Bức tranh muôn màu

03/01/2014 06:41 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2013, một năm nhiều thăng trầm của thể thao Việt Nam (TTVN) đã trôi qua. Lúc này, người hâm mộ thể thao nước nhà bắt đầu nhìn lại một năm vừa qua, đồng thời cũng chờ đợi một năm 2014 với bao điều mới mẻ.

Điểm nhấn SEA Games 27

Đây là đấu trường quan trọng nhất trong năm của TTVN, và nếu nhìn một cách khách quan, con số 73 HCV tại kỳ Đại hội vừa qua được xem là thành tích chấp nhận được, vì thông số này đã giúp đoàn TTVN hoàn thành chỉ đề ra trước đó (đoạt trên 70 HCV và nằm trong tốp 3).

Ông Lâm Quang Thành, trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 27, từng chia sẻ với báo chí rằng thành tích trên 70 HCV tại kỳ Đại hội vừa qua tương xứng với trình độ, lực lượng và sự chuẩn bị của các VĐV. Thậm chí nếu gặp may mắn, con số này có thể cao hơn. Ông Thành cũng cho rằng, thành công lớn nhất của TTVN tại kỳ Đại hội vừa rồi chính là con số 15 HCV ở 2 môn thể thao Olympic là điền kinh và bơi lội.

Thành tích 10 HCV của điền kinh không chỉ góp công lớn giúp đoàn TTVN hoàn thành chỉ tiêu mà mang lại nhiều hy vọng cho TTVN tại các đấu trường lớn như ASIAD hay Olympic. Hàng loạt các gương mặt xuất sắc như Vũ Thị Hương, Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Bình, Nguyễn Văn Hùng… đều lần lượt giành được những HCV danh giá ở những nội dung quan trọng của môn điền kinh.

Đối với bơi lội, con số 5 HCV đã nói lên tất cả về sự thành công ngoài mong đợi của bơi lội Việt Nam tại đấu trường khu vực. Trong đó, niềm tự hào lớn nhất của TTVN tại kỳ Đại hội vừa rồi Nguyễn Thị Ánh Viên đã được tưởng thưởng xứng đáng. Bên cạnh đó, sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc tới Hoàng Quý Phước và kình ngư trẻ Lâm Quang Nhật.

Đoàn TTVN đã kết thúc SEA Games 27 với vị trí thứ 3 sau Thái Lan và chủ nhà Myanmar nhưng thực chất, nếu nhìn một cách khách quan, về trình độ chúng ta chỉ xếp sau Thái Lan, còn với chủ nhà và kể cả những đoàn như Indonesia, Malaysia hay Singapore, các VĐV Việt Nam vẫn có phần nhỉnh hơn.

Điều này không chỉ thể hiện qua con số 73 HCV mà thành tích của các VĐV còn được thể hiện qua những tấm HCV ở nhiều môn thể thao Olympic nằm trong chương trình thi đấu tại SEA Games 27 như cử tạ, vật, bắn súng, bơi, điền kinh…

Trưởng đoàn Lâm Quang Thành đã từng nhấn mạnh rằng thành tích tại SEA Games 27 sẽ là bước đệm để TTVN hướng đế những sân chơi lớn như ASIAD 2014, Olympic 2016 hay xa hơn là ASIAD 2018 tại Việt Nam. Rõ ràng, với những gì đã đạt được tại SEA Games 27, hy vọng về trang mới của TTVN sẽ mở ra với những thành công mới.

Muôn màu thăng, trầm

Bên cạnh SEA Games 27, TTVN trong năm 2013 cũng được chú ý bởi những thành tích tại các sân chơi quốc tế khác.

Thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7 trong năm, đoàn TTVN gồm 102 VĐV đã tham gia tranh tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 4 (AIMAG 4) tại Incheon (Hàn Quốc). Kết quả, đoàn TTVN đạt được kết quả ngoài mong đợi với với 8 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ, xếp vị trí thứ 3 (sau Trung Quốc và Hàn Quốc) trong tổng số 44 đoàn tham dự.

Đến tháng 8, Việt Nam đứng thứ 7 Đại hội thể thao trẻ châu Á tại Nam Kinh (Trung Quốc). Dù chỉ là sân chơi dành cho các VĐV trẻ, nhưng các VĐV đã thi khá thành công, qua đó tạo sự chuẩn bị tốt nhất đến Olympic trẻ 2014.

Năm 2013, TTVN cũng được tự hào nhờ những thành tích cao của các VĐV giành được ở các sân chơi châu lục và thế giới. Một trong những thành tích ở sân chơi thế giới ấn tượng nhất trong năm có lẽ là chức vô địch cờ chớp thế giới hồi tháng 6 của kỳ thủ Lê Quang Liêm. Thành tích này của Quang Liêm không chỉ giúp anh gây tiếng vang lớn trong làng cờ thế giới mà còn đánh dấu một mốc son trong trong lịch sử cờ vua Việt Nam.

Chức vô địch 10m súng ngắn của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại giải ISSF World Cup ở Hàn Quốc hồi tháng 5 là một dấu ấn chói lọi của bắn súng Việt Nam. Ở môn quần vợt, Lý Hoàng Nam cũng đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt Việt Nam đoạt được chức vô địch đầu tiên ở sân chơi châu lục khi xuất sắc giành HCV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á hồi tháng 8.

Năm 2013 chưa thực trọn vẹn với tay vợt cầu lông số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh. Chiếc HCV SEA Games tưởng chừng rất gần nhưng đã xa hơn khi nào hết, song chiếc HCĐ lịch sử tại giải VĐTG của Tiến Minh cũng xứng đáng được xem là một kỳ tích có một không hai.

VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc sau sự cố tại SEA Games 27 có thể làm cô buồn rất nhiều nhưng với tấm HCB tại giải VĐ châu Á hồi tháng 3, Thanh Phúc vẫn xứng đáng là một trong những VĐV điền kinh xuất sắc nhất năm.

Ở TDDC, mặc dù không được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 27 nhưng tấm HCV của Nguyễn Hà Thanh tại giải Grand Prix Osijek 2013 hay việc Phan Thị Hà Thanh bảo vệ thành công chức vô địch tại Toyota Cup cũng được xem là những thành công lớn nhất của TDDC Việt Nam trong năm 2013.

Năm 2013 cũng là năm thi đấu rất thành công của lực sĩ trẻ Thạch Kim Tuấn, ngoài tấm HCV tại SEA Games 27, Kim Tuấn sẽ còn được nhớ đến với tấm HCĐ tại giải VĐTG.

Bên cạnh sự tự hào về những thành tích đạt được, TTVN trong năm 2013 cũng có những “nốt trầm”, những sự cố không ai muốn.

“Điểm đen” của điền kinh Việt Nam trong năm 2013 hay gọi chính xác hơn là scandal thể thao đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông là vụ Trương Thanh Hằng bị chính HLV Nguyễn Anh Tuấn quấy rối tình dục tại Trung tâm HHTTQG Đà Nẵng hồi tháng 6. Vụ việc này đã dóng lên hồi chuông báo động về đạo đức của những người làm thầy trong giới thể thao.

Một chủ đề cũng gây xôn xao cho giới truyền thông trong năm qua đó những tranh cãi về việc lên ĐTQG tham dự vòng loại Davis Cup nhóm III của tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam. Theo nhiều nguồn tin, lý do Hoàng Nam không lên ĐTQG là do những bất đồng giữa HLV Trần Đức Quỳnh cùng đơn vị chủ quản B.Bình Dương với Liên đoàn quần vợt Việt Nam.

Những ngày trước thềm SEA Games 27, TTVN cũng được chú ý bởi việc lựa chọn VĐV bóng bàn tham dự SEA Games 27 không được rõ ràng và điều này cũng đã khiến Tổng cục TDTT phải vào cuộc.

Nhắc đến “mảng tối” của TTVN trong năm 2013 chúng ta cũng không quên thất bại của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Giống như những kỳ SEA Games trước, bóng đá nam luôn được sự kỳ vọng lớn lao và kết quả là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Những kỳ vọng ở năm 2014

Đây cũng là một năm bận rộn của TTVN khi chúng ta sẽ có nhiều giải đấu quan trọng ở trong và nước.

Sân chơi lớn nhất trong nước năm nay chính là Đại hội TDTT toàn quốc lần VII sẽ diễn ra tại các tỉnh phía Bắc vào giữa năm. Đây là một sự kiện thể thao được tổ chức 4 năm 1 lần mang tính chất quan trọng không kém gì so với các giải đấu quốc tế khác.

Năm 2014 là năm mà TTVN sẽ thi đấu tại ASIAD 2014 ở Incheon (Hàn Quốc) vào tháng 9. Tại kỳ Đại hội lớn nhất châu Á, TTVN sẽ mang nhiều kỳ vọng từ các môn như bơi, điền kinh hay bắn súng.

Đối với bóng đá, năm 2014 là một năm đặc biệt với bóng đá Việt Nam khi chúng ta sẽ đăng cai nhiều giải đấu quan trọng.

Đầu tiên là VCK bóng đá nữ châu Á vào tháng 5. Đây là mục tiêu lớn, vì ĐT bóng đá nữ Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với cơ hội được lần đầu tiên góp mặt tại VCK World Cup bóng đá nữ diễn ra tại Canada năm 2015.

Cũng vào tháng 5/2014, Việt Nam sẽ là địa điểm tổ chức VCK futsal châu Á. Đây được xem là một niềm tự hào lớn của futsal Việt Nam và là cơ hội để bạn bè khu vực biết đến futsal Việt Nam nhiều hơn.

Sau thất bại toàn diện SEA Games 27, bóng đá Việt Nam sẽ lại bước vào hành trình chinh phục ngôi vô địch khu vực và nhiệm vụ lần này dành cho các tuyển thủ ở cấp độ ĐTQG. Dù đã một lần đăng quang năm 2008,  nhưng ĐT Việt Nam đang rất khát khao tìm lại vị trí này ở AFF Cup 2014.

Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp của ĐT Việt Nam tại vòng loại ASIAN Cup vừa qua cùng phong độ thất vọng của ĐT U23 khiến người hâm mộ nước nhà không dám đặt mục tiêu quá cao tại giải đấu này. Dù vậy, với việc được thi đấu trên sân nhà (Việt Nam đồng chủ nhà cùng với Singapore tại vòng bảng AFF Cup 2014), ĐT Việt Nam hoàn toàn có cơ sở làm nên một điều gi đó đặc biệt để tặng khán giả nhà .

 Ở cấp đội trẻ, ĐT U19 Việt Nam đã xuất sắc giành vé tham dự VCK U19 châu Á 2014, nhưng chắc chắn đội bóng của HLV Guillaume Graechen còn một mục đích khác tại sân chơi lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi U19 này. Tại VCK diễn ra trong năm nay tại Myanmar, 4 đội lọt vào bán kết sẽ đại diện cho bóng đá châu Á tham dự U20 World Cup 2015.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm