Neymar có thể nghỉ 2 trận. Dunga chỉ trích trọng tài

18/06/2015 21:31 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi anh cố tình đá quả bóng vào cầu thủ Pablo Armero của Colombia. Ngôi sao của đội tuyển Brazil có thể bị treo giò ít nhất 2 trận.

Sau trận thua 0-1 của đội tuyển Brazil trước Colombia tại bảng C Copa America 2015, HLV Dunga đã chỉ trích trọng tài điều khiển trận đấu vì việc rút thẻ đỏ với Neymar. Ngôi sao của Barca đã không kiềm chế được bản thân. Anh sút bóng vào người cầu thủ đối phương Pablo Armero trước khi húc đầu với Jeison Murillo sau khi trọng tài Enrique Osses nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Tiền đạo của Barca đang đối mặt với việc bị treo giò 2 trận.

Ở trận thắng 2-1 của Brazil trước Peru, Neymar đã nhận 1 thẻ vàng. Còn ở trận gặp Colombia vừa qua, anh cũng dính một thẻ vàng (phút 45), trước khi bị truất quyền thi đấu. Theo trang chủ của Copa America 2015, một cầu thủ dính 2 thẻ vàng ở những trận đấu khác nhau sẽ tự động bị treo giò ở trận đấu kế tiếp. Như vậy, dù không bị trọng tài Enrique Osses phạt thẻ đỏ, Neymar vẫn sẽ vắng mặt ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, gặp Venezuela.


Neymar có thể nghỉ 2 trận

Trang chủ của Copa America còn cho biết nếu một cầu thủ có hành vi phi thể thao và bị truất quyền thi đấu bằng 1 thẻ đỏ thì những thẻ phạt trước đó của cầu thủ này vẫn còn giá trị. Như thế, với 1 thẻ đỏ (tương đương nghỉ 1 trận), Neymar có thể bị treo giò tổng cộng là 2 trận.

Ủy ban kỷ luật của Copa America 2015 sẽ họp vào tuần này để đưa ra mức án phạt cho Neymar. Cầu thủ Carlos Bacca của Colombia cũng nhận thẻ đỏ ở trận đấu vừa qua.

“Khi phải nói về trọng tài ở cuối trận là điều không bao giờ là điều tốt đẹp cả. Tôi nghĩ nếu xem lại tình huống cuối trận, bạn có thể kết luận rằng trọng tài có vấn đề. Ở một trận đấu của Corinthians, khi ông ta (Enrique Osses) cầm còi, cũng có vấn đề tương tự. Đó không đơn giản chỉ là trùng hợp. Một trọng tài như Enrique Osses lẽ ra không nên điều khiển một trận đấu ở Copa America. Đó là một trọng tài tồi tệ”, HLV Dunga của đội tuyển Brazil phát biểu sau trận đấu. Enrique Osses đã rút thẻ đỏ với 2 cầu thủ trong trận đấu gần đây gữa Corinthians và Guarani ở Libertadores Cup.

HLV Dunga nói tiếp: “Chúng tôi đã thi đấu nhiều trận trước đây mà không có Neymar. Chúng sẽ phải khỏa lấp chỗ trống của Neymar ở trận đấu tới”.

Trận thắng giúp Colombia có 3 điểm, xếp thứ 3 bảng C. Brazil đứng nhì bảng cũng với 3 điểm nhưng hơn về số bàn thắng ghi được. Dẫn đầu bảng là Venezuela, cũng có 3 điểm nhưng hơn hai đội nói trên hiệu số bàn thắng bại. Vị trí các đội sẽ còn thay đổi, bởi Venezuela và Peru còn chưa gặp nhau trong lượt trận thứ hai.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm