Sáng 2/9/2026, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).
Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Quảng trường, cùng hướng về lá Quốc kỳ tung bay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập.
Đội hình thực hiện nghi lễ gồm 37 cán bộ, chiến sĩ. Dẫn đầu là đội Quân kỳ quyết thắng, đi sau là 34 chiến sĩ tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Đội tiêu binh danh dự tiến hành nghi thức Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong không khí trang nghiêm của sáng Quốc khánh 2/9.
Ba chiến sĩ mang Quốc kỳ tiến về phía cột cờ chuẩn bị thực hiện nghi Lễ Thượng cờ. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Ba chiến sĩ mang Quốc kỳ tiến về phía cột cờ chuẩn bị thực hiện nghi Lễ Thượng cờ. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Quốc ca vang lên trên Quảng trường Ba Đình, chiến sĩ giữ Quốc kỳ chờ hiệu lệnh. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Quốc ca vang lên trên Quảng trường Ba Đình, chiến sĩ giữ Quốc kỳ chờ hiệu lệnh. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Đúng 6 giờ, chiến sĩ đội nghi lễ tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29 m trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Trước khi đội tiêu binh tiến hành nghi Lễ thượng cờ là lúc cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Một quân nhân thực hiện nghi lễ chào Quốc kỳ khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Đông đảo người dân đứng trang nghiêm quanh Quảng trường Ba Đình, cùng hướng về lá Quốc kỳ trong thời khắc diễn ra Lễ Thượng cờ sáng 2/9. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Nhân dân thực hiện nghi thức chào cờ, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời khắc Quốc ca vang lên hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Đông đảo người dân tập trung quanh Quảng trường Ba Đình, hướng điện thoại về khu vực làm lễ để ghi lại những hình ảnh trong ngày kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Đông đảo người dân tập trung quanh Quảng trường Ba Đình, hướng điện thoại về khu vực làm lễ để ghi lại những hình ảnh trong ngày kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Trong sắc áo cờ đỏ sao vàng, ba thế hệ trong một gia đình cùng lưu lại hình ảnh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Các gia đình lưu lại khoảnh khắc tại Quảng trường Ba Đình trong sáng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Dịp Quốc khánh 2/9, Fansipan trở thành điểm hẹn đặc biệt khi Tây Bắc bước vào mùa vàng rực rỡ, lễ hội thổ cẩm lần đầu tiên diễn ra tại Bản Mây và không khí ngày hội non sông lan tỏa trên đỉnh thiêng.
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 29/4, dưới Kỳ đài Tổ quốc, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026.
Sáng sớm ngày 19/8/2025 - tròn 80 năm sau ngày 19/8/1945 - Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, dù trời mưa, nhiều người dân đã có mặt trước Lăng Bác để tham dự lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất