Sau khi hoàn thành việc bố trí 100% Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không là người địa phương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tiếp tục yêu cầu: 100% Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Chánh Thanh tra tỉnh cũng không là người địa phương.

Sau khi hoàn thành việc bố trí 100% Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy không là người địa phương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tiếp tục yêu cầu: 100% Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Chánh Thanh tra tỉnh cũng không là người địa phương. Thực hiện chủ trương, bắt đầu tuần này, các quyết định luân chuyển Chủ tịch UBND tỉnh đang được triển khai, thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt, từ Trung ương đến địa phương.

Đây là một bước đi mang tầm đổi mới sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn đội ngũ, thể hiện bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược và khát vọng làm trong sạch môi trường lãnh đạo ở cơ sở.

Từ khi ra đời, Đảng ta luôn đề cao hai chữ "đức – tài" và yêu cầu người cán bộ phải "toàn tâm, toàn ý với dân". Song thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, việc để người địa phương giữ vị trí cao nhất tại nơi mình sinh ra – dù am hiểu địa bàn – lại tiềm ẩn không ít rủi ro: tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, nể nang, né tránh, thậm chí là những "vòng tròn khép kín" trong công tác cán bộ.

Tổ quốc là quê hương lớn nhất của mỗi người lãnh đạo - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri 9 xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh trước Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Vì vậy, chủ trương "không người địa phương" không phải là sự nghi ngờ, mà là một tầm nhìn sáng suốt và dũng cảm, mở ra cơ chế thử thách và chọn lọc cán bộ trong môi trường mới – khách quan hơn, công tâm hơn, minh bạch hơn. Khi không bị chi phối bởi mối quan hệ "làng xóm, đồng hương", người lãnh đạo có thể toàn tâm đặt lợi ích của nhân dân và Tổ quốc lên trên mọi ưu tiên cá nhân hay địa phương.

Tổ quốc là quê hương lớn nhất của mỗi người lãnh đạo - Ảnh 2.

Đây không đơn thuần là sự sắp xếp nhân sự, mà là một chuyển biến lớn trong văn hóa lãnh đạo – nơi đạo đức, liêm chính và tinh thần phụng sự được đặt ở trung tâm. Ở tầm chiến lược, đó là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi quyền lực được kiểm soát bằng thể chế, trách nhiệm và chuẩn mực công vụ.

Một Bí thư hay Chủ tịch được điều động từ địa phương khác không chỉ mang đến "luồng gió mới" trong tư duy quản trị, mà còn trở thành "tấm gương thử thách" về bản lĩnh chính trị và tinh thần dấn thân vì dân, vì nước. Không dễ dàng để một cán bộ rời vùng đất quen thuộc, đến nơi có phong tục, con người, văn hóa khác biệt; nhưng chính trong hành trình đó, họ được rèn giũa, trưởng thành và chứng minh năng lực bằng kết quả thực tiễn, chứ không dựa vào mối quan hệ thân hữu.

Tổ quốc là quê hương lớn nhất của mỗi người lãnh đạo - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri 9 xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh trước Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Còn với các địa phương tiếp nhận, đó cũng là cơ hội để đón nhận tư duy mới, cách làm mới, tinh thần mới – khơi dậy động lực phát triển và lan tỏa khí thế đổi mới. Thực tế thời gian qua đã chứng minh: ở nhiều tỉnh, thành, đội ngũ lãnh đạo không phải người địa phương đã góp phần củng cố kỷ cương, tăng cường minh bạch, xây dựng niềm tin và khơi dậy bầu không khí dân chủ, sáng tạo trong Đảng bộ, chính quyền.

Tổ quốc là quê hương lớn nhất của mỗi người lãnh đạo - Ảnh 4.

Điều quan trọng nhất mà chủ trương này hướng tới không chỉ là chỉnh đốn đội ngũ, mà là tái tạo niềm tin của nhân dân – niềm tin rằng, dù đến từ đâu, mỗi Bí thư, mỗi Chủ tịch đều là người của Đảng, của Nhân dân – hành động vì lợi ích chung, không vì vùng đất riêng mình.

"Không người địa phương" – đó không phải là khoảng cách, mà là cam kết phụng sự, là lời nhắc về trách nhiệm và lòng trung thành với Tổ quốc.

Bởi cuối cùng, mọi cán bộ lãnh đạo đều có chung một quê hương lớn nhất – đó là Tổ quốc Việt Nam.

Tổ quốc là quê hương lớn nhất của mỗi người lãnh đạo - Ảnh 5.

Hiền Lương
Thể thao và Văn hóa