07/04/2026 11:16 GMT+7
Trong không gian trang nghiêm của lễ nhậm chức, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là một nghi thức chính trị, mà là sự kết nối giữa truyền thống và tương lai. Từ tư tưởng "Dân là gốc", một thông điệp hành động được xác lập rõ ràng: mọi quyết sách phải hướng tới con người, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trong không gian trang nghiêm của lễ nhậm chức, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là một nghi thức chính trị, mà là sự kết nối giữa truyền thống và tương lai. Từ tư tưởng "Dân là gốc", một thông điệp hành động được xác lập rõ ràng: mọi quyết sách phải hướng tới con người, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm

Lễ nhậm chức diễn ra trong một thời điểm đặc biệt: đất nước vừa hoàn thành một kỳ bầu cử với mức độ đồng thuận gần như tuyệt đối. Khi niềm tin chính trị đạt tới độ kết tinh trên quy mô toàn xã hội, lời tuyên thệ không còn là nghi thức, mà trở thành cam kết chính trị ở cấp độ cao nhất: biến niềm tin thành hành động, biến kỳ vọng thành kết quả cụ thể.

Thông điệp ngay từ đầu đã đặt ra một yêu cầu mang tính nguyên tắc: thành công của cuộc bầu cử không chỉ là thành tựu tổ chức, mà là kết tinh của lịch sử, văn hóa, ý chí dân tộc và khát vọng phát triển. Chính nền tảng đó đòi hỏi mọi quyết sách trong nhiệm kỳ mới phải xứng đáng – không chỉ đúng, mà còn phải hiệu quả, thực chất và có thể kiểm chứng bằng kết quả.

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Điểm nổi bật trong phát biểu là sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược và tinh thần hành động cụ thể. Những mục tiêu lớn như phát triển nhanh, bền vững hay nâng cao đời sống Nhân dân không dừng ở mức định hướng, mà gắn chặt với yêu cầu "nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân". Trong bối cảnh hiện nay, đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh chính trị đối với toàn bộ hệ thống.

Từ đây, có thể nhận thấy một chuyển động quan trọng trong tư duy quản trị: từ quản trị theo mục tiêu sang quản trị theo kết quả. Khi "hiệu quả" và "thực chất" trở thành tiêu chí trung tâm, mọi biểu hiện hình thức, trì trệ hay né tránh trách nhiệm đều không còn chỗ đứng. Đó chính là nền tảng để xây dựng một nhà nước pháp quyền hiện đại – nơi quyền lực gắn với trách nhiệm, và trách nhiệm được đo bằng những kết quả cụ thể, hữu hình trong đời sống.

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Xuyên suốt phát biểu là tư tưởng "Dân là gốc", nhưng không dừng ở việc nhắc lại một giá trị truyền thống. Quan điểm này được đặt vào vị trí trung tâm của toàn bộ hệ thống chính sách: người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là chủ thể của phát triển. Khi "Dân là gốc" trở thành nguyên tắc vận hành, mọi chính sách đều phải trả lời được câu hỏi cốt lõi: người dân được gì, và được tốt hơn như thế nào.

Điều đó càng có ý nghĩa trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới – khi tăng trưởng không thể chỉ dựa vào vốn hay tài nguyên, mà phải dựa vào con người, vào năng lực sáng tạo và sự tham gia của toàn xã hội. Phát triển, vì thế, không còn là câu chuyện thuần túy kinh tế, mà là quá trình huy động tổng lực các giá trị xã hội.

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Cùng với đó, phát biểu nhậm chức cũng xác lập một hướng đi rõ ràng: lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Nhưng sâu xa hơn, đây không chỉ là lựa chọn về kinh tế, mà là lựa chọn mang tính văn hóa – bởi nó đòi hỏi một hệ giá trị mới: đề cao tri thức, tôn trọng sáng tạo, khuyến khích đổi mới và dám chịu trách nhiệm.

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm phát biểu nhậm chức

Chính ở điểm này, văn hóa không còn là "nền tảng tinh thần" theo nghĩa tĩnh, mà trở thành một hệ điều tiết phát triển. Một xã hội muốn đổi mới thành công thì trước hết phải đổi mới về tư duy, về cách nhìn nhận giá trị và về cách tổ chức hành động. Văn hóa, vì thế, không đứng ngoài phát triển, mà trở thành lực dẫn dắt từ bên trong.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Một điểm nhấn khác là tư duy về đối ngoại và hội nhập. Với phương châm đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên hàng đầu, đồng thời coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm, thông điệp cho thấy một Việt Nam chủ động, tự tin và có trách nhiệm trong cấu trúc toàn cầu. Đây là bước chuyển từ hội nhập để phát triển sang hội nhập để cùng kiến tạo – một tư thế mới, phù hợp với bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Tuy nhiên, điều cốt lõi của toàn bộ phát biểu không nằm ở các mục tiêu lớn, mà ở tinh thần hành động xuyên suốt: không để đất nước tụt hậu, không để Nhân dân mất cơ hội phát triển. Đây chính là điểm giao giữa chính trị và đời sống – nơi mọi quyết sách phải được đo bằng tác động thực tế đối với người dân.

Các đại biểu Quốc hội tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, thời gian không còn là nguồn lực vô hạn. Mỗi sự chậm trễ đều có thể đồng nghĩa với một cơ hội bị bỏ lỡ. Vì vậy, yêu cầu hành động không chỉ là định hướng, mà đã trở thành áp lực hiện hữu đối với toàn bộ hệ thống.

Hiền Lương
Thông tấn xã Việt Nam
Thể thao và Văn hóa

Xem thêm

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Ông Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Ông Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031

07/04/2026 09:48

Sáng 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031

Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031

07/04/2026 09:24

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 7/4, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

07/04/2026 07:21

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 7/4, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.