HLV Hữu Thắng: ‘Văn Hậu thường xuyên lập siêu phẩm’

15/08/2017 17:59 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Hữu Thắng tiết lộ ông không hề cảm thấy ngạc nhiên vì màn trình diễn chói sáng của Văn Hậu ở trận thắng 4-0 trước U22 Timor Leste, bởi tuyển thủ U20 Việt Nam này thường xuyên ghi được những bàn thắng kiểu siêu phẩm như thế trong các buổi tập của U22 Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ lúc bắt đầu trận đấu, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tuy nhiên, sau khi kết thúc trận đấu tôi vẫn cần phải nói chuyện với các cầu thủ về một số vấn đề”.

Theo ông Thắng, ở hiệp 2 sau khi U22 Việt Nam dẫn trước với khoảng cách tỷ số an toàn, một số tuyển thủ U22 Việt Nam đã có dấu hiệu lơi lỏng, chủ quan, buộc ông Thắng phải lên tiếng nhắc nhở, và “sau khi tôi yêu cầu thì các cầu thủ U22 Việt Nam đã lấy lại sự tập trung cần thiết”.

Ngoài ra ông Thắng cho rằng các cầu thủ U22 Việt Nam cần phải cải thiện khả năng dứt điểm, cụ thể là họ cần phải quyết đoán và chắt chiu hơn nữa. Ông Thắng nói: “Tỷ số trận đấu là 4-0 nhưng thực ra U22 Việt Nam còn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa.

Ở vòng bảng như thế này khi có cơ hội ghi bàn thì chúng tôi cần ghi được thật nhiều bàn thắng để đọ hiệu số khi cần. Bên cạnh đó, ở những trận đấu thuận lợi như thế này mà không biết chắt chiu cơ hội thì ở các trận khó hơn làm sao ghi được bàn thắng”.

Chú thích ảnh
Văn Hậu tỏa sáng rực rỡ

Theo HLV Hữu Thắng, một trong những nguyên nhân khiến U22 Việt Nam không ghi được nhiều bàn thắng là bởi mặt sân Selayang không tốt. Ông Thắng nói: “Mặt sân không được tốt vì nền đất quá mềm.

Các cầu thủ như Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng có nói với tôi rằng khi họ chuẩn bị đặt chân trụ sút bóng thì đất lún xuống nên dẫn tới việc chân họ tiếp xúc với bóng không chuẩn xác, làm lỡ mất cơ hội ghi bàn. Tôi nghĩ nếu mặt sân tốt hơn thì chúng tôi có thể ghi thêm nhiều bàn thắng hơn nữa”.

Không chỉ có như vậy, HLV Hữu Thắng còn tỏ ra không hài lòng về việc U22 Việt Nam phải nhận tới 2 thẻ vàng ở trận đấu này. Ông Thắng nói: “Thẻ vàng đầu tiên của Xuân Trường thì tôi có thể chấp nhận được, nhưng thẻ vàng thứ 2 của Văn Hậu thì lẽ ra không nên có. Tôi sẽ phải nhắc nhở các cầu thủ chú ý hơn nữa về vấn đề này”.

Trước lời tán dương của HLV Kim Shinhwan của U22 Timor Leste rằng U22 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất SEA Games 29, ông Thắng nói: “Tôi xin cảm ơn HLV đội bạn vì đã dành lời khen cho chúng tôi. Tuy nhiên, U22 Việt Nam biết rõ năng lực của mình và chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết từng trận một”.

HLV Hữu Thắng không cho rằng trận hòa giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ là lợi thế cho U22 Việt Nam. Ông Thắng giải thích: “Tôi cho rằng phải sau khoảng 2, 3 lượt trận thì cục diện bảng đấu mới thật sự rõ ràng, còn bây giờ mới chỉ là lượt trận đầu tiên thì chưa có nhiều điều để nói. Vì thế, trận hòa giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia thực sự chưa có nhiều ý nghĩa”.

Thái Lan bị Indonesia cầm chân 1-1, U22 Việt Nam lên đầu bảng

Thái Lan bị Indonesia cầm chân 1-1, U22 Việt Nam lên đầu bảng

U22 Việt Nam đang tạm thời chiếm ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 sau chiến thắng 4-0 trước U22 Timor Leste bởi ở trận đấu cùng giờ, ứng viên cho HCV U22 Thái Lan đã bị U22 Indonesia cầm chân với tỷ số 1-1.

Được hỏi về việc có bất ngờ khi hậu vệ Văn Hậu lập cú đúp bàn thắng ở trận này hay không, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi không bất ngờ lắm với điều này vì Văn Hậu thường xuyên ghi được những bàn thắng như thế trong các buổi tập.

Cậu ấy là một cầu thủ giỏi của U20 Việt Nam nên khi lên U22 Việt Nam thì cậu ấy hoà nhập rất nhanh. Văn Hậu được những đàn anh như Công Phượng, Xuân Trường dìu dắt rất nhiều để có được thành tích như bây giờ và tôi rất vui vì điều đó, bởi như thế nghĩa là U22 Việt Nam đang có sự đoàn kết rất tốt”.

Xuân Trường : "Tôi rất ấn tượng và bất ngờ khi nhìn thấy lá đại kỳ Việt Nam trên khán đài B, vì các CĐV Việt Nam đã lặn lội một quãng đường rất xa để đem được lá cờ ấy tới đây. Khi thấy lá cờ ấy thì toàn đội cảm thấy có động lực mạnh mẽ để thi đấu với khả năng tốt nhất ở trận này".

Công Phượng: "Đây là trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 nên mọi thứ không phải đều đã hoàn hảo nhưng cơ bản là tôi hài lòng với kết quả này cũng như màn trình diễn của toàn đội".

HLV Kim Shinhan (Timor Leste):
Chúng tôi chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho SEA Games 29 nên nếu xét về mức độ sẵn sàng cho SEA Games 29 thì U22 Việt Nam trội hơn hẳn so với chúng tôi. U22 Việt Nam đã rất mạnh lại được chuẩn bị rất tốt, tôi biết trước khi sang đây họ đã có chuyến tập huấn ngắn ngày ở Hàn Quốc.

Tôi ấn tượng nhất với cầu thủ số 6 (Xuân Trường), số 9 (Văn Toàn) và số 10 (Công Phượng) của U22 Việt Nam vì các cầu thủ này đã gây ra rắc rối rất lớn cho hàng phòng thủ của U22 Timor Leste. Tôi cho rằng U22 Việt Nam là đội bóng số một ở SEA Games 29.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm