Thông tin thú vị xung quanh trận Italy - Uruguay

25/06/2014 21:28 GMT+7 | World Cup 2018

Với bàn thắng của hậu vệ Diego Godín vào lưới của Italy trong loạt trận cuối ở bảng D hôm 24/6, Uruguay lần đầu tiên có hai trận thắng liên tục trước các đội bóng châu Âu tại World Cup.

Diego Godín là hậu vệ đầu tiên của Uruguay làm bàn trước một đội bóng từng vô địch thế giới.

Bàn thắng này đi vào lịch sử cũng vì đây là lần đầu tiên Uruguay sút thủng lưới “Azzurri” tại World Cup. Trước đó hai đội đã đối mặt hai lần tại các bữa tiệc túc cầu thế giới. Tại Mexico 1970 hai bên hòa 0-0, và tại Italy 1990 đội bóng đến từ Nam Mỹ bị hạ 0-2.

Diego Godin ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho Uruguay trước Italy

Sau đây là một số thông tin thú vị khác xung quanh trận đấu:

- Trận đấu gần đây nhất giữa Italy và Uruguay diễn ra trong khuôn khổ Cúp liên đoàn các châu lục 2013. Khi đó hai đội hòa 2-2 và phải phân định thắng thua bằng đá penalty. Trong 23 cầu thủ vào sân tại giải năm nay có 9 cầu thủ Uruguay và 5 cầu thủ Italy đã có mặt tại lần so giày năm ngoái.

- Đây là lần đầu tiên trong 6 trận gần đây nhất tại đấu trường World Cup, "La Celeste" giữ được sạch lưới.

- Đây là trận đấu thứ 50 tại World Cup của đội tuyển Uruguay. Quốc gia với chưa đầy 3,5 triệu dân này có mặt tại 12 kỳ World Cup và giành cúp vô địch khi đăng cai World Cup đầu tiên.

- Tính đến trận này tại World Cup 2014, các đội bóng Nam Mỹ giành 6 trận thắng trong tổng số 8 lần giáp mặt các đội châu Âu.

- Danh thủ Luis Suárez đã cắn trộm hậu vệ đối phương Giorgio Chiellini. Đây không phải là lần đầu tiên tiền đạo đang đầu quân cho Liverpool (Anh) có hành động kỳ quặc này. Năm ngoái anh đã bị chỉ trích khi tấn công cầu thủ Branislav Ivanovic của Chelsea bằng đòn “cẩu xực”. Trước đó, năm 2010, khi còn chơi cho câu lạc bộ Ajax Amsterdam ở Hà Lan, Suárez đã bị treo giò 7 trận vì lỡ... cắn một cầu thủ đội bạn. Thói quen này của Suarez nổi tiếng tới mức một người Na Uy đã thắng độ khi đặt cược Suárez sẽ cắn đối thủ, với tỷ lệ cược lên đến 175-1. Từ khoản cược 32 kronor (5 USD), anh này thu về 5.600 kronor (920 USD).

- Trong 10 lần so giày gần đây nhất, Italy chỉ giành được 2 trận thắng trước Uruguay (kể cả tại các bữa tiệc túc cầu quan trọng nhất hành tinh). Các cuộc giáp mặt còn lại kết thúc với kết quả hòa (4 lần) hoặc thua (4 lần).

- Italy chỉ thua 4 trong 20 trận gần đây nhất gặp các đội bóng Nam Mỹ tại World Cup: thua Chile năm 1962 tại vòng bảng, thua Brazil tại trận chung kết năm 1970, thua Brazil trong trận tranh giải 3 năm 1978 và thua Uruguay tại giải năm nay.

- Claudio Marchisio là cầu thủ đầu tiên của Italy bị thẻ đỏ tại World Cup kể từ khi Marco Materazzi bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Australia năm 2006. Anh là cầu thủ thứ 8 của Azzurri bị nhận thẻ đỏ tại các kỳ World Cup.

- Đây là lần thứ 2 “đội bóng màu thiên thanh” hai lần liên tiếp bị loại tại vòng bảng World Cup. Lần đầu tiên đội bóng của xứ sở mì ống bị gánh chịu thất bại này là tại các giải năm 1962 và 1966.

- Kể từ năm 1978, khi bị thua Hà Lan và Brazil với cùng tỷ số 1-2, đây là lần đầu tiên Italy thất bại hai trận liên tiếp trong một kỳ World Cup.   

- 7 trong 10 bàn thua gần đây nhất của Italy tại World Cup là từ các cú đá phạt.

- Ông bầu Cesare Prandelli đã nộp đơn từ chức sau khi đội tuyển Italy bị loại./.   

Theo Quang Sơn
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm