CẬP NHẬT World Cup ngày 19/6: Del Bosque thừa nhận tương lai bất ổn. Italy quyết giành vé sớm

19/06/2014 16:10 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Vicente del Bosque thừa nhận tương lai bất ổn sau khi Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup. Luis Suarez dù ra sân cũng khó đạt phong độ cao trước tuyển Anh. Đó là những tin nổi bật trong bản tin World Cup chiều 19/6/2014.

Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup, Del Bosque thừa nhận tương lai bất ổn

HLV Vicente del Bosque thừa nhận ghế HLV của ông ở đội tuyển Tây Ban Nha không được đảm bảo sau khi “La Furia Roja” bị loại khỏi World Cup 2014. Nhà cầm quân 63 tuổi từng dẫn dắt Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 nói rằng thất bại ở World Cup 2014 có thể đặt dấu chấm hết cho một thế hệ cầu thủ tài năng của bóng đá Tây Ban Nha trong đó có những Iker Casillas, David Villa và Xavi Hernandez. Hai người sau đã bị ông gạt khỏi đội hình chính thức trong trận thua Chile.

“Đúng là khi những chuyện như vậy xảy ra (Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup) thì chúng sẽ để lại hậu quả. Tôi không bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Nhưng tôi không muốn nói về chuyện đó (tương lai của Del Bosque) lúc này. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ, phân tích, đánh giá những gì đã diễn ra. Tây Ban Nha là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi sẽ phải đưa ra quyết định tốt nhất cho tương lai của bóng đá Tây Ban Nha cũng như cho chính tôi”.

Theo tờ AS, ông Vicente del Bosque sẽ đưa ra quyết định chính thức về tương lai (ra đi hay tiếp tục dẫn dắt ĐTQG) trong ít ngày tới đây sau cuộc nói chuyện với chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Angel Villar.


Ông Vicente del Bosque sẽ quyết định tương lai trong ít ngày tới

Xabi Alonso: Tây Ban Nha không còn khát khao chiến thắng

Tiền vệ Xabi Alonso thừa nhận Tây Ban Nha không còn khát khao chinh phục và cho biết đội bóng này sẽ thực hiện một số thay đổi sau khi bị loại khỏi World Cup 2014. “Chúng tôi không duy trì được khát vọng chiến thắng như các giải đấu lớn trước đó. Thành công của quá khứ đã trôi qua và chúng tôi không thể kéo dài chuỗi ngày chiến thắng. Tây Ban Nha đã không sẵn sàng cả trên phương diện tâm lý lẫn thể lực. Điều đó khiến cho đội bóng không có được phong độ cao nhất. Ngược lại, đối thủ của chúng tôi đã rất sẵn sàng và có phong độ cao”.

Alonso đồng ý với quan điểm cho rằng kỷ nguyên chiến thắng của Tây Ban Nha đã kết thúc nhưng nhấn mạnh các cầu thủ cần phải chịu trách nhiệm cho thất bại. “Cần phải có những thay đổi. Kỷ nguyên chiến thắng của chúng tôi đã kết thúc trong thất bại. Đây là một thất bại đau đớn. Nhưng bóng đá là thế. Chúng tôi đã biết cách chiến thắng và giờ chúng tôi học cách chấp nhận thất bại”.


Tây Ban Nha không còn khát khao chiến thắng

Alex Oxlade-Chamberlain không thể ra sân trước Uruguay

HLV tuyển Anh Roy Hodgson cho biết ông sẽ không mạo hiểm sử dụng tài năng trẻ của Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain trong trận đấu quan trọng của tuyển Anh với Uruguay ở bảng D. Chân sút của Arsenal đã gây ấn tượng trong các trận đấu khởi động trước World Cup của Tam sư nhưng dính chấn thương đầu gối trong trận giao hữu với Ecuador và chấn thương ấy khiến anh vẫn chưa thể trở lại thi đấu cho tới lúc này.

Sau khi để thua Italy ở trận ra quân, tuyển Anh rất cần phải chiến thắng trận này. Đó cũng là mục tiêu của tuyển Uruguay sau thất bại trước Costa Rica. Do cả hai đội đều đối mặt với áp lực phải thắng nên cuộc chiến hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt.


Luis Suarez vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương

Luis Suarez có thể đá chính trước tuyển Anh nhưng khó có phong độ cao

Ông Oscar Tabarez, HLV tuyển Uruguay, cho biết tiền đạo Luis Suarez có thể ra sân từ đầu trong trận đấu với tuyển Anh nhưng khó có thể chờ đợi chân sút đang khoác áo Liverpool tái hiện phong độ cao như anh đã thể hiện suốt mùa giải qua ở Premier League. Suarez đã phải vật lộn với chấn thương đầu gối thời gian qua và đến lúc này anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Ông Tabarez đã không dám mạo hiểm sử dụng anh trong trận ra quân với Costa Rica. Nhưng do Uruguay đã để thua trận đó nên họ cần giành ít nhất một điểm trước tuyển Anh. Tính chất trận đấu quá quan trọng khiến ông có thể buộc phải tung Suarez vào sân ngay từ đầu. Nhưng chính ông thú nhận, khả năng chân sút của Liverpool đạt 100% phong độ thật khó xảy ra: “Chúng tôi phải tính tới khả năng Suarez không thể đạt phong độ như anh ấy thể hiện ở Premier League dù có đá từ đầu trước tuyển Anh. Nhưng dù không đạt 100% phong độ, Luis vẫn có thể đóng góp rất nhiều cho đội bóng”.

 Italy quyết giành vé sớm

Trước trận đấu thứ hai trong vòng bảng vào ngày 20/6 tới với tuyển Costa Rica tại Recife (Brasil), các chàng trai màu áo Thiên thanh đã bày tỏ tin tưởng có thể sớm giành được tấm vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2014.

Sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh cộng với phong độ xuất sắc mà các cầu thủ Italy thể hiện trên sân, cựu huấn luyện viên đội tuyển Marcello Lippi chia sẻ rằng ông cảm nhận thấy tinh thần các cầu thủ Italy đang ở trạng thái tốt nhất như khi đội nhà do ông dẫn dắt và giành chức vô địch World Cup 2006.

Nếu tuyển Italy chiến thắng trước Costa Rica và Uruguay thua tuyển Anh thì Italy sẽ nắm chắc suất vào vòng đấu loại trực tiếp mặc dù vẫn còn một trận chưa đấu. Nhưng nếu Uruguay, đội đã thua 3-1 trước Costa Rica ở trận đấu mở đầu bảng D, làm nên chiến thắng trước tuyển Anh, đội tuyển Italy của huấn luyện viên Cesare Prandelli vẫn cần một trận hòa trong trận đấu cuối cùng trước đội tuyển Uruguay tại Natal vào ngày 24/6.

Chia sẻ với truyền hình Italy, tiền vệ Daniele De Rossi bày tỏ hy vọng đội nhà sẽ tiến vào vòng trong sau trận gặp Costa Rica. Trận đấu giữa tuyển Anh-Uruguay diễn ra trước trận Italy gặp Costa Rica gần một ngày trước, nên tình thế của các đội trong bảng sau trận đấu này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Italy có cơ hội để xem xét, đánh giá và tính toán các khả năng để bước vào trận đấu với Costa Rica sao cho phù hợp nhất.

Cổ động viên Italy cũng rất lạc quan về khả năng đội trưởng kiêm thủ môn Gianluigi Buffon kịp hồi phục chấn thương gân mắt cá chân để tham dự trận đấu với Costa Rica. Trong trường hợp Buffon chưa kịp lấy lại được phong độ để chơi trong trận đấu tới, người hâm mộ Italy hoàn toàn có thể tin tưởng vào thủ môn Salvatore Sirigu, từng chơi rất tốt trong trận đấu trước.

Sau trận Italy - Anh, nhiều chuyên gia bình luận bóng đá Italy khuyên huấn luyện viên Prandelli cần có một số thay đổi ở hàng hậu vệ. Vị trí trung vệ của Gabriel Paletta cần được giao cho Leonardo Bonucci, ngoài ra cần tổ chức lại tuyến phòng thủ của đội Italy. Giorgio Chiellini cần sang đá ở vị trí hậu vệ cánh phải và Matteo Darmian sang đá ở vị trí cánh trái. Ngoài ra tuyến tiền vệ có khả năng chọn Thiago Motta vào vị trí của Marco Verratti.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm