TIN HOT World Cup 28/6: Messi khoe bùa may mắn. Brazil trả đũa Toni Kroos. Hậu vệ Mexico đi vào lịch sử

28/06/2018 14:34 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn)- Cập nhật những tin tức mới nhất về World Cup 2018 đang diễn ra trên đất Nga.

Messi khoe bùa may mắn

Tuyển Argentina đã giành một vé tham dự vòng 1/8 sau chiến thắng nghẹt thở trước Nigeria. Ở trận đấu này, Lionel Messi lần đầu tiên ghi bàn ở World Cup 2018. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, phóng viên Argentina Rama Pantorotto đã đến chỗ Messi hỏi: "Mẹ tôi đã tặng anh lá bùa may mắn. Tôi không biết anh đã ném nó đi hay chưa?". Trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, Messi kéo chiếc tất lên để lộ lá bùa may mắn được đeo ở chân trái. Xúc động trước hành động của Messi, người phóng viên chỉ tay lên trời và thốt lên: "Mẹ ơi, Messi đã đeo nó đấy".

Brazil trả đũa Toni Kroos

 

Chú thích ảnh

Ngày 31/12/2016, Toni Kroos khiến người Brazil giận dữ khi đăng tải trên trang cá nhân bức hình chào đón năm 2017. Lá cờ Brazil và Đức đặt cạnh nhau tượng trưng cho thất bại 1-7 của Selecao trước Die Mannschaft tại World Cup 2014. Bây giờ, khi Đức bại trận 0-2 trước Hàn Quốc và chia tay World Cup 2018 ngay từ vòng bảng, người Brazil có dịp trả đũa.

Chú thích ảnh

Tờ Lance (Brazil) đã gửi tới Toni Kroos thông điệp chúc mừng năm 2018 với hàm ý chế nhạo. Số "2" và số "0" trong lời chúc này được thay bằng lá cờ Hàn Quốc và cờ Đức tượng trưng cho thất bại của người Đức.

Bức hình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người Brazil và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ai Cập điều tra thất bại của đội nhà

Chú thích ảnh

Ủy ban Thanh niên và Thể thao trực thuộc Nghị viện Ai Cập đã đề nghị chính phủ nước này điều tra nguyên nhân thảm bại của tuyển Ai Cập tại World Cup 2018. Tại giải đấu, Ai Cập trải qua 3 trận toàn thua, trong đó có thất bại 1-2 trước đội bóng yếu Saudi Arabia. Bởi vậy, các nghị sĩ cho rằng cần phải điều tra để làm rõ một số chuyện, qua đó xoa dịu sự phẫn nộ của người dân.

Trong quá trình thi đấu tại World Cup, đã có sự tố cáo của các thành viên EFA về những mập mờ trong vấn đề tài trợ, phát hành vé. Bên cạnh đó, EFA còn bị đặt dấu hỏi về việc chọn đại bản doanh của đội quá xa sân vận động. Chưa kể, EFA còn biến đại bản doanh trở thành nơi để các doanh nhân, diễn viên nổi tiếng liên tục viếng thăm. Vì chuyện này, Mohamed Salah từng lên tiếng chỉ trích EFA khiến cầu thủ mất tập trung cho giải đấu.

Đề nghị điều tra đội bóng sẽ được bàn bạc trong cuộc họp Nghị viện Ai Cập vào thứ Hai tuần tới.

Hậu vệ Mexico đi vào lịch sử World Cup

Chú thích ảnh

Giây thứ 15 trận Mexico 0-3 Thụy Điển, hậu vệ Jesus Gallardo lĩnh thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Ola Toivonen. Tình huống này đã đưa Jesus Gallardo đi vào lịch sử World Cup với tư cách cầu thủ bị nhận thẻ nhanh nhất trong một trận đấu. Kỷ lục nhận thẻ nhanh nhất trước đó thuộc về Jose Alberto Batista của Uruguay (World Cup 1986) và Sergey Gorlukovich của Nga (World Cup 1994) ở giây thứ 54.

Marcelo chấn thương

Chú thích ảnh

Brazil đã phải trả giá đắt cho chiến thắng 2-0 trước Serbia bởi chấn thương của hậu vệ trái Marcelo. Ngay đầu trận, Marcelo đã bị đau và khiến trận bị gián đoạn. Hậu vệ này không cần đến sự trợ giúp của nhân viên y tế và nán lại trên sân bất chấp việc trọng tài yêu cầu anh ra ngoài sơ cứu. Tuy nhiên, Marcelo cũng chỉ trụ lại được đến phút thứ 10 trước khi rời sân nhường chỗ cho Filipe Luis. Theo tiết lộ ban đầu của LĐBĐ Brazil, Marcelo đã bị co thắt cơ lưng. Brazil hiện cần những kiểm tra kỹ hơn mới xác định được tình hình.

Marccelo là cầu thủ thứ 3 của Brazil dính chấn thương ở World Cup 2018, sau Danilo và Douglas Costa.

Fan Mexico kéo đến đại sứ quán Hàn Quốc ăn mừng

Hàng trăm CĐV Mexico đã kéo đến đại sứ quán Hàn Quốc ở thủ đô Mexico City để ăn mừng chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước tuyển Đức. Chiến thắng bất ngờ này đã giúp Mexico có vé vào vòng /18 bất chấp việc họ bị Thụy Điển đánh bại 3-0 trong trận đấu cùng giờ. 

Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Mexico Han Bjoung-yin

 

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm