Trong suốt 95 năm qua kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), từ những bước đi đầu tiên đầy gian khó, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc làm nên những kỳ tích phi thường, viết nên những trang sử hào hùng, đưa đất nước từ bóng tối lầm than vươn tới đỉnh cao của độc lập, tự do, hạnh phúc và phát triển.

Trong suốt 95 năm qua kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), từ những bước đi đầu tiên đầy gian khó, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc làm nên những kỳ tích phi thường, viết nên những trang sử hào hùng, đưa đất nước từ bóng tối lầm than vươn tới đỉnh cao của độc lập, tự do, hạnh phúc và phát triển. 

Là điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ Triển lãm quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", không gian chuyên đề "95 năm Cờ Đảng soi đường" đang tạo nên sức hút mạnh mẽ. Thông qua trưng bày hiện vật, tranh, ảnh, tài liệu, các kỷ vật lịch sử, triển lãm tái hiện những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 95 năm.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: “95 năm Cờ Đảng soi đường” - dấu ấn niềm tin, khát vọng dân tộc - Ảnh 1.

Không gian trưng bày “95 năm cờ Đảng soi đường” thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Cách kể chuyện lịch sử sáng tạo, lôi cuốn

Nội dung ấn tượng, cách kể chuyện sáng tạo, lôi cuốn… là cảm nhận chung của nhiều khách tham quan khi đến Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường".  Không có những con số hay dòng tư liệu khô khan, điều khiến sự kiện này trở nên đặc biệt là cách những câu chuyện lịch sử được kể lại. Lấy cảm hứng hình xoắn ốc của thành Cổ Loa xa xưa, triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" đặt tại phân khu trung tâm của Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 6 phân khu trưng bày triển lãm, một sân khấu hoạt cảnh và một phòng trải nghiệm đa giác quan với màn hình 360 độ. Thay vì phương pháp trưng bày truyền thống với các hiện vật tĩnh, ban tổ chức đã xây dựng một hành trình trải nghiệm đa giác quan. Tại đây, toàn bộ không gian được thiết kế như một dòng chảy trải nghiệm, đưa người xem hòa mình vào từng giai đoạn lịch sử của dân tộc, tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành độc lập, tự do và làm nên những kỳ tích.

Triển lãm được chia thành ba phần chính: Cờ Đảng trong lịch sử đấu tranh cách mạng, cờ Đảng trong xây dựng đất nước và cờ Đảng trong thời kỳ hội nhập phát triển bền vững.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: “95 năm Cờ Đảng soi đường” - dấu ấn niềm tin, khát vọng dân tộc - Ảnh 2.

Không gian trưng bày “95 năm cờ Đảng soi đường”. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Không gian lịch sử trưng bày những hiện vật, hình ảnh gốc về thời kỳ thành lập Đảng, các chiến dịch lớn và dấu mốc lịch sử quan trọng. Trong đó, nổi bật là lá cờ từng tung bay tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, hay hình ảnh đoàn quân tiến vào giải phóng Thủ đô năm 1954.

Ở không gian kháng chiến và thống nhất, khách tham quan được chiêm ngưỡng hình ảnh các thế hệ chiến sĩ, nhân dân miền Nam anh dũng chiến đấu dưới ngọn cờ Đảng, góp phần làm nên thắng lợi mùa Xuân 1975.

Không gian đổi mới và hội nhập là các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc được tái hiện qua hệ thống hình ảnh, màn hình LED, cùng tư liệu về đường lối đổi mới (1986), công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Triển lãm đã tạo ra một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại bằng việc ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR). Chỉ cần hướng camera điện thoại vào các điểm tương tác, hình ảnh trống đồng Đông Sơn lập tức tỏa sáng sống động hay toàn cảnh "Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không" được tái hiện hào hùng. Bên cạnh đó, âm nhạc cách mạng và tiếng trống hội vang dội từ hệ thống âm thanh vòm, đưa người xem hòa vào dòng chảy lịch sử. Nhiều khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ, bày tỏ sự thích thú khi được "chạm" vào lịch sử một cách đầy sinh động.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: “95 năm Cờ Đảng soi đường” - dấu ấn niềm tin, khát vọng dân tộc - Ảnh 3.

Không gian trưng bày “95 năm cờ Đảng soi đường” thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Sự hòa quyện giữa truyền thống và công nghệ giúp lịch sử trở nên gần gũi và đầy sức sống. Thành công của Triển lãm khẳng định sức mạnh của việc kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ chạm tới cảm xúc sẽ thu hút công chúng và kết nối các thế hệ, khơi dậy, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, để quá khứ tiếp tục soi đường cho hiện tại và tương lai.

Bên cạnh đó, chương trình trải nghiệm được mở rộng bằng chuỗi hoạt động giáo dục và tọa đàm chuyên đề. Người tham quan có thể lựa chọn giữa các khung giờ chuyên sâu dành cho những ai muốn tìm hiểu sâu lịch sử, lý luận chính trị, hoặc khung giờ dành cho công chúng, được truyền tải theo cách dễ hiểu, gần gũi, phù hợp với giới trẻ. Các buổi tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia lịch sử, quân sự, ngoại giao, nghệ thuật mở ra cơ hội đối thoại, truyền cảm hứng về ý chí, tinh thần kiên cường và quyết tâm son sắt của các thế hệ đi trước dưới ánh sáng soi đường của Cờ Đảng.

 "95 năm Cờ Đảng soi đường" - dấu ấn niềm tin, khát vọng dân tộc

Triển lãm chuyên đề "95 năm Cờ Đảng soi đường" là một hoạt động chính trị-văn hóa giàu ý nghĩa; không chỉ khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 95 năm qua, mà còn bồi đắp niềm tin, khát vọng vươn lên cho toàn dân tộc.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: “95 năm Cờ Đảng soi đường” - dấu ấn niềm tin, khát vọng dân tộc - Ảnh 4.

Không gian trưng bày “95 năm cờ Đảng soi đường”. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Ngược dòng lịch sử, cách đây 95 năm, ngày 3/2/1930, giữa đêm trường nô lệ, một ngọn đuốc bừng lên soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, đó là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – bước ngoặt vĩ đại, một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Từ đây, cách mạng Việt Nam có cờ Đảng dẫn đường, có ánh sáng của lý tưởng cách mạng soi rọi, có niềm tin mãnh liệt vào một ngày mai tươi sáng.

Chỉ trong vòng 15 năm sau khi ra đời, Đảng ta đã không ngừng phát triển và lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, thành lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, mở ra chương mới của lịch sử dân tộc. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Ngay sau ngày thành lập nước, dân tộc ta lại đối mặt với âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp. Trong hoàn cảnh "nghìn cân treo sợi tóc", Đảng ta một lần nữa tỏ rõ bản lĩnh của một Đảng Marxist chân chính, chủ động đối phó với thù trong giặc ngoài với phương châm: "Tổ quốc trên hết, Dân tộc trên hết".

Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là minh chứng cho sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Với tư tưởng chỉ đạo "toàn dân, toàn diện và dựa vào sức mình là chính", Đảng đã huy động được sức mạnh của toàn dân tộc vào cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc kháng chiến, quân và dân ta liên tục giành thắng lợi trên các mặt trận mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: “95 năm Cờ Đảng soi đường” - dấu ấn niềm tin, khát vọng dân tộc - Ảnh 5.

Không gian trưng bày “95 năm cờ Đảng soi đường”. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Vừa ra khỏi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp, dân tộc ta lại tiếp tục đối mặt với cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. 21 năm kháng chiến gian khổ, nhưng chính trong lửa đỏ của chiến tranh, tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và ý chí quật cường của người Việt Nam được hun đúc hơn bao giờ hết. Đảng ta - ngọn đuốc soi đường, đã chèo lái con thuyền cách mạng đi đến bến bờ vinh quang. Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông thu về một mối, Bắc-Nam sum họp một nhà. Dưới lá cờ búa liềm, cả nước hân hoan trong niềm vui giải phóng, trong ánh sáng rạng ngời của độc lập, tự do.

Sau ngày thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội với vô vàn khó khăn, thách thức, cả trong nước, khu vực và trên trường quốc tế. Trước tình hình đó, Đảng ta một lần nữa khẳng định trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: “95 năm Cờ Đảng soi đường” - dấu ấn niềm tin, khát vọng dân tộc - Ảnh 6.

Triển lãm “80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, tìm hiểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đảng ta quyết định thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần; đồng thời đổi mới chính sách xã hội, hướng vào những giải pháp nhằm cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, mang tính lịch sử.

Từ một quốc gia thiếu ăn, phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Kinh tế tăng trưởng liên tục, quy mô nền kinh tế năm 2024 đã tiến gần mốc 500 tỷ USD, gấp gần 100 lần so với năm 1986, đứng thứ 4 Đông Nam Á và thứ 34 toàn cầu.

Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu, Việt Nam được Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế xem như một câu chuyện thành công, một điểm sáng về xóa đói, giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: “95 năm Cờ Đảng soi đường” - dấu ấn niềm tin, khát vọng dân tộc - Ảnh 6.

Không gian trưng bày “95 năm cờ Đảng soi đường”. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng đã chỉ đạo triển khai nhiều chiến lược mới gắn với xu thế toàn cầu: đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao vào sản xuất và quản lý. Đây là những động lực quan trọng để Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập sâu rộng và bắt kịp với sự phát triển của thời đại.

Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, Đảng chú trọng chính sách đối ngoại và mở rộng hội nhập. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước và vùng lãnh thổ; tham gia Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)…; ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP…).

Có thể khẳng định, nếu như trong quá khứ, lá cờ Đảng đã đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, tự do, thì hôm nay, ngọn cờ ấy tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Chúng ta, những thế hệ hôm nay và mai sau, mãi mãi biết ơn Đảng, thấy "lẽ sống, niềm tin" và "tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi" để vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Diệp Ninh/TTXVN