Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đã chỉ rõ mục tiêu: Phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đóng góp 7% GDP; hình thành từ 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hoá , như: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hoá, thiết kế và thời trang...
Như tin đã đưa, ngày 07/01/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.
Vietnam Happy Fest 2025: Diễu hành Việt phục "Bách Hoa Hỷ Sự". Ảnh: TTXVN phát
Nghị quyết thẳng thắn chỉ ra: Công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; sự bùng nổ của các nền tảng xuyên biên giới đang tạo ra thách thức lớn về bảo vệ bản sắc, giá trị văn hóa và xây dựng con người Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Nghị quyết nêu rõ: "Thế giới đang trong tiến trình xác lập trật tự mới với những chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có, nổi bật là cạnh tranh giữa các nền văn hoá, trong đó có cạnh tranh giá trị và ảnh hưởng của công nghiệp văn hoá. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, cùng với tác động của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ đang làm thay đổi căn bản các chuẩn mực ứng xử và hệ giá trị văn hoá, đặt ra nhu cầu cấp thiết về định vị quốc gia trong trật tự thế giới mới. Yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đòi hỏi phải có những chủ trương, quyết sách đột phá mang tính chiến lược, đồng bộ nhằm khắc phục hạn chế, bất cập; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt lên thách thức thúc đẩy phát triển văn hoá. Văn hoá phải đi trước soi đường, thấm vào từng quyết sách phát triển, đề cao giá trị nhân văn, chuẩn mực đạo đức xã hội. Xây dựng và phát triển văn hoá phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước, hướng đến mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước; khẳng định vị thế, tầm vóc nền văn hoá Việt Nam xứng tầm một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có truyền thống văn hoá, văn hiến lâu đời, đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại".
TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam
Mục tiêu đến năm 2030 thể hiện: Phát triển công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, trong đó điện ảnh được xác định là một trụ cột; xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; bảo đảm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.
Chia sẻ ý kiến về quan điểm chỉ đạo: "Đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc", TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam - cho rằng: "Văn hoá không chỉ là lĩnh vực tinh thần, mà còn là nền tảng hình thành bản sắc, nhân cách con người, sức mạnh nội sinh và năng lực cạnh tranh của mỗi dân tộc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Một xã hội phát triển bền vững không thể chỉ dựa trên tăng trưởng kinh tế, mà phải được nâng đỡ bởi hệ giá trị văn hoá vững chắc, nhân văn và tiến bộ.
Hậu trường phim "Mưa đỏ". Ảnh: ĐPCC
Trong bối cảnh hiện nay, việc đổi mới căn bản tư duy về huy động nguồn lực cho văn hóa là yêu cầu tất yếu. Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt nhằm định hướng chiến lược, bảo đảm công bằng trong tiếp cận các giá trị văn hóa và bảo tồn những di sản cốt lõi của dân tộc. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, văn hóa khó có thể phát triển tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân cần được xem là động lực quan trọng, giúp mở rộng quy mô đầu tư, nâng cao tính sáng tạo, hiệu quả và khả năng thích ứng của các ngành công nghiệp văn hóa".
Bên cạnh đó, TS Ngô Phương Lan cũng nêu quan điểm, công nghiệp điện ảnh đang tạo ra chuỗi giá trị kinh tế rộng lớn, theo đó thu hút nguồn lực xã hội vào sản xuất phim, phát triển thị trường điện ảnh, tận dụng thế mạnh điện ảnh để quảng bá bối cảnh như những điểm đến hấp dẫn nhất... từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa đa ngành: Du lịch, quảng cáo, thời trang, âm nhạc, công nghệ… Vì thế TS Ngô Phương Lan cho rằng: Điện ảnh hoàn toàn có thể trở thành mũi nhọn của kinh tế sáng tạo, đóng góp trực tiếp vào GDP và tạo việc làm chất lượng cao cho lực lượng lao động trẻ.
Đoàn phim "Tử chiến trên không" trên sân khấu chương trình Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng. Ảnh: VFDA
"Đặt trong bức tranh đó, điện ảnh không còn đơn thuần là lĩnh vực nghệ thuật mà đã trở thành ngành công nghiệ đầy ưu thế trong phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh quốc gia và cạnh tranh sức mạnh mềm. Từ thành công thương mại của "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" và hàng chục bộ phim khác trong năm vừa qua, chúng ta đã nhận thấy sự trưởng thành của thị trường nội địa, đến sự hiện diện ngày càng rõ nét tại các diễn đàn điện ảnh khu vực và quốc tế, điện ảnh Việt Nam đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bước vào giai đoạn bứt phá" - TS Ngô Phương Lan nói thêm.
Kỳ vọng xây dựng thương hiệu quốc gia về điện ảnh vì thế không chỉ là mong muốn mà đã trở thành yêu cầu chiến lược. Một thương hiệu điện ảnh quốc gia mạnh sẽ tạo lực hút cho du lịch văn hóa, thúc đẩy xuất khẩu nội dung, kích thích sáng tạo, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc và năng động ra thế giới. Với nền tảng năm 2025, định hướng chính sách rõ ràng từ Nghị quyết 80 và quyết tâm chính trị được khẳng định tại Hội nghị Chính phủ vừa qua, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của công nghiệp văn hóa nói chung và công nghiệp điện ảnh nói riêng.
Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba - 2025. Ảnh: VFDA
Vừa qua, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam cũng đã khởi động Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026 với khẩu hiệu "DANAFF - Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới". Dự kiến khoảng 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà đầu tư, nhà quản lý, chuyên gia, những người quan tâm đến điện ảnh… sẽ tham dự, trong đó có trên 200 khách mời quốc tế. Quy mô và mục tiêu phát triển của DANAFF IV phản ánh khát vọng định vị Việt Nam như một điểm đến điện ảnh khu vực và từng bước hướng tới vai trò trung tâm giao lưu điện ảnh quốc tế.
Nguồn: TTXVN
Nghị quyết số 80 - NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị đã xác định tám nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam.
Trong những chia sẻ đầu tiên khi đón nhận Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự hào hứng, trân trọng trước một dấu mốc chính trị - văn hóa quan trọng.
Ngày 07/01/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất