Tin bóng đá U23 châu Á 2020: HLV Park có phương án thay Văn Hậu, Thái Lan mơ dự Olympic

26/12/2019 15:08 GMT+7 | U23 châu Á 2020

Tin bóng đá U23 châu Á 2020: HLV Park có phương án thay Văn Hậu ở U23 Việt Nam, U23 Thái Lan mơ dự Olympic. Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp bóng đá U23 châu Á.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải đã sẵn sàng cho U23 châu Á. HAGL không cho TPHCM mượn Văn Toàn

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải đã sẵn sàng cho U23 châu Á. HAGL không cho TPHCM mượn Văn Toàn

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải đã sẵn sàng cho U23 châu Á, HAGL không cho TPHCM mượn Văn Toàn, Công Phượng bị gạch tên ở trận cuối tại Bỉ. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020.

HLV Park Hang Seo là người công bằng

Sáng 26/12, Tổng cục TDTT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2019. Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, để chiến thắng thì cần tổng hợp nhiều yếu tố. Thể thao Việt Nam phải từ đó rút ra được kinh nghiệm. “Tôi lấy ví dụ HLV Park Hang Seo luôn động viên ý chí các cầu thủ, công bằng, khách quan không thiên vị ai cả. Tốt thì khen không thì nhắc nhở. Không tốt không dùng, dù là bất cứ ai. Tôi đề nghị ngành thể thao chúng ta phải lấy cái đó làm chính.

Chính cái này làm nên thắng lợi. Phải biết sử dụng người tài năng nhất ở thời điểm hiện tại, quá khứ chỉ để tham khảo. Tôi đề nghị tất cả HLV của chúng ta phải như vậy. Bùi Tiến Dũng không dùng, vì không phải nhìn vào tài năng quá khứ. Vì sơ sẩy, HLV nhìn thấy cái không ổn là không dùng. Đó mới là HLV. Mấy HLV dám làm việc ấy? Quá khứ chỉ để tham khảo, đừng lo thiếu người tài”-Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết.

Chú thích ảnh
ảnh Hoàng Linh

Tiền đạo U23 Thái Lan tự tin khi thi đấu trên sân nhà

Tiền đạo Supachok Sarachak khẳng định, U23 Thái Lan sẽ có màn trình diễn rất khác tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. “Tôi nghĩ lần này chúng tôi sẽ mang đến một màn trình diễn rất khác so với các giải đấu trước. Chúng tôi được chơi trên sân nhà, trước những người hâm mộ lấp đầu sân vận động trong mọi trận đấu. Sự hỗ trợ của họ, cộng với nỗ lực, kinh nghiệm chơi những trận đấu lớn sẽ giúp chúng tôi đánh bại các đối thủ. Tất nhiên, chơi trên sân nhà cũng có phần áp lực nhưng chúng tôi sẽ biến áp lực thành động lực và làm hết sức mình vì người hâm mộ của chúng tôi”, tiền đạo Supachok Sarachak cho hay.

Chú thích ảnh
Cầu thủ U23 Thái Lan mơ dự Olympic. ảnh Hoàng Linh

HLV Park Hang Seo có thêm trợ lý mới

Để nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong các mảng công việc của đội tuyển, lãnh đạo LĐBĐVN và HLV Park Hang-seo đã thống nhất sẽ bố trí 2 trợ lý ngôn ngữ riêng biệt cho ĐTQG và ĐT U23 Quốc gia. Cụ thể, trợ lý ngôn ngữ kỳ cựu Lê Huy Khoa sẽ chuyên trách làm nhiệm vụ tại ĐTQG, trong khi vai trò trợ lý ngôn ngữ tại ĐT U23 Quốc gia hiện nay được giao cho một gương mặt mới là ông Vũ Anh Thắng.

Gọi là gương mặt mới nhưng trên thực tế ông Vũ Anh Thắng đã đồng hành cùng ĐT U22 Quốc gia trong toàn bộ quá trình tập huấn, tập luyện và tham dự SEA Games 30, được HLV Park Hang-seo cũng như các cộng sự người Hàn Quốc đánh giá cao về sự năng động và khả năng truyền tải thông tin tới các cầu thủ. Trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng vừa qua cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt tập huấn của ĐT U23 Quốc gia tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Trước đó, nhằm hỗ trợ cho trợ lý ngôn ngữ mới có sự bắt nhịp tốt với công việc, theo đề nghị của LĐBĐVN, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm với người đồng nghiệp trẻ của mình trong thời gian ĐTQG và U22 Quốc gia tập trung song song để chuẩn bị thi đấu tại Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Sau khi kết thúc nhiệm vụ tại ĐTQG và thành phần BHL, có sự hợp nhất từ hai đội tuyển để tập trung cho SEA Games 30, ông Lê Huy Khoa tiếp tục tham gia vào ĐT U22 Quốc gia trong vai trò là người hỗ trợ, giúp đảm bảo tốt hiệu suất công việc của ĐT U22 Quốc gia trong bối cảnh thành phần BHL khi đó đã có tới 6 chuyên gia người Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, trợ lý Lê Huy Khoa sẽ trở lại làm nhiệm vụ khi ĐTQG hội quân để tiếp tục cuộc hành trình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 3/2020 sắp tới. Bên cạnh nhiệm vụ tại ĐTQG, công việc chính của ông Lê Huy Khoa là hiệu trưởng một trường đào tạo tiếng Hàn Quốc. Do vậy, việc bố trí trợ lý ngôn ngữ chuyên trách cho 2 đội tuyển cũng sẽ tạo điều kiện cho ông Lê Huy Khoa và đồng nghiệp của mình thuận tiện hơn trong sắp xếp công việc cũng như thời gian dành cho gia đình. Ông Lê Huy Khoa chia sẻ thêm: “Đây là dịp để tôi nghỉ ngơi một chút, tái tạo lại năng lượng, khát khao làm việc. Từ bây giờ tới đó, tôi sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa công việc ở trường và việc cá nhân để toàn tâm toàn ý cống hiến cùng huấn luyện viên Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam”.

Quang Hải đã hồi phục hoàn toàn

Về trường hợp của Quang Hải được quan tâm rất lớn từ dư luận, HLV Park Hang Seo thông báo đội trưởng của U23 Việt Nam đã có thể trở lại và sẵn sàng cho VCK U23 châu Á: “Quang Hải đã tập trở lại bình thường và cậu ấy sẽ thi đấu ở Thái Lan tới đây. Còn trường hợp của Văn Hậu thì chúng ta phải thông cảm cho hoàn cảnh của cậu ấy ở CLB tại Hà Lan. Văn Hậu là cầu thủ quan trọng và vắng cậu ấy sẽ khiến đội gặp nhiều rủi ro, nhưng tôi đã có phương án thay thế phù hợp”.

 

tin bong da, bong da hom nay, lịch thi đấu u23 châu Á 2020, lich thi dau U23 chau A, U23 Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, Văn Hậu, U23 Thái Lan, Quang Hải
Quang Hải chia tay SEA Games 30 sớm vì chấn thương. ảnh Hoàng Linh

Chia sẻ về bảng đấu có sự hiện diện của UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên ở Thái Lan tháng 1 tới, HLV Park Hang Seo cho biết: “Chúng tôi đã có nghiên cứu về đối thủ. UAE thì họ có những cầu thủ chất lượng, 4-5 người khoác áo ĐTQG UAE và còn đủ tuổi để dự VCK U23 châu Á lần này.

Jordan thì chơi thiên về sức mạnh. Còn CHDCND Triều Tiên chúng tôi có rất ít thông tin vì họ rất kín tiếng. Tôi sẽ cho U23 Việt Nam nghiên cứu bằng cách mổ băng đối thủ đầu tiên của đội ở VCK sắp tới là UAE sau đây 2 ngày nữa. Còn U23 Jordan và U23 Triều Tiên thì chúng tôi sẽ lên phương án quan sát họ thi đấu ở Thái Lan”.

Cầu thủ Thái kiều muốn cùng U23 Thái Lan dự Olympic

Cầu thủ 19 tuổi Benjamin Davis, thuộc biên chế đội bóng Fulham, trở về hội quân cùng U23 Thái Lan và đặt mục tiêu giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

"Mục tiêu chính của tôi là có mặt trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng tham dự vòng chung kết. Tôi muốn trở thành một phần quan trọng để giúp đội giành ngôi nhất bảng và tiến vào chung kết của giải đấu. Đó sẽ là câu chuyện tuyệt vời nếu Thái Lan giành quyền dự Olympic", Fox Sports phiên bản Thái trích dẫn chia sẻ của Davis.

tin bong da, bong da hom nay, lịch thi đấu u23 châu Á 2020, lich thi dau U23 chau A, U23 Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, Văn Hậu, U23 Thái Lan, Quang Hải
Cầu thủ Thái kiều Benjamin Davis

"Tranh tài tại Olympic là giấc mơ của mọi vận động viên, và nếu đạt được nó với đội Thái Lan, đó sẽ là niềm tự hào lớn. Tôi sẵn sàng giúp đội cả trong và ngoài sân. Tôi là cầu thủ sáng tạo. Việc thi đấu tại Anh giúp tôi mạnh mẽ hơn. Điều này sẽ hữu ích trong các trận gặp Australia và Iraq", cầu thủ 19 tuổi nói tiếp.

HLV Park có phương án thay Văn Hậu

Do vòng chung kết U23 Châu Á không thuộc hệ thống các giải đấu của FIFA nên trong lần tập trung này, HLV Park Hang Seo không có được sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu khi CLB Heerenveen không đồng ý nhả quân.

"Đương nhiên, sẽ có sự khác biệt khi không có Văn Hậu. Đội tuyển sẽ gặp ít rủi ro hơn nếu có cậu ấy nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm việc, tập luyện để hạn chế những rủi ro không mong muốn", HLV Park Hang Seo khẳng định.

tin bong da, bong da hom nay, lịch thi đấu u23 châu Á 2020, lich thi dau U23 chau A, U23 Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Park Hang Seo, Văn Hậu, U23 Thái Lan, Quang Hải
HLV Park có phương án thay Văn Hậu. ảnh Hoàng Linh

Bảng đấu VCK U23 châu Á 2020

Chú thích ảnh

Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2020

VÒNG BẢNG

17h15 ngày 8/1: U23 Iraq vs U23 Úc (bảng A, VTV6)

20h15 ngày 8/1: U23 Thái Lan vs U23 Bahrain (A, VTV6)

---

17h15 ngày 9/1: U23 Uzbekistan vs U23 Iran (C, VTV6)

17h15 ngày 9/1: U23 Qatar vs U23 Syria (B, VTV5)

20h15 ngày 9/1: U23 Nhật Bản vs U23 Saudi Arabia (B, VTV5)

20h15 ngày 9/1: U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc (C, VTV6)

---

17h15 ngày 10/1: U23 Việt Nam vs U23 UAE (D, VTV6)

20h15 ngày 10/1: U23 Triều Tiên vs U23 Jordan (D, VTV6)

17h15 ngày 11/1: U23 Bahrain vs U23 Iraq (A, VTV6)

20h15 ngày 11/1: U23 Úc vs U23 Thái Lan (A,VTV6)

---

17h15 ngày 12/1: U23 Saudi Arabia vs U23 Qatar (B, VTV5)

17h15 ngày 12/1: U23 Iran vs U23 Hàn Quốc (C, VTV6)

20h15 ngày 12/1: U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan (C, ghi hình, phát lại vào lúc 23h15 trên VTV6)

20h15 ngày 12/1: U23 Syria vs U23 Nhật Bản (B, VTV5)

---

17h15 ngày 13/1: U23 UAE vs U23 Triều Tiên (D, VTV6)

20h15 ngày 13/1: U23 Jordan vs U23 Việt Nam (D, VTV6)

---

20h15 ngày 14/1: U23 Thái Lan vs U23 Iraq (A, VTV6)

20h15 ngày 14/1: U23 Úc vs U23 Bahrain (A,VTV5)

---

17h15 ngày 15/1: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc (C, VTV6)

17h15 ngày 15/1: U23 Trung Quốc vs U23 Iran (C, VTV5)

20h15 ngày 15/1: U23 Qatar vs U23 Nhật Bản (B, VTV6)

20h15 ngày 15/1: U23 Saudi Arabia vs U23 Syria (B, VTV5)

---

20h15 ngày 16/1: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên (D, VTV6)

20h15 ngày 16/1: U23 Jordan vs U23 UAE (D, VTV5)

---

VÒNG TỨ KẾT

17h15 ngày 18/1: Nhất B vs Nhì A (VTV6)

20h15 ngày 18/1: Nhất A vs Nhì B (VTV6)

17h15 ngày 19/1: Nhất C vs Nhì D (VTV6)

20h15 ngày 19/1: Nhất D vs Nhì C (VTV6)

---

VÒNG BÁN KẾT

17h15 ngày 22/1: Thắng TK2 vs Thắng TK4 (BK2, VTV6)

20h15 ngày 22/1: Thắng TK1 vs Thắng TK3 (BK1, VTV6)

---

TRANH GIẢI BA

19h30 ngày 25/1: Thua BK1 vs Thua BK2 (VTV6)

---

CHUNG KẾT

19h30 ngày 26/1: Thắng BK1 vs Thắng BK2 (VTV6)

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm