Điền kinh Việt Nam nhận 'mưa vàng' trong ngày 10/6

10/06/2015 18:44 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) – Với việc Lê Trọng Hinh về nhất ở nội dung 200m nam vào lúc 17h50, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã chốt lại một ngày thi đấu 10/6 cực kỳ thành công với tổng cộng 5 tấm huy chương vàng.

Điền kinh đã đóng góp tổng cộng 5 tấm huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 10/6, do công của các vận động viên Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Huệ, Đỗ Thị Thảo, Dương Văn Thái và Lê Trọng Hinh.

Vào lúc 15h15, kiện tướng điền kinh Nguyễn Thị Huyền giành chiến thắng ở nội dung 400m chạy vượt rào nữ với thành tích 56 giây 15. Như vậy, Huyền đã phá kỷ lục cũ của SEA Games là 56 giây 78 – cột mốc đã đứng vững suốt từ SEA Games 1995 tới nay.

Thành tích này cũng giúp cho Huyền đạt chuẩn B Olympic để đoạt vé dự Olympic tại Rio de Janeiro (Brazil) vào năm 2016.


Nguyễn Văn Huệ (giữa) giành HCV nội dung 10 môn phối hợp nam. Ảnh: Quốc Khánh

Ít phút sau đó, Quách Công Lịch đã giành huy chương bạc ở nội dung 400m vượt rào nam. Đáng tiếc hơn là vào lúc 16h00, ở nội dung 10.000m nam, kiện tướng Nguyễn Văn Lai đã không thể bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games do bị căng cơ và xốc hông.

Tin vui đến vào lúc 16h45 khi vận động viên Nguyễn Văn Huệ đoạt huy chương vàng nội dung 10 môn phối hợp với số điểm 7232.

Đến 17h10, Đỗ Thị Thảo và Vũ Thị Ly bước vào nội dung 800m nữ. Kết quả là rất đáng mừng: Đỗ Thị Thảo về nhất với khoảng cách khá xa so với người về thứ hai khi hoàn tất phần thi chỉ với 2 phút 5 giây 22. Vũ Thị Ly về thứ ba, mang về tấm huy chương đồng với 2 phút 12 giây 36.

10 phút sau đó, tin vui lại đến khi Dương Văn Thái đoạt huy chương vào nội dung 800m nam. Thành tích của anh là 1 phút 51 giây 43.

Vào lúc 17h50, Lê Trọng Hinh bước vào nội dung cuối cùng trong ngày của bộ môn điền kinh với đoàn Việt Nam – 200m nam. Anh đã bỏ xa các đối thủ để về nhất với thành tích 20 giây 89.

Với 5 tấm huy chương vàng trong ngày 10/6, đội tuyển điền kinh đã đóng góp lớn vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam khi tính đến 18h00, chúng ta đang ngang bằng với đoàn Thái Lan về lượng huy chương vàng (45), tạm xếp thứ ba trên bảng tổng sắp.

Vu Chân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm