Cuộc đua phá lưới ở EURO 2016: Bale và Ronaldo chống lại người Pháp

04/07/2016 05:15 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2016 đang đi đến cuối con đường. Chỉ còn đúng 3 trận đấu nữa là giải sẽ kết thúc và tới lúc này cuộc đua phá lưới đang diễn ra căng thẳng khi không có cầu thủ nào vượt trội phần còn lại.



Griezmann đang dẫn đầu danh sách phá lưới với 4 bàn thắng

Chiến thắng cách biệt 5-2 trước Iceland không chỉ giúp tuyển Pháp giành vé vào bán kết mà còn củng cố lợi thế cho các chân sút xứ Lục Lăng trong cuộc đua phá lưới EURO năm nay.

Dẫn đầu danh sách phá lưới đang là Griezmann (Pháp) với 4 bàn thắng. Theo sau anh có tới 4 người ghi được 3 bàn nhưng chỉ có 3 người còn cơ hội nâng cao số bàn thắng của mình là Morata (Tây Ban Nha, đã bị loại), Dmitri Payet, Olivier Giroud (đều của Pháp) và Gareth Bale (Xứ Wales). Trong số những người ghi được 2 bàn chỉ có Ronaldo, Nani (Bồ Đào Nha), Mario Gomez (Đức) và Hai Robson Kanu (Xứ Wales) còn hy vọng nâng cao số bàn thắng của mình. Tuy nhiên, Gomez đã nghỉ hết EURO 2016 do chấn thương gân khoeo gặp phải trong trận tứ kết với Italy.

Chênh lệch bàn thắng giữa các tiền đạo nói trên chỉ là 1 bàn nhưng dù ít dù nhiều thì lợi thế vẫn đang thuộc về người Pháp. Họ có tới 3 cầu thủ trong nhóm dẫn đầu danh sách phá lưới là Griezmann, Payet và Giroud. Trong một kỳ EURO mà Ronaldo thường xuyên nhạt nhòa, Gareth Bale cũng không dễ cải thiện thành tích ghi bàn khi đối mặt một Bồ Đào Nha phòng ngự khá chắc chắn ở bán kết thì cơ hội cho các ngôi sao áo Lam sáng sủa hơn.


Dmitri Payet đã có 3 bàn thắng

Trên lý thuyết thì các mũi tấn công của Pháp sẽ bị thách thức đáng kể khi gặp tuyển Đức mới thủng lưới đúng 1 bàn kể từ đầu giải. Nhưng vấn đề là hàng thủ của Đức cũng chưa gặp phải đối thủ nào sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng như Les Bleus của Deschamps cho tới nay. Và trong cuộc đối đầu với Pháp ở bán kết, ông Joachim Loew mất trụ cột quan trọng là trung vệ Mats Hummels vì án treo giò trong khi khả năng ra sân của tiền vệ trung tâm Khedira cũng không cao do chấn thương ở trận gặp Italy.

Thế nên cơ hội cho ít nhất là một trong số những Griezmann, Giroud, Payet nâng cao số bàn thắng của mình là không nhỏ, đặc biệt là Griezmann và Payet, những người di chuyển linh hoạt, có kỹ thuật đi bóng khéo léo và dứt điểm đa dạng hơn một Giroud chủ yếu chỉ mạnh về bóng bổng.


Lịch vòng Bán kết

02h00, 7/7: Bồ Đào Nha - xứ Wales (VTV3) 

02h00, 8/7: Đức - Pháp (VTV3)


HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm