Tin thể thao Việt Nam tại Olympic 2021: Hoàng Xuân Vinh không thể bảo vệ HCV

24/07/2021 12:45 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Tin thể thao Việt Nam tại Olympic 2021 ngày 24/7: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không thể bảo vệ thành công tấm HCV Olympic ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Lịch thi đấu Olympic 2021 của Đoàn thể thao Việt Nam

Lịch thi đấu Olympic 2021 của Đoàn thể thao Việt Nam

Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021. Xem trực tiếp các môn thi đấu thi đấu của đoàn Việt Nam trên kênh VTV6, VTV5.

Thùy Linh giành chiến thắng ấn tượng ở môn cầu lông

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Olympic 2021, tay vợt Nguyễn Thùy Linh (Cầu lông) đã có màn thể hiện xuất sắc khi vượt qua đối thủ người Pháp gốc Trung Quốc Qi Xuefei với tỉ số 21-11, 21-11 ở trận đấu bảng P đơn nữ.

Tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 49 thế giới) đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ người Pháp (hạng 41 thế giới) hơn mình 8 bậc trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới.

Thắng lợi đầu tay này sẽ giúp Thùy Linh tích lũy thể lực cho những trận đánh quan trọng phía trước gặp tay vợt nữ số 1 thế giới Tai Tzu Ying (Đài Bắc Trung Hoa) và Sabrina Jaquet (Thụy Sĩ).

Chú thích ảnh
Cầu lông Việt Nam có chiến thắng đầu tiên Olympic 2021

Ở trận tiếp theo, ngày 26/7, Thùy Linh sẽ gặp Tai Tzu Ying, cựu số một thế giới và là hạt giống thứ 2 của giải.

Hoàng Xuân Vinh bị loại trước lượt bắn chung kết

Tay súng Hoàng Xuân Vinh cán đích ở vị trí thứ 22 tại vòng loại 10 mét súng hơi nam với số điểm 573. Kết quả này khiến Xuân Vinh không còn cơ hội để bảo vệ tấm huy chương Vàng đã giành được tại Brazil cách đây 5 năm. Chỉ có top 8 VĐV xuất sắc nhất giành quyền vào vòng chung kết.

Đương kim Á quân người Brazil, Felipe Almeida Wu cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 32 và sớm nói lời chia tay với giải đấu. Trong khi xạ thủ người Trung Quốc, Pang Wei, kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 7 và có cơ hội cải thiện thành tích huy chương Đồng đạt được tại Rio.

Chú thích ảnh
Hoàng Xuân Vinh bị loại 

Võ sĩ Taekwondo Việt Nam vào tứ kết

Tại môn Taekwondo, nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền có trận ra quân ở nội dung 49kg gặp đối thủ Yvette Yong (Canada). Đây là trận đấu mà Kim Tuyền đã thi đấu với chiến thuật tốt, cô không tung quá nhiều đòn đánh như đối thủ nhưng lại rất hiệu quả.

Kim Tuyền dễ dàng vượt lên dẫn 16/2 ở hiệp 2 sau đó kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 19/5 ở hiệp cuối. Kết quả này giúp Kim Tuyền lọt vào tứ kết và sẽ gặp Wongpat Tanakit Panipat (Thái Lan). 

Chú thích ảnh
Nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền giành chiến thắng thuyết phục. ảnh reuters

Thể dục dụng cụ và boxing tranh tài

Hôm nay, môn Thể dục dụng cụ cũng sẽ bắt đầu các cuộc thi đấu ở vòng loại nội dung nhảy chống nam và toàn năng nam. Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành thi đấu vòng loại các đơn môn.

Vòng loại môn TDDC chia 3 nhóm với các khung giờ bắt đầu gồm 8h sáng, 12h30 chiều, 17h30 và 2 tuyển thủ Việt Nam được xếp thi đấu tại nhóm 2.

Chú thích ảnh

Môn Boxing, Nguyễn Văn Đương sẽ tranh tài ở hạng cân 57kg nam vào 18h30 hôm nay. Nguyễn Văn Đương thi đấu trận đầu vòng 32 hạng 57kg gặp đối thủ Aliyev Tayfur (Azerbaijan).

Đối thủ sinh năm 1997 từng xếp hạng 5 giải vô địch thế giới năm 2015; xếp hạng 9 tại giải vô địch châu Âu năm 2017 và đứng thứ 9 giải vô địch thế giới năm 2019.

Rowing sẽ bước vào thi đấu tranh vé bán kết vào ngày 25/7

Cũng trong sáng 24/7, 2 tay chèo của Việt Nam là Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo đã bước vào thi đấu ở nội dung Đua thuyền đôi nữ.

Ở nội dung này có 18 đôi VĐV trên toàn thế giới tranh tài, chia thành 3 nhóm. Bộ đôi tay chèo Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo được xếp thi đấu ở nhóm 2 cùng với bộ đôi các nước Canada, Tunisia, Guatemala, Hà Lan, Nhật Bản – đều là những đối thủ rất mạnh.

Thi đấu rất nỗ lực, hai tay chèo của Việt Nam Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo đã có những lượt còn vượt lên trên cả hai VĐV nước chủ nhà Nhật Bản. Tuy nhiên trước những đối thủ mạnh, 2 tay chèo của chúng ta kết thúc vòng loại với vị trí thứ 4 với thành tích 7 phút 36 giây 21, chỉ kém sát nút hai VĐV Nhật Bản về thứ 3 với thành tích 7 phút 22 giây 47.

Chú thích ảnh
Kết quả của Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo đã bước vào thi đấu ở nội dung Đua thuyền đôi nữ

Được đánh giá là ứng viên cho tấm huy chương vàng ở nội dung này, đôi tay chèo của Hà Lan là Keuser và Paulis luôn dẫn đầu ở các lượt chèo và kết thúc với thành tích 7 phút 07 giây 73.

VĐV bắn súng Trung Quốc lập kỷ lục Olympic

Sáng nay 24/7, nội dung chung kết đầu tiên của Olympic 2021 đã diễn ra khi các xạ thủ thi đấu ở nội dung 10m súng trường hơi nữ. Chiến thắng thuộc về Yang Qian của Trung Quốc khi cô xác lập kỷ lục Olympic mới với tổng điểm 251,8.

Yang Qian (Trung Quốc) và Anastasiia Galashina (Nga) là hai xạ thủ bước vào loạt hai viên đạn cuối cùng. Ở viên áp chót, Galashina có 10,8 điểm nới rộng cách biệt với Yang lên 0,2 điểm.

VĐV người Nga mắc sai lầm ở viên đạn cuối khi chỉ giành 8,9 điểm. VĐV người Trung Quốc sau khi đứng thứ hai ở hầu hết thời gian thi đấu đã vươn lên giành huy chương Vàng bằng phát đạn 9,8 điểm.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm