10/10/2026 15:30 GMT+7
Sáng 10/10/2026, tại Hồ Gươm, phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" được phát động trong dịp kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô. Từ một lời kêu gọi thiết thực, sự kiện tại Hà Nội và diễn ra đồng loạt trên cả nước đặt ra vấn đề có ý nghĩa lâu dài: xây dựng văn hóa rèn luyện thân thể, nâng cao chất lượng sống và bồi đắp sức mạnh con người Việt Nam.

Sáng 10/10/2026, tại Hồ Gươm, phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" được phát động trong dịp kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô. Từ một lời kêu gọi thiết thực, sự kiện tại Hà Nội và diễn ra đồng loạt trên cả nước đặt ra vấn đề có ý nghĩa lâu dài: xây dựng văn hóa rèn luyện thân thể, nâng cao chất lượng sống và bồi đắp sức mạnh con người Việt Nam.

Từ Hồ Gươm, tiếp nối một tư tưởng lớn

Sáng 10/10, khu vực Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của những người yêu vận động. Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, lễ phát động phong trào ""Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" diễn ra, kết nối với các địa phương trên cả nước. Các hoạt động chạy, đi bộ và trải nghiệm thể thao cho thấy thông điệp của phong trào gần gũi với mọi lứa tuổi: không nhất thiết phải theo đuổi thành tích, mỗi người đều có thể bắt đầu từ một hình thức tập luyện phù hợp.

Sự kiện diễn ra đúng Ngày Giải phóng Thủ đô càng làm rõ ý nghĩa biểu tượng của Hồ Gươm. Bảy mươi hai năm trước, ngày 10/10/1954 mở ra một chặng đường mới của Hà Nội. Hôm nay, từ không gian lịch sử và văn hóa ấy, lời kêu gọi rèn luyện sức khỏe hướng tới một yêu cầu của phát triển: một Thủ đô văn minh, hiện đại phải đồng thời là nơi người dân được sống khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc.

Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên"

Tư tưởng này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng từ rất sớm. Trong "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục" ngày 27/3/1946, Người khẳng định: "Dân cường thì quốc thịnh". Trong hoàn cảnh đất nước vừa giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận sức khỏe nhân dân không chỉ là việc riêng của mỗi người mà gắn trực tiếp với công cuộc kiến thiết quốc gia. Tám mươi năm sau, tư tưởng ấy vẫn nguyên giá trị: sức khỏe là nền tảng để con người học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến.

Từ Hồ Gươm, khơi dậy sức mạnh của một dân tộc khỏe mạnh - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Từ ý nghĩa đó, thành công của lễ phát động không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay số người hưởng ứng trong một buổi sáng. Quan trọng hơn, sự kiện có tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và thói quen vận động của người dân hay không. Tinh thần thể thao chỉ thực sự lan tỏa khi đi vào đời sống thường nhật.

Thể thao là văn hóa sống, là nguồn lực phát triển

Trong định hướng phát triển thể dục, thể thao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên. Điều đáng chú ý ở thông điệp này là tính phổ quát và tính bền bỉ. Thay vì đặt ra một chuẩn thành tích chung, phong trào khuyến khích mỗi người chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp với độ tuổi, điều kiện sức khỏe, nghề nghiệp và hoàn cảnh sống.

Từ Hồ Gươm, khơi dậy sức mạnh của một dân tộc khỏe mạnh - Ảnh 3.

Sau lễ phát động là các hoạt động chạy, đi bộ đồng hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng hoạt động biểu diễn võ thuật, các môn thể thao. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Nhìn từ góc độ văn hóa, thể thao không chỉ nâng cao thể lực. Việc tập luyện đều đặn giúp hình thành kỷ luật cá nhân, tính kiên trì, năng lực tự quản lý bản thân; thể thao tập thể bồi dưỡng tinh thần hợp tác, sự trung thực và thái độ tôn trọng luật chơi. Những phẩm chất ấy cũng là những giá trị cần thiết để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Thể thao còn tạo ra những không gian kết nối xã hội. Một sân bóng ở khu dân cư, một nhóm đi bộ trong công viên hay một câu lạc bộ cầu lông tại cơ quan không đơn thuần là nơi vận động, mà còn giúp các thế hệ gặp gỡ, chia sẻ và hình thành lối sống tích cực. Trong bối cảnh công nghệ số khiến nhiều người dành quá nhiều thời gian trước màn hình, việc duy trì vận động và giao tiếp trực tiếp càng cần được khuyến khích.

Đối với Việt Nam, văn hóa thể thao cũng gắn với bản sắc dân tộc. Võ cổ truyền, vật dân tộc, kéo co, đẩy gậy và nhiều trò chơi dân gian vừa góp phần rèn luyện thân thể, vừa nuôi dưỡng ký ức cộng đồng và tinh thần thượng võ. Khi được tổ chức phù hợp với nhu cầu đương đại, đó cũng là cách phát huy giá trị di sản trong cuộc sống hôm nay.

Từ Hồ Gươm, khơi dậy sức mạnh của một dân tộc khỏe mạnh - Ảnh 4.

Mục tiêu của phong trào không phải buộc mọi người phải chơi cùng một môn, mà tạo cơ hội để mỗi người tìm được một hình thức vận động có thể duy trì lâu dài. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Tất nhiên, thể thao thành tích cao có vai trò quan trọng trong việc khẳng định vị thế quốc gia và truyền cảm hứng cho xã hội. Nhưng một đất nước có nền thể thao phát triển không thể chỉ nhìn vào huy chương. Nền tảng lâu dài phải là phong trào thể thao quần chúng rộng khắp, nơi trẻ em có cơ hội vận động, người lao động có điều kiện tập luyện và người cao tuổi được sống năng động. Vì vậy, cùng với các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân như những thước đo của phát triển bền vững.

Để phong trào trở thành thói quen xã hội

Từ một lễ phát động có quy mô quốc gia đến một thay đổi bền vững là khoảng cách không nhỏ. Không thể chỉ kêu gọi người dân chăm tập thể thao nếu thiếu không gian, thời gian và điều kiện tập luyện. Muốn phong trào thực chất, cần chuyển trọng tâm từ tổ chức sự kiện sang xây dựng môi trường thuận lợi để người dân vận động thường xuyên.

Trước hết, các đô thị cần chú trọng bảo vệ và phát triển công viên, đường đi bộ, sân chơi, nhà tập và không gian công cộng. Những diện tích phục vụ vận động không nên bị xem là phần phụ trong quy hoạch, bởi đó chính là hạ tầng cho sức khỏe cộng đồng. Ở nông thôn và miền núi, cần đầu tư thiết chế phù hợp với khả năng sử dụng thực tế, gắn với nhu cầu và phong tục của người dân, tránh tình trạng có công trình nhưng ít hoạt động.

Từ Hồ Gươm, khơi dậy sức mạnh của một dân tộc khỏe mạnh - Ảnh 5.

Lễ phát động là điểm khởi đầu cho một cuộc vận động rộng lớn hơn, hướng tới thay đổi nhận thức và hành động, đưa tập luyện thể dục thể thao trở thành thói quen tự giác trong đời sống hằng ngày. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Trong trường học, giáo dục thể chất cần hướng đến việc tạo hứng thú và hình thành kỹ năng vận động suốt đời, thay vì chỉ hoàn thành một môn học. Gia đình có thể bắt đầu từ những việc giản dị như đi bộ cùng nhau, khuyến khích trẻ tham gia hoạt động ngoài trời. Cơ quan, doanh nghiệp nên tạo điều kiện cho các câu lạc bộ và hình thức vận động phù hợp với nhịp làm việc. Với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người có bệnh nền, cần có hoạt động và hướng dẫn an toàn, để cơ hội tập luyện thực sự dành cho tất cả mọi người.

Về phương diện chính sách, tinh thần của Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng việc sử dụng hiệu quả các thiết chế hiện có, huy động nguồn lực xã hội, phát triển đội ngũ hướng dẫn viên và tổ chức hoạt động thể thao ở cơ sở. Quan trọng là đổi mới cách đánh giá: bên cạnh số lượng sự kiện và người tham dự, cần quan tâm tỷ lệ người duy trì thói quen tập luyện, mức độ tiếp cận của các nhóm dân cư và chất lượng dịch vụ thể thao cộng đồng.

Sự kiện sáng 10/10 tại Hồ Gươm và trên cả nước vì thế có thể được nhìn nhận như một điểm khởi đầu, chứ không phải đích đến. Khi mỗi người dân tìm được một môn thể thao phù hợp và duy trì được thói quen vận động, thông điệp "Dân cường thì quốc thịnh" sẽ được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Xây dựng một Việt Nam hùng cường trước hết cũng là xây dựng những thế hệ con người khỏe mạnh, có kỷ luật, giàu nghị lực và khả năng cống hiến.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn
TTXVN