Tiết lộ đường dây cá độ gây chấn động Premier League: Calciopoli xứ sương mù?

12/07/2012 08:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Sự khác biệt giữa Premier League và Serie A chính là sự khốc liệt và tốc độ trong lối chơi nhưng giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu này có một điểm chung không thể ngờ tới- scandal bán độ.

Năm 2006, bóng đá Italia rúng động bởi bê bối dàn xếp lớn chưa từng có khiến Juventus bị tước danh hiệu vô địch và đánh tụt hạng, Milan cùng nhiều đội bóng khác bị trừ điểm, một số cầu thủ bị bắt…, đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của một giải đấu hoa mỹ như Serie A. Chứng kiến góc tối của bóng đá Ý, FA cảm thấy tự hào khi sự giàu có mà cầu thủ đến chơi bóng ở Anh được hưởng đã biến Premier League thành giải đấu hấp dẫn và trong sạch số 1. Tuy nhiên, tiết lộ mới đây của cựu thủ quân CLB Southampton (1996-2008) Claus Lundekvam đã khiến niềm kiêu hãnh của FA bị giáng một đòn mạnh.

Trong bài phỏng vấn với một tờ báo tại quê nhà Na Uy, Claus Lundekvam đã tiết lộ sự thật gây choáng váng- anh cùng nhiều đồng đội và các thủ quân của những đội bóng đang chơi ở Premier League thời điểm đó đã thường xuyên móc nối với nhau để thực hiện việc cá độ. Theo lời kể của cựu thủ quân Southampton thì họ cá độ hầu như hàng tuần. Cá độ là hành vi được cho phép tại Anh nhưng đưa các trận đấu của chính đội mình ra cá cược thì đã vi phạm luật. Bất chấp quy định, các cầu thủ vẫn đổ hàng nghìn bảng vào trò đỏ đen mà phớt lờ công chúng yêu bóng đá. 



Claus Lundekvam (phải) khi còn khoác áo Southampton- Ảnh Internet

Dàn xếp tỷ số trá hình

Hình thức mà Lundekvam và các chiến hữu lựa chọn rất khôn ngoan. Nhằm che mắt được cơ quan chức năng và không để kết quả trận đấu rơi vào vòng nghi vấn, họ thường cá cược những chi tiết nhỏ trong trận như đội giao bóng, ném biên, đá phạt góc nhận thẻ vàng hoặc penalty trước. Cầu thủ từng 40 lần khoác áo tuyển quốc gia Na Uy còn khẳng định không bao giờ tham gia độ kết quả: "Chúng tôi không bao giờ thực hiện việc dàn xếp tỷ số. Đó là điều chúng tôi tránh xa vì chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp. Việc cá cược của chúng tôi chỉ mang tính tiêu khiển giải trí chứ không phải là dàn xếp tỷ số.”

Tuy nhiên, đây chỉ là lời giải thích mang tính ngụy biện. Theo các chuyên gia bóng đá việc độ ném biên, phạt góc, sút phạt… sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới diễn viến của trận đấu, thậm chí nó còn khiến cho trận cầu diễn ra theo hướng hoàn toàn khác và tác động tới tỷ số cuối cùng. Dù Lundekvam có dùng ngôn từ nào để thuyết phục thì lãnh đạo FA hay hàng triệu fan của Premier League trên toàn thế giới khó mà chấp nhận lời giải thích nói trên.

Kinh hoàng hơn là việc cá độ trên xảy ra một cách có hệ thống ở Premier League. “Tôi biết chuyện cá độ xảy ra ở hầu khắp các đội bóng khác. Những cầu thủ như chúng tôi vẫn sống trong một thế giới như thế. Tham gia những trò cá cược như thế là phong cách sống của chúng tôi, và nó mang lại sự hứng khởi. Cứ dân độ chơi gì thì cầu thủ có thể chơi cái đó.”

Câu nói của Lundekvam khiến người hâm mộ ái ngại cho sự trong sạch của môn túc cầu khi nhân phẩm của cầu thủ bị bào mòn bởi sức hút từ tiền bạc. Điều họ mong mỏi nhất hiện tại là hành động thiết thực của cơ quan chức năng.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm