Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030
Từ tầm nhìn ấy, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I không chỉ mang ý nghĩa tổ chức, mà là một sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa mang tầm quốc gia, khởi động một "siêu đô thị" mới - nơi ba cực phát triển năng động nhất cả nước: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - cùng hội tụ, bổ trợ và lan tỏa.
Tổng Bí thư nhìn nhận TP Hồ Chí Minh như trung tâm của năng lượng sáng tạo Việt Nam, nơi chủ trương trở thành hành động, nơi đổi mới biến thành kết quả cụ thể và nơi niềm tin của nhân dân được đo bằng sự phục vụ của chính quyền.
Phát biểu của Tổng Bí thư gợi lại hành trình kiên cường và sáng tạo của thành phố trong suốt 40 năm đổi mới, đặc biệt là 5 năm qua - khi phải đối diện với những thử thách "chưa từng có tiền lệ". Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, gián đoạn chuỗi cung ứng và nhiều biến động toàn cầu, TP Hồ Chí Minh vẫn đứng vững, phục hồi nhanh, giữ vai trò đầu tàu của nền kinh tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030
Quy mô kinh tế 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người hơn 8.900 USD, kinh tế số đóng góp trên 25%… - không chỉ là những con số ấn tượng, mà là minh chứng cho sức mạnh nội lực, tinh thần sáng tạo và bản lĩnh tiên phong.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư không dừng ở biểu dương. Ông chỉ rõ những "nút thắt mang tính cấu trúc" - từ hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị đến nguồn nhân lực và thể chế. Đó là cách nhìn thẳng sự thật - đánh giá đúng thực tiễn để hành động mạnh mẽ hơn.
Các đại biểu biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030
Bài phát biểu của Tổng Bí thư là một văn kiện chỉ đạo toàn diện và sâu sắc, định hình con đường phát triển cho TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm - cũng là 6 trụ cột hành động.
Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ Thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh và năng lực quản trị, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Đột phá chiến lược của chiến lược" - theo Tổng Bí thư - chính là xây dựng đội ngũ cán bộ: có tư duy chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phụng sự nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thứ hai, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết chiến lược của Trung ương - từ Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo, 59 về hội nhập quốc tế, 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, 68 về phát triển kinh tế tư nhân đến 70 về an ninh năng lượng - để biến nghị quyết thành kết quả, đường lối thành hành động cụ thể.
Thứ ba, khẳng định lại nguyên lý căn bản: "Nhân dân là chủ thể, là trung tâm". Sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030
Thứ tư, quy hoạch lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối, vận hành theo mô hình đa trung tâm, thúc đẩy chuyển đổi số - chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả.
"Chậm ngày nào, mất cơ hội ngày đó" - lời nhắc của Tổng Bí thư là mệnh lệnh hành động cho toàn bộ hệ thống chính trị thành phố.
Thứ năm, phát triển con người toàn diện, gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội.
Tổng Bí thư đề nghị xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" như biểu trưng của bản sắc đô thị nhân văn, sáng tạo - một mô hình kết hợp giữa phát triển vật chất và giá trị tinh thần.
Thứ sáu, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đảm bảo "trong ấm - ngoài êm", để mỗi người dân được sống an toàn, hạnh phúc trong một thành phố ổn định và đáng tin cậy.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 và các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư
Điều khiến bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt truyền cảm hứng chính là tinh thần hành động rõ ràng và nhất quán: "Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị của Đảng, mà là cuộc tổng động viên trí tuệ, sáng tạo và khát vọng của toàn thành phố trong kỷ nguyên mới".
TP Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác - một lần nữa được gọi tên như biểu tượng của niềm tin, của hành động và của tương lai. Khi niềm tin của nhân dân trở thành động lực, khi tinh thần "dám nghĩ, dám làm" thấm vào từng cấp, từng ngành - thành phố ấy sẽ không chỉ là đầu tàu kinh tế, mà còn là hình mẫu của một Việt Nam sáng tạo, nhân văn và bền vững trong thế kỷ XXI.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030
Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030
Bài: HIỀN LƯƠNG
Ảnh: TTXVN
Báo Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất