CẬP NHẬT SEA Games ngày 9/6: Ánh Viên giành thêm 2 HCV, phá sâu kỷ lục SEA Games

09/06/2015 19:10 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) -Ngày 9/6 tại SEA Games 2015, Ánh Viên đã đoạt thêm hai HCV và hai lần phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 200m bơi bướm và 200m tự do nữ. Trước đó, Hà Thanh, Đặng Nam, Trương Thị Phương, Phi Hùng và Văn Lai đã đoạt 5 HCV cho đoàn TTVN.

Tính đến 21h00 ngày 9/6, đoàn Thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 33 HCV, 16 HCB, 38 HCĐ. Dẫn đầu vẫn là chủ nhà Singapore với 52 HCV, 43 HCB, 54 HCĐ. T

Thứ 2 là đoàn Thể thao Thái Lan 38 HCV, 40 HCB, 35 HCĐ.



Bảng xếp hạng huy chương tính đến 21h00 ngày 9/6

Bảng vàng của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015

Đấu kiếm: Trần Thị Len, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Tiến Nhật, Vũ Thành An, đồng đội kiếm 3 cạnh nam, đồng đội kiếm chém nam, kiếm 3 cạnh đồng đội nữ, kiếm chém đồng đội nữ.

TDDC: Đồng đội nam. Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam. Đinh Phương Thành (toàn năng nam), Phan Thị Hà Thanh (toàn năng nữ, nhảy chống nữ), Đặng Nam (vòng treo).

Điền kinh: Nguyễn Thị Thanh Phúc (20km đi bộ nữ), Nguyễn Văn Lai 5000m nam.

Bơi lội: Hoàng Quý Phước (200m tự do nam), Ánh Viên (800m tự do nữ, 400m hỗn hợp, 200m bơi ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân nữ, 200m bơi bướm nữ, 200m tự do)

Judo: Thanh Thủy (dưới 52kg nữ).

Bi sắt: Trần Thị Thi (đơn nữ)

Bắn súng: Đồng đội 10m súng ngắn hơi nam, Trần Quốc Cường đơn nam 10m súng ngắn hơi.

Wushu: Dương Thúy Vi (kiếm thuật nữ), Trần Xuân Hiệp (đao thuật), Hoàng Văn Cao (tán thủ 60kg nam), Nguyễn Văn Tài (65kg).

Canoeing: Trương Thị Phương (C1 200m)

Billard: Trần Phi Hùng (Carom 1 băng).


HCB là Natthanan Junkrajang (Thái Lan, 2 phút 00 giây 54), HCĐ là Jasmine Alkhadi (Philippines).


Ánh Viên thoải mái khi về đích nội dung 200m tự do

Thành tích 1 phút 59 giây 27 không những giúp Ánh Viên giành HCV mà còn phá thêm một kỷ lục SEA Games khác. Kỷ lục cũ thuộc về Quah Ting Wen, VĐV người Singapore, với 02 phút 00 giây 57, lập tại Lào năm 2009.

19h24. Ánh Viên bước vào thi chung kết 200m tự do nữ. Một VĐV khác của Việt Nam cũng dự thi là Diệu Linh.




Trần Duy Khôi đã về vị trí thứ 3 nội dung bơi 400m cá nhân nam và nhận HCĐ với thành tích 4 phút 26 giây 29.

18h10. Hoàng Quý Phước thi đấu nội dung 100m bơi bướm nam và về đích thứ tư với thời gian 54 giây 28. Người giành HCV, phá kỷ lục SEA Games nội dung này là Joseph Issac Schooling 52 giây 13. HCB và HCĐ là hai VĐV Indonesia.


18h05. Ánh Viên tham gia thi đấu chung kết 200m bơi bướm với phong độ cao về đích với thời gian 2 phút 11 giây 12, phá sâu kỷ lục SEA Games mà Tao Li đang nắm giữ (2 phút 13 giây 59).






17h17: Ở nội dung 100m nữ, hai VĐV của Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh và Lưu Kim Phụng đều thi đấu không tốt. Người giành HCV ở nội dung này là VĐV của Philippines Kayla Anise Richardson

16h50: VĐV Nguyễn Văn Hùng chỉ giành HCĐ với thành tích 15m92 ở nội dung nhảy 3 bước Nam.



Nguyễn Văn Lai bứt phá mạnh mẽ về đích và phá kỷ lục SEA Games nội dung 5000m. Ảnh: Quốc Khánh

16h00: Ở nội dung 5000m nữ môn điền kinh, Hai VĐV của Việt Nam là Trương Thị Thúy Kiều và Phạm Thị Huệ đã không thể giành tấm huy chương.  Huệ về vị trí thứ tư trong khi Kiều về thứ năm.


Pha bứt phá của Nguyễn Văn Lai

15h45: HCV môn điền kinh. Ở nội dung 5000m nam, VĐV Nguyễn Văn Lai đã tỏ ra không có đối thủ. Anh xuất sắc phá kỉ lục SEA Games với thời gian 14 phút 04 giây 82. Kỷ lục cũ là Ramachandran với thời gian 14 phút 08 giây 97. 


Số điểm của Đặng Nam là 15.300 điểm, Phạm Phước Hưng 14.033 điểm HCB và Weena Chokpaoumpai (Thái Lan, 13.166 điểm) HCĐ.


Bài thi nhảy chống của Phan Thị Hà Thanh (Nguồn VTV6)

Ở phần thi ngựa tay quay, Lê Thanh Tùng được 13,233 điểm. Đoạt HCV nội dung này là vận động viên Rartchawat (Thái Lan).


Hà Thanh giành HCĐ nội dung sở trường nhảy chống. Ảnh: Quốc Khánh

14h11. Phan Thị Hà Thanh giành tấm HCV thứ hai tại SEA Games 2015, lần này là ở nội dung nhảy chống nữ. Số điểm của Hà Thanh là 13.983 điểm, một VĐV khác của Việt Nam là Vân Anh xếp thứ 5, 13.083 điểm.

13h30. Phạm Phước Hưng chỉ mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam 1 tấm HCĐ khi xếp vị trí thứ 3 nội dung tự do của thể dục dụng cụ. Thanh Tùng về thứ 4 và giành HCV là VĐV của Philippines, Capellan với thành tích 14,733 điểm.

10h30. Điền kinh 100m nam, Nguyễn Trọng Hinh xếp thứ 4 lượt chạy vòng loại với thành tích 10 giây 48, giành quyền vào thi đấu chung kết cùng các VĐV của Singapore, Indonesia, Thái Lan và Philippines.

Nguyễn Thị Oanh chạy 100m nữ 11 giây 84 giành quyền vào chung kết.

9h20. Canoeing: Nội dung K2-200m nữ, đội Việt Nam giành HCĐ với thành tích 42 giây 874. HCV thuộc về đội Thái Lan (40 giây 702). Đội Việt Nam gồm Đỗ Thị Thanh Thảo và Vũ Thị Linh.

9h15. Vòng loại 100m nữ, Lưu Kim Phụng về đích thứ ba, thời gian là 11 giây 73, giành quyền vào thi đấu chung kết.

8h50. Canoeing: Nội dung C1-200m, Trương Thị Phương đã giành HCV với thành tích 55 giây 456, đoạt HCB là Thiangkathok Orasa (Thái Lan) và HCĐ thuộc về Andriyani Riska (Indonesia).

Nguyễn Thị Ánh Viên bơi lượt vòng loại thứ 2 về đích thứ 2 sau VĐV người Philippines Santa Ana, thành tích 2 phút 08 giây 52.

8h25. Nội dung 200m tự do nữ. Nguyễn Thị Diệu Linh về thứ 4 trong 4 VĐV lượt bơi vòng loại thứ nhất 2 phút 08 giây 88.

8h15. Canoeing: Nội dung chung kết K4-200 m, Nguyễn Tường, Trương Văn Hoài, Trần Văn Vũ, Lê Văn Dũng chỉ về thứ 5.

Cũng ở nội dung này Phạm Gia Mẫn về đích thứ 5 vòng loại thành tích 58 giây 14, không được vào thi chung kết.

Nội dung 100m bơi bướm nam. Hoàng Quý Phước về đích thứ 2 vòng loại sau VĐV Singapore. Thành tích của Quý Phước là 55 giây 47.

Hai đại diện của Việt Nam là Ánh Viên và Mỹ Thảo đều giành quyền vào thi đấu chung kết 200m bơi bướm diễn ra trong chiều nay.

Vòng loại 200m bơi bướm nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên bơi ở lượt thứ 2, về đích thứ 3, thành tích 2 phút 19 giây 34. Trước đó, một VĐV khác của Việt Nam là Lê Thị Mỹ Thảo về đích thứ 2 lượt bơi thứ nhất thời gian 2 phút 20 giây 03.

8h00. Vòng loại các nội dung bơi.



Tính đến hết ngày 9/6, đoàn TTVN đã giành được 33 HCV, 16 HCB và 38 HCĐ xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp của Đại hội. Với 3 tấm HCV phá kỷ lục SEA Games ở các nội dung 200m bơi bướm, 200m tự do của Nguyễn Thị Ánh Viên và nội dung chạy 5.000m nam với thành tích 14’04”79 của Nguyễn Văn Lai là những thành tích ấn tượng nhất trong ngày của đoàn TTVN.

Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã trao thưởng nóng 1 màn hình LED Sony 40” và 1 vé máy bay khứ hồi chặng nội địa cho các VĐV giành HCV trong ngày hôm nay.


---------------------------------------


Ánh Viên cho biết: "Tôi thua VĐV Singapore ở 100 m nhưng sẽ thắng lại họ ở 200 m tự do".

Trong ngày 9/6, Ánh Viên sẽ thi đấu 3 nội dung có thể tranh chấp HCV là  200m bơi bướm, 100m ngửa và 200m tự do. Nếu giành thêm 2 HCV, Ánh Viên sẽ sớm đạt chỉ tiêu huy chương tại SEA Games 2015.

Trong khi đó ở môn TDDC, sau ngày thi đấu thành công, giành trọn bộ HCV toàn năng nam và nữ, hôm nay các VĐV bước vào thi đơn môn các nội dung thể dục tự do, nhảy ngựa, vòng treo nam; cầu thăng bằng, xà đơn nữ. Các VĐV Việt Nam nằm trong số có khả năng cạnh tranh HCV.

Môn billard nội dung carom 1 băng, với việc hai đại diện Việt Nam góp mặt trong trận chung kết, đoàn Thể thao Việt Nam chắc chắn có thêm một tấm HCV.

Môn điền kinh thi đấu hôm nay, theo đánh giá của Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT Dương Đức Thủy, nếu thi đấu đúng sức, các VĐV Việt Nam có thể giành từ 2 đến 3 HCV, tập trung ở các nội dung nhảy 3 bước nam, 5000m nam, 5000m nữ..



Bảng tổng sắp huy chương hết ngày thi đấu 8/6

Lịch thi đấu ngày 9/6 của đoàn TTVN (Theo giờ Singapore)

Điền kinh: 10:00 100m nam 10 môn phối hợp 10:10 100m nữ Vòng loại 10:30 Nhảy xa 10 môn phối hợp 10:35 100m nam Vòng loại 16:00 Đẩy tạ nam 10 môn phối hợp 16:10 Nhảy bước nam Chung kết 17:00 Nhảy cao nam 10 môn phối hợp 17:50 100m nam chung kết 18:00 100m nữ chung kết 16:35 5000m nam Chung kết 17:05 5000m nữ Chung kết 17:10 400m nam 10 môn phối hợp

Nhảy cầu: 14:00 - 15:00 Nhảy đôi 3m ván bật nam Chung kết Vũ Anh Duy, Phùng Văn Nam 15:30 - 16:30 10m cầu cứng nữ Chung kết Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh

Bơi lội: 9:03 200m bướm nữ Ánh Viên 9:06 100m bướm nam 9:10 100m ngửa nữ 9:12 200m tự do nữ 19:00 200m bướm nữ Chung kết 19:06 100m bướm nam Chung kết 19:40 100m ngửa nữ Chung kết 19:45 400m hỗn hợp nam Chung kết 20:24 200m tự do

Bóng rổ 18:00-20:00 Nữ Vietnam - Singapore

Billiards-Snooker 10:00-13:00 Billiard Double - (QF) x 2 Tứ kết Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên - Malaysia 13:00-16:00 Snooker Double - (QF) x 2 Tứ kết Nguyễn Nhật Thanh, Phạm Thanh Thủy - Malaysia

Thể dục dụng cụ 14:00 - 14:30 Thể dục tự do nam Chung kết 14:35 - 15:05 Xà nữ Chung kết 15:10 - 15:40 Nhảy ngựa nam Chung kết 15:45 - 16:15 Cầu thăng bằng nữ Chung kết 16:20 - 16:50 Vòng treo nam Chung kết

Canoeing 09:00 - 09:05 K4 200M nam Chung kết Nguyễn Tường/Trương Văn Hoài/Trần Văn Vũ/Lê Văn Dũng 09:10 - 09:15 C1 200M nam Chung kết Trần Xuân Đạt 09:20 - 09:25 K1 200M nữ Chung kết Đỗ Thị Thanh Thảo 09:40 - 09:45 C1 200M nữ Chung kết Trương Thị Phương 09:50 - 09:55 K2 200M nữ Chung kết Đỗ Thị Thanh Thảo/Vũ Thị Linh 10:10 - 10:15 K2 200M nam Chung kết Trương Văn Hoài/Lê Văn Dũng 10:20 - 10:25 K4 200M nữ Chung kết Nguyễn Thị Hải Yến/Đỗ Thị Thanh Thảo/Ma Thị Tuyết/Dương Thị Bích Loan

Bắn súng 09:00 - 09:50 50m súng trường nữ cá nhân vòng loại 11:00 - 11:50 50m súng trường nữ đồng đội vòng loại 13:00 - 13:50 50m súng trường nam cá nhân vòng loại 15:00 - 15:50 50m súng trường nam đồng đội vòng loại 08:00 - 09:15

Bi sắt: Đôi nam nữ Loại 09:15 - 10:30 Đôi nam nữ Loại 10:30 - 11:45 Đôi nam nữ Loại


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm