Việc ban hành Luật Báo chí (sửa đổi) năm 2025 không chỉ khép lại một quá trình hoàn thiện thể chế, mà mở ra một tư duy quản lý mới mang tính kiến tạo cho báo chí Việt Nam.
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua. Đáng chú ý, Luật Báo chí (hiệu lực từ 1/7/2026) bổ sung nhiều quy định mới, mở rộng không gian hoạt động, thúc đẩy phát triển báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số.
Khi những điểm nghẽn về mô hình hoạt động, kinh tế báo chí và không gian số từng bước được tháo gỡ, báo chí có thêm điều kiện để phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Sáng 10/12/2025, với 437/440 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi)
Không phải ngẫu nhiên mà Luật được Quốc hội khóa XV thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao. Đằng sau con số ấy là một sự đồng thuận chính trị rõ ràng: muốn báo chí phát triển bền vững, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực tự thân của các tòa soạn, mà phải có một hành lang pháp lý đủ rộng, đủ linh hoạt và đủ hiện đại để thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của không gian truyền thông toàn cầu.
Một điểm nhấn quan trọng của Luật Báo chí 2025 là việc tiếp tục khẳng định rõ bản chất của báo chí Việt Nam: báo chí cách mạng, là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn của Nhân dân. Sự khẳng định này không nhằm "đóng khung" báo chí trong quá khứ, mà tạo nền tảng chính trị – pháp lý vững chắc cho những bước đi dài hơi trong tương lai.
Tổng Bí thư Tô Lâm xem sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025)”, do Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản
Chính trên nền tảng ấy, Luật mở ra không gian để xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại – một mục tiêu không thể đạt được nếu thiếu cơ chế vận hành phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và môi trường số toàn cầu. Khi bản chất được xác lập rõ ràng, đổi mới mới có thể diễn ra một cách tự tin, có định hướng và không chệch khỏi các giá trị cốt lõi.
Trong nhiều năm, điểm nghẽn lớn nhất của báo chí không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở mô hình hoạt động và cơ chế tài chính. Luật Báo chí 2025 đã đi thẳng vào vấn đề này khi bổ sung các quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, cho phép tổ chức nhiều loại hình, nhiều sản phẩm, được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù và vận hành theo chiến lược phát triển báo chí quốc gia.
Đây là một bước chuyển rất đáng chú ý. Lần đầu tiên, pháp luật thừa nhận một cách đầy đủ rằng báo chí không thể phát triển nếu chỉ dựa vào ngân sách hạn hẹp hoặc những nguồn thu manh mún. Việc cho phép tích hợp dịch vụ trực tuyến, mở rộng liên kết sản xuất nội dung có kiểm soát, cùng các cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu truyền thông chính sách… chính là cách khơi thông nguồn lực để báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà vẫn bảo đảm tính bền vững.
Nếu trước đây, hoạt động báo chí trên không gian mạng còn tồn tại nhiều "vùng xám" pháp lý, thì Luật Báo chí 2025 đã có một bước tiến quan trọng khi luật hóa đầy đủ hoạt động báo chí số. Việc xác định rõ kênh nội dung của cơ quan báo chí trên môi trường mạng, thừa nhận sản phẩm báo chí hoàn chỉnh trên nền tảng số quốc gia, cùng chủ trương Nhà nước đầu tư hạ tầng dữ liệu và nền tảng số báo chí quốc gia cho thấy một tầm nhìn dài hạn.
Quan trọng hơn, Luật không né tránh những thách thức mới như trí tuệ nhân tạo, quản lý nội dung số hay trách nhiệm của tác giả trong môi trường công nghệ cao. Cách tiếp cận này thể hiện tư duy quản lý đi trước một bước, tạo khung pháp lý để công nghệ phục vụ báo chí, thay vì để báo chí bị cuốn theo công nghệ.
Mở rộng không gian phát triển không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ cương. Luật Báo chí 2025 tăng cường các quy định nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từ việc phân biệt rõ báo và tạp chí để chống "báo hóa", đến các quy định về thông tin đối ngoại, đạo đức nghề nghiệp và vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam.
Sáng 7/1/2026, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, trong đó có Luật Báo chí. Trong ảnh: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước Cấn Đình Tài, chủ trì buổi họp báo
Việc bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thông tin gây phương hại đến hình ảnh, uy tín quốc gia cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân của người làm báo trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Báo chí được trao thêm quyền, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác những chuẩn mực cao hơn về đạo đức, nghề nghiệp và ý thức quốc gia.
Như Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã nhấn mạnh, Luật Báo chí 2025 bám sát chủ trương của Đảng và yêu cầu thực tiễn của báo chí. Nhưng cũng như mọi đạo luật khác, giá trị thực sự của Luật chỉ được kiểm chứng khi đi vào đời sống.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật được Quốc hội thông qua vào sáng 7/1/2026
Luật Báo chí 2025, vì thế, không chỉ là một văn bản pháp luật. Đó là lời mời gọi đổi mới, là cam kết đồng hành của Nhà nước với báo chí, và cũng là lời nhắc nhở rằng: chỉ khi báo chí tự vượt lên chính mình, những nguồn lực được khơi thông mới thực sự chuyển hóa thành giá trị cho xã hội và cho con người.
Sáng 10/12, với 437/440 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 92,39 %, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi).
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, chiều 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).
Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 6 ngày: Chiều ngày 8/10, ngày 9/10 và từ ngày 13 đến sáng ngày 17/10 (dự phòng chiều ngày 17/10 và ngày 18/10/2025) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất