệ thống hợp tác rộng mở, từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư đến giáo dục, y tế, khoa học và văn hóa. Quan hệ ấy không chỉ được thúc đẩy bởi các chuyến thăm cấp cao, mà còn được vun đắp hằng ngày bởi các địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và nhiều thế hệ người Việt Nam tại Pháp.
Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024 là kết quả của một quá trình tích lũy lòng tin lâu dài, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước trước những chuyển động mới của thế giới. Pháp trở thành quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập khuôn khổ quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam. Điều đó phản ánh vị thế ngày càng cao của Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí quan trọng mà hai nước dành cho nhau trong chính sách đối ngoại.
Nhưng một khuôn khổ quan hệ mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra những kết quả mới.
Trưa 26/5/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế mang ý nghĩa vượt lên trên một hoạt động ngoại giao cấp cao. Đây là dịp để hai bên tái khẳng định quyết tâm chính trị, rà soát những cam kết đã có và thúc đẩy các dự án cụ thể trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai.
Yêu cầu đặt ra là phải chuyển sự tin cậy chính trị thành năng lực hợp tác; chuyển tiềm năng thành dự án; chuyển các tuyên bố và thỏa thuận thành sản phẩm có thể đo đếm bằng hiệu quả phát triển và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu rất lớn về năng lượng sạch, hạ tầng đường sắt, công nghệ số, công nghệ xanh, y tế, dược phẩm, đào tạo nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những lĩnh vực Pháp có thế mạnh và hai bên có nhiều dư địa để bổ sung cho nhau.
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về không gian vũ trụ tại Paris còn truyền đi một thông điệp đáng chú ý: quan hệ Việt Nam – Pháp không chỉ dựa vào những di sản của quá khứ, mà đang hướng mạnh tới các ngành công nghệ của tương lai.
Hợp tác không gian có thể phục vụ trực tiếp nông nghiệp, nghề cá, dự báo thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo đảm an ninh. Đó là minh chứng rõ ràng cho một tư duy hợp tác mới: công nghệ càng hiện đại càng phải hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực của con người.
Trong tiến trình đó, văn hóa không phải là phần trang trí bên ngoài của quan hệ đối ngoại. Văn hóa tạo nên sự thấu hiểu, nuôi dưỡng lòng tin và hình thành nền tảng xã hội để các chương trình hợp tác có thể đi xa. Một dự án kinh tế có thể được bắt đầu bằng lợi ích, nhưng một quan hệ đối tác bền vững phải được giữ gìn bằng sự tôn trọng, đồng cảm và chia sẻ giá trị.
Giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, giao lưu nhân dân và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp vì thế cần tiếp tục được xem là những trụ cột quan trọng. Đây chính là những "nhịp cầu sống", đưa hai nền văn hóa đến gần nhau và chuyển tình hữu nghị giữa hai quốc gia thành sự gắn bó giữa các thế hệ.
Từ nền tảng văn hóa và lịch sử, Việt Nam và Pháp đang đứng trước cơ hội kiến tạo một không gian hợp tác rộng lớn hơn, không chỉ trong khuôn khổ song phương mà còn giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu, giữa Pháp với ASEAN và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Sáng 27/5/2025, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đến thăm và giao lưu với sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH còn được gọi là Đại học Việt - Pháp. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là bước đi quan trọng để cụ thể hóa tầm nhìn ấy. Thước đo thành công cuối cùng không chỉ là số lượng văn kiện được ký kết, mà là những công trình được hình thành, những công nghệ được chuyển giao, những thế hệ nhân lực được đào tạo và những giá trị mới được tạo ra cho nhân dân hai nước.
Một tầm nhìn lớn đã được xác lập. Điều cần thiết lúc này là hành động tương xứng: lấy tin cậy làm nền tảng, lấy văn hóa làm nhịp cầu, lấy con người làm trung tâm và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cho chặng đường phát triển mới của quan hệ Việt Nam – Pháp.
Phu nhân Tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron cùng Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chiều 26/5/2025. Ảnh tư liệu : An Đăng - TTXVN
Tối 26/5/2025, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân dạo phố cổ Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái khẳng định lập trường “ủng hộ không lay chuyển” đối với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), ngay sau tuyên bố của Mỹ rút khỏi cơ quan đa phương có trụ sở tại Paris này.
Tối 26/5/2025, nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân dạo phố cổ Hà Nội.
Chiều 26/5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Hai nhà lãnh đạo trồng cây hữu nghị trong Khu di tích.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất