TIN HOT World Cup 12/7: Modric đả kích truyền thông Anh. Bùi Tiến Dũng trao giải cho Perisic

12/07/2018 15:02 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn)- Cập nhật những tin tức về World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga.

Modric đả kích truyền thông Anh

Chú thích ảnh

Sau chiến thắng của Croatia, đội trưởng Luka Modric đã lên tiếng chỉ trích truyền thông Anh đã quá tự mãn khi coi thường đội bóng của anh. "Chúng tôi đã chứng minh mọi thứ hoàn toàn khác những gì mọi người nhận định. Đặc biệt là truyền thông Anh, các chuyên gia của họ đánh giá thấp Croatia và đó là sai lầm lớn. Lẽ ra họ nên khiêm tốn và tôn trọng đối thủ hơn".

Clip Croatia 2-1 Anh

FIFA xử phạt Anh

Chú thích ảnh

FIFA vừa xử phạt LĐBĐ Anh 53.000 bảng vì các cầu thủ của họ vi phạm quy định về trang phục và thương hiệu được sử dụng tại World Cup 2018 của FIFA. Tuyên bố chính thức của FIFA cho biết: "Một số thành viên của tuyển Anh đã tiếp tục quảng bá các thương hiệu một cách trái phép trên trang phục, dụng cụ thi đấu trước và trong trận tứ kết với Thụy Điển. Theo truyền thông Anh, 3 tuyển thủ Anh gồm Dele Alli, Eric Dier và Raheem Sterling đã phớt lờ yêu cầu của FIFA để sử dụng bít tất của hãng Trusox thay vì nhà tài trợ Nike ở trận thắng Thụy Điển ở tứ kết.

Anh không phải là đội duy nhất bị FIFA phạt vì vi phạm quy định về quảng bá trái phép tại World Cup. Uruguay là đội cũng chịu án phạt vì lý do tương tự. Trong khi đó, đội tuyển Croatia và Thụy Điển bị phạt sau khi cầu thủ của họ đi tất đến mắt cá, cũng như uống nước từ chai không có logo của nhà tài trợ. Đội trưởng của đội tuyển Thụy Điển, Andreas Granqvist, còn đối mặt với án phạt tiền do tiếp tục đi tất không được cấp phép ở trận gặp Anh.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng trao giải cho Perisic

Chú thích ảnh

Với bàn thắng gỡ hòa và pha đánh đầu kiến tạo cho Mandzukic đem về thắng lợi 2-1 cho Croatia trước Anh, Ivan Perisic được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Sau trận, thủ môn U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng có vinh dự trao giải thưởng này cho ngôi sao Croatia.

Roy Keane bị chỉ trích vì chê bai tuyển Anh

Chú thích ảnh

Trong một chương trình bình luận, cựu danh thủ Roy Keane phân tích trận thua của tuyển Anh ở bán kết World Cup 2018: "Croatia dường như mạnh mẽ hơn sau giờ nghỉ. Họ bình tĩnh hơn và kinh nghiệm hơn. Cầu thủ Croatia giống như những chiến binh. Còn tuyển Anh, Harry Kane chậm chạp. John Stones chỉ biết đứng nhìn bóng rồi nhìn mọi người. Đây là trận bán kết cơ mà".

Việc Keane không thể hiện chút ủng hộ hay cảm thông nào cho đội nhà khiến fan "Tam sư" giận dữ. Chủ tịch Đảng Lao động Ed Miliband viết trên trang Twitter: "Tôi xin lỗi nhưng bình luận của Roy Keane thật kinh khủng". Nhiều người khác thổ lộ phải tắt tivi khi nghe Keane nói như vậy.

ĐIỂM NHẤN Croatia 2-1 Anh: Tuyệt vời bản lĩnh Croatia. Tam sư thua bởi chính... bóng bổng

ĐIỂM NHẤN Croatia 2-1 Anh: Tuyệt vời bản lĩnh Croatia. Tam sư thua bởi chính... bóng bổng

Anh 1-2 Croatia. Bóng đá đã không trở về nhà. Croatia chiến thắng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, bằng những khoảnh khắc tỏa sáng của Perisic và Mandzukic. Dù thế nào họ đã làm nên lịch sử.

Pháp vào chung kết nhờ... bộ râu của Adil Rami

Chú thích ảnh

Tờ The Sun (Anh) vừa tiết lộ một bí mật nơi phòng thay đồ giúp tuyển Pháp vào tới chung kết World Cup 2018. Trước khi bóng lăn trên đất Nga, tiền đạo Antoine Griezmann cảm thấy bộ râu của Adil Rami là vận may của đội bóng. Bởi thế, trước mỗi trận đấu vòng bảng, Griezmann đều vuốt râu Rami. Pháp dễ dàng vượt qua được vòng đấu này với ngôi đầu bảng C. Griezmann truyền đạt lại điều này với các đồng đội. Và kể từ đó, trước mỗi trận đấu của pháp, các cầu thủ lại xếp hàng để vuốt râu Rami.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm