Tuyển thủ nữ Việt Nam khoe sắc, quyết bảo vệ HCV SEA Games

22/11/2019 19:37 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn)- Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã thể hiện sự duyên dáng nhưng cũng thừa dũng cảm trên sân cỏ suốt nhiều năm qua. Những cô gái “Vàng” của bóng đá Việt Nam đã cùng hô quyết tâm thêm một lần mang HCV về cho thể thao nước nhà.

Tin bóng đá SEA Games 30 ngày 22/11: U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam có mặt tại Philippines

Tin bóng đá SEA Games 30 ngày 22/11: U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam có mặt tại Philippines

Tin bóng đá SEA Games 30 ngày 22/11: U22 Việt Nam lên đường sang Manila, U22 Thái Lan mất trung vệ trụ cột 6 tháng.

Sáng 22/11, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn ra sân tập ở cụm sân Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) để rèn luyện với quân số 20 cầu thủ được rút gọn như đội tuyển U22 Việt Nam, dù buổi chiều cùng ngày toàn đội đã di chuyển đến Philippines. Đội tuyển nữ Việt Nam được HLV Mai Đức Chung thông báo đã có tinh thần tốt nhất để sẵn sàng bảo vệ tấm HCV quý giá đã có được 2 năm trước.

Năm 2017, Việt Nam đã đánh bại Malaysia ở lượt trận cuối với tỷ số 6-0 và vượt qua Thái Lan ở chỉ số phụ để vô địch. Năm đó tại Indonesia, đội bóng của HLV Mai Đức Chung thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Việt Nam đã chính thức qua mặt Thái Lan để soán ngôi chính đối thủ đại kình địch khu vực này.

HLV Mai Đức Chung cùng các học trò mướt mồ hôi trên sân tập. Ảnh: HT
HLV Mai Đức Chung cùng các học trò mướt mồ hôi trên sân tập. Ảnh: HT

Các cầu thủ Việt Nam sau đó đã tiếp tục “thừa thắng xông lên”. Thầy trò Mai Đức Chung sau đó đánh bại Thái Lan 3-2 ở Asiad 2018 cũng tại Indonesia và vượt qua luôn Thái Lan ở AFF Cup 2019 ngay trên xứ Chùa Vàng với bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như ở hiệp phụ. Sau 7 năm, Việt Nam đã có được chức vô địch AFF Cup và chính thức phá thế thống trị của người Thái.

“Thực sự thì tình hình hiện tại, Thái Lan vẫn nhỉnh hơn Việt Nam đôi chút. Chúng ta ở cửa dưới nhưng chính vì thế chúng ta rất an tâm, đá với đội mạnh thì tinh thần các cầu thủ nữ sẽ tăng lên rất nhiều lần. Sau hai chiến thắng, Việt Nam rất tự tin khi gặp Thái Lan”.

Các cô gái xinh đẹp đang có sự tự tin rất cao. Ảnh: HT
Các cô gái xinh đẹp đang có sự tự tin rất cao. Ảnh: HT

Một chi tiết khá thú vị khác là lần này, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ được Trưởng Ban bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng “tháp tùng” đến Philippines. “Chúng tôi nhận được sự quan tâm sát sao. Lần này có Trưởng Ban bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng đích than đi theo cùng, động viên từ tinh thần lẫn vật chất cho các cầu thủ sẵn sàng vào cuộc.

Các cô gái nữ Việt Nam đã 5 lần vô địch SEA Games, bằng với Thái Lan. Ảnh: HT
Các cô gái nữ Việt Nam đã 5 lần vô địch SEA Games, bằng với Thái Lan. Ảnh: HT

Trước đó, đội đã có 4 trận tập huấn ở Nhật. Ở nước bạn thì các bạn đã tạo điều kiện cho chúng ta tốt nhất từ sân bãi, quân xanh. Thời tiết cũng tốt nên cầu thủ rất khoẻ, học tập được nhiều từ đối thủ mạnh, thể lực tăng thêm. Tập luyện ở TP.HCM hai buổi nhằm giúp các cầu thủ quen với thời tiết Philippines mà đội sẽ thi đấu tới đây”, HLV Mai Đức Chung nói.

Đội trưởng Huỳnh Như rạng rỡ cho biết đã sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games. Ảnh: HT
Đội trưởng Huỳnh Như rạng rỡ cho biết đã sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games. Ảnh: HT

Những cầu thủ nữ xinh đẹp của Việt Nam cho thấy ngoài sự duyên dáng đời thường, họ luôn ẩn chứa sự bùng nổ để mang vinh quang về cho đất nước. Ở buổi tập trước giờ lên đường, đội trưởng Huỳnh Như cho biết: “Thời điểm hiện tại thì toàn đội đang rất tự tin và thoải mái, sẵn sàng tới Philippines.

Đội tuyển nữ Việt Nam cùng hô vang quyết tâm vô địch ở buổi tập trước giờ lên đường sáng 22/11. Ảnh: HT
Đội tuyển nữ Việt Nam cùng hô vang quyết tâm vô địch ở buổi tập trước giờ lên đường sáng 22/11. Ảnh: HT

Bản thôi tôi sẽ nỗ lực hết sức, mục tiêu của bản thân mình là cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng giúp ích cho đội tuyển. Mục tiêu chung của toàn đội là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm