World Cup 2014 sẽ 'phát sốt' với cuộc chiến trên Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp

11/06/2014 15:00 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) – Hãng thông tấn AP của Mỹ nhận định, chắc hẳn World Cup năm nay sẽ “phát sốt” trên Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp khi hàng loạt các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin bùng nổ trong những năm gần đây.

Theo một cuộc điều tra mới được thực hiện gần đây, kết quả thống kê cho thấy rằng trong số 1,28 tỷ người sử dụng Facebook thì có đến gần 40% là fan bóng đá. 

Hôm qua (10/6), người hâm mộ túc cầu vừa đón nhận một tin vui khi mạng xã hội trực tuyến lớn nhất thế giới tuyên bố đã bổ sung thêm tính năng mới giúp người dùng có thể theo dõi World Cup - sự kiện thể thao được mong chờ nhất trên thế giới tổ chức tại Brazil từ 12/6 đến 13/7, từng giờ từng phút.

Tính năng Trending World Cup mới được Facebook cho ra mắt vào hôm qua (10/6).

Theo đó, tính năng Trending World Cup (Xu hướng World Cup) sẽ cho phép người sử dụng Facebook có thể theo dõi các đội bóng cũng như cầu thủ yêu thích của họ trong suốt giải đấu qua thiết bị công nghệ. Các thông tin được cung cấp bao gồm điểm số mới nhất, các trận đấu nổi bật, bài viết liên quan hay bản đồ tương tác hiển thị nơi các cầu thủ hàng đầu thế giới đang thi đấu.

Ngoài ra, Facebook còn tung ra trang FacebookRef để người hâm mộ có thể xem bình luận về các trận đấu từ The Ref - nhà bình luận giải đấu chính thức của Facebook.

Trong những năm gần đây, hoạt động truyền thông xã hội trong các sự kiện thể thao lớn như Thế vận hội hay Giải Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl đã tăng lên chóng mặt cùng lượng người sử dụng khổng lồ. Trong năm 2010, số người dùng Facebook theo dõi trận chung kết World Cup diễn ra tại sân vận động Soccer City ở Johannesburg (Nam Phi) lên đến con số 500 triệu. 

Tốc độ dữ liệu trên điện thoại di động luôn chậm hơn các thiết bị khác vấn đề Facebook đang quan tâm.

Gần đây, Facebook cũng tập trung vào việc “chăm sóc” các ứng dụng trên di động khi chúng có tốc độ dữ liệu sử dụng chậm hơn trên máy tính và các thiết bị khác. 

Từ đầu năm nay, Twitter, Facebook đã bắt đầu hiển thị các xu hướng chủ đề nóng để người dùng có thể nhận được thông tin về những chủ đề phổ biến nhất dù trong bất kỳ thời điểm nào và tính năng này mới chỉ đang có sẵn tại Mỹ, Anh, Ấn Độ, Canada và Australia.

"Đây là bước đột phá đầu tiên của chúng tôi trong kế hoạch, đặc biệt là đối với một sự kiện thể thao lớn như thế này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Nếu người dùng cảm thấy thích thú, chúng tôi sẽ thúc đẩy phát triển dự án này”, bà Rebecca Van Dyck - phụ trách marketing toàn cầu của Facebook cho hay.

Với 81% người sử dụng ngoài Mỹ và Canada, tính năng ưu việt trên đã giúp Facebook thu về lợi nhuận khổng lồ từ quảng cáo dù công ty này từ chối tiết lộ con số cụ thể, AP cho hay.

Facebook tiết lộ bản đồ người dùng tương tác với Trending World Cup.

Không chịu thua kém, tuần trước, Twitter cũng chào hàng bằng một bài đăng quảng cáo với nội dung “Hãy tận hưởng bữa tiệc WorldCup ‬trên Twitter - nơi bạn có thể theo dõi từng giây và tất cả các bàn thắng trong 64 trận đấu cả ở trong và ngoài sân cỏ”. Theo đó, người hâm mộ có thể theo dõi các đội tuyển và cầu thủ bằng sử dụng hashtags #WorldCup hoặc theo tài khoản chính thức như @FIFAWorldCup.

Đặc biệt, người dùng cũng có thể theo dõi từng đội bóng của các quốc gia bằng cách gõ 3 chữ cái là mã tên của quốc gia đó, chẳng hạn BRA là Brazil hoặc ESP là Tây Ban Nha. Khi đó, quốc kì của đất nước đó sẽ xuất hiện trong dòng tweet của người sử dụng.

Trong suốt 84 năm lịch sử với 19 trận đấu, World Cup luôn được người hâm mộ trên toàn thế giới công nhận là sự kiện thể thao lớn nhất của hành tinh. Theo FIFA - đơn vị tổ chức giải đấu, trong trận chung kết năm 2010, ước tính có khoảng 909.600.000 người xem ít nhất một phút trong trận Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan. Trong khi đó cũng có đến gần 900 triệu người xem ít nhất một phần lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè 2012. Trên Twitter, hơn 24,9 triệu người đã “tweet” về trận Super Bowl trong năm nay, gần gấp đôi 2 năm trước đó với con số 13,7 triệu.

"Các nước đang phát triển sẽ là một mục tiêu quan trọng cho các thương hiệu toàn cầu. Các công ty sẽ làm việc chăm chỉ để thu hút được sự chú ý của người hâm mộ bóng đá ở châu Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi. Tuy nhiên, các nhà điều hàng vẫn phải đối mặt với một thách thức lớn khi World Cup chỉ được tổ chức tại một nơi, trong khi các khách hàng lại có mặt ở mọi nơi trên thế giới với các múi giờ khác nhau”, Debra Aho Williamson, nhà phân tích chính của công ty nghiên cứu eMarketer nói với hãng thông tấn của Mỹ.

Hải Yến
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm