Người hùng manga chinh phục sân khấu phương Tây

24/10/2010 13:13 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Những người hùng truyện tranh Nhật Bản (manga) đang “xâm chiếm” các sân khấu châu Âu với tác phẩm “pop opera” mới mang tựa đề Japan Anime Live, trong đó nêu bật sự hòa trộn giữa võ thuật và âm nhạc. Màn trình diễn này được xem là màn diễn manga lớn nhất thế giới.


Các nghệ sĩ trình diễn của Japan Anime Live trong một buổi diễn giới thiệu trước các phương tiện thông tin đại chúng
1
.Chuyến lưu diễn Japan Anime Live bắt đầu hôm 23/10 ở Paris (Pháp) trước khi tới Bỉ, Đức và Italia. Phóng viên của AFP đã được mời tới xem một buổi tập ở thành phố Pomezia gần Roma, nơi các nghệ sĩ trình diễn Nhật Bản nói về màn trình diễn độc đáo được dàn dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả phương Tây.

Màn diễn này sẽ kéo dài 2 tiếng rưỡi và được chia ra làm 5 phần với 5 serie truyện tranh lớn, gồm Naruto Shippuden, One Piece, Bleach, Fullmetal Alchemist Brotherhood Gundam Series. Màn trình diễn này được các nhà sản xuất và xuất bản lớn truyện tranh nhất Nhật Bản tài trợ. “Nhân vật của tôi là một cậu bé hạnh phúc có khí phách và không bao giờ từ bỏ hoài bão đạt được mục tiêu của mình cho dù bất cứ giá nào” - Shiina Taizo, 24 tuổi, người thủ vai Naruto, cho biết. Taizo là một ngôi sao ở Nhật Bản nhưng vẫn còn khá vô danh ở châu Âu. Nhưng đối với anh, như vậy lại có cái hay bởi “ở đây tôi có thể thăm thú được khắp mọi nơi mà được tự do hoàn toàn”.

Japan Anime Live còn có sự tham gia của Piko, một ca sĩ trẻ rất nổi tiếng ở xứ hoa anh đào và Daisuke Asakura, nổi tiếng với các nhạc nền trò chơi điện tử.

2. Japan Anime Live sẽ được các nghệ sĩ hát bằng tiếng Nhật. Ca từ xuất hiện trên một màn hình karaoke lớn có phụ đề tiếng Anh. Sân khấu có một chiếc trống Nhật Bản lớn và nhiều màn hình chiếu các nhân vật truyện tranh với những mái tóc nhiều màu và đôi mắt to.

Các nhà sản xuất hy vọng không chỉ những hâm mộ truyện tranh Nhật Bản mới đến với màn diễn này: “Đây là một cơ hội để các ông bố chia sẻ những giờ phút giải trí với các con mình” – Fabrizio Verdiani, nhà sản xuất của màn trình diễn ở Bỉ, nói và cho biết thêm ¾ số ghế ngồi của màn diễn ở Brussels vào ngày 29/10 đã bán hết. Tất cả các diễn viên của vở diễn này đều rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Các nhạc sĩ cũng vậy. Còn đạo diễn nghệ thuật thì được coi là một vị thần sống.

3. Truyện tranh Nhật Bản đã chinh phục được đông đảo độc giả châu Âu và Mỹ. Từ lâu, một số nghệ sĩ ở Mỹ đã tung ra nhiều truyện tranh mang ảnh hưởng của manga. Chẳng hạn như Vernon Grant đã có truyện tranh mang ảnh hưởng của manga trong thời gian sống ở Nhật vào cuối những năm 1960. Hay Frank Miller phát hành truyện Ronin vào giữa những năm 1980, Adam Warren và Toren Smith có truyện The Dirty Pair (1988), Ben Dunn với Ninja High School (1987), Stan Sakai với Usagi Yojimbo (1984) hay năm 2002 I.C. Entertainment đã phát hành serie manga của các nghệ sĩ Mỹ mang tên Amerimanga.

Các nghệ sĩ thuộc cộng đồng các nước nói tiếng Pháp cũng phát triển manga theo cách riêng của mình, như Frédéric Boilet. Năm 2001, họa sĩ đã lập nên trào lưu Nouvelle Manga ở Tokyo, trong đó là sự kết hợp giữa manga đầy tinh tế với phong cách nghệ thuật của truyện tranh truyền thống Pháp-Bỉ.

Manga - một đặc sản Nhật Bản

Ở Nhật Bản, năm 2007 manga thu về được 406 tỷ yên (khoảng 3,6 triệu USD). Mới đây, nền công nghiệp manga đã mở rộng ra toàn thế giới với các công ty phát hành đã cấp giấy phép và tái bản manga bằng các ngôn ngữ bản địa. Sau khi phát hành một thời gian, mỗi serie truyện thường được các nhà xuất bản tập hợp lại và in thành cuốn và được gọi là tankobon, tương đương với các cuốn truyện tranh hay sách bìa cứng ở Mỹ.

Nhật Bản còn có cà phê manga và ở đây mọi người có thể ngồi nhâm nhi cà phê và đọc truyện tranh, đôi khi có thể ở qua đêm.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm