Thể thao và học thuật dường như là hai thế giới khác biệt, nhưng với FPT Polytechnic, hai lĩnh vực đó đã hoà vào nhau tại vạch xuất phát cự ly 42 km của Giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025. Gần 200 người từ giảng viên đến sinh viên vừa cùng nhau vượt quãng đường marathon chặng 42km.

Thể thao và học thuật dường như là hai thế giới khác biệt, nhưng với FPT Polytechnic, hai lĩnh vực đó đã hoà vào nhau tại vạch xuất phát cự ly 42 km của Giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025. Gần 200 người từ giảng viên đến sinh viên vừa cùng nhau vượt quãng đường marathon chặng 42km.

Điều đặc biệt là, để đạt được thành tích ấn tượng này, chạy bộ được nhà trường tích hợp vào môn "Phát triển bản thân", biến nó thành công cụ giáo dục về ý chí, kỷ luật và sự bền bỉ. Hành trình chinh phục 42 km không chỉ là thử thách hình thể, mà còn là biểu tượng của quyết tâm, lòng kiên trì và tinh thần "vượt ngưỡng". Chắc chắn, hình ảnh giảng viên và sinh viên ngôi trường này cùng nhau bước qua vạch đích sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ và có sức lan tỏa.

Gần 200 thầy trò cùng chinh phục 42 km trong đêm

Rạng sáng 30/11/2025, dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ của phố phường cổ kính Hà Nội, gần 200 cán bộ, giảng viên và sinh viên của FPT Polytechnic cùng bước lên vạch xuất phát cự ly 42 km tại Giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 — một hình ảnh khiến không ít người xúc động, bởi đó không chỉ là hành trình thể thao, mà là biểu tượng của kỷ luật, nghị lực và tinh thần "học để vượt ngưỡng".

Từ giảng đường tới đường Pitch: FPT Polytechnic chinh phục thử thách VIETKINGS - Ảnh 1.

Theo chia sẻ của Giảng viên Nguyễn Thị Trang - Trưởng bộ môn Phát triển bản thân, "không phải ngẫu nhiên FPT Polytechnic có một đội hình đông đảo như vậy. Từ năm 2020, nhà trường quyết định đưa chạy bộ vào môn học Phát triển bản thân, coi đây là cách rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh, sự bền bỉ cho sinh viên, giảng viên. Mục tiêu không đặt ở thành tích, mà ở thái độ, ý chí mỗi cá nhân với sự trưởng thành, tương lai của bản thân.

Thực tế, 100% giảng viên bộ môn duy trì thói quen chạy mỗi ngày. Từ đầu 2025, tại các cơ sở trên toàn quốc, các Câu lạc bộ "FPoly Run 42km" đã được thàn lập, vận hành theo nhóm nhỏ 10–15 người, mỗi nhóm đều có giảng viên đồng hành. Trong các câu lạc bộ, sinh viên được khuyến khích: nếu không thể chạy mỗi ngày, ít nhất học cách lập kế hoạch, cam kết, bền bỉ và kiên trì – bắt đầu bằng bài chạy 2 km vào mỗi tối, rồi tăng dần quãng đường, luyện dần sức bền và tinh thần, ý chí.

Hành trình chinh phục những cung đường không chỉ dành cho VĐV chuyên nghiệp

Khoảnh khắc mỗi VĐV mặc áo xanh vượt qua những địa danh mang dấu ấn lịch sử, như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố cổ, rồi vạch đích tại phố đi bộ Trần Nhân Tông không chỉ là vinh quang cá nhân, mà là minh chứng cho nỗ lực tập thể, kỷ luật và tinh thần đồng đội, đồng hành.

Từ giảng đường tới đường Pitch: FPT Polytechnic chinh phục thử thách VIETKINGS - Ảnh 2.

Áp lực học tập, dự án, báo cáo…là những "món ăn hàng ngày" với sinh viên nghề nghiệp. Việc FPT Polytechnic đưa chạy bộ vào chương trình học và biến nó thành thói quen, cộng đồng có thể nói là cách nhà trường hướng sinh viên đến một lối sống lành mạnh, bền bỉ, biết cân bằng giữa học và rèn luyện.

Nhiều sinh viên cho biết, thói quen chạy mỗi tối giúp các em giải tỏa căng thẳng, cải thiện sức khỏe, nâng cao khả năng tập trung và giữ tinh thần ổn định, đó là điều rất cần thiết khi học theo mô hình "thực học – thực nghiệp", tại trường.

Từ giảng đường tới đường Pitch: FPT Polytechnic chinh phục thử thách VIETKINGS - Ảnh 3.

Thông điệp vượt ra ngoài vạch đích

Với kỷ lục quốc gia vừa xác lập, FPT Polytechnic đã khẳng định: giáo dục không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy con người đối mặt với thử thách, vượt qua giới hạn, tạo nền tảng sức khỏe, bản lĩnh, tinh thần.

Trong thời đại mà kỹ năng mềm, sức khỏe, khả năng thích nghi, bền bỉ trở thành yếu tố sống còn, mô hình "giảng đường + đường chạy" của FPT Polytechnic là một dấu ấn về đào tạo toàn diện, phát triển nhân cách, hướng đến "thành công bền vững" chứ không chỉ thành tích tạm thời.

Hạnh Minh