Yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp tại Brazil tăng kỷ lục do dịch COVID-19

12/06/2020 08:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Kinh tế Brazil ngày 11/6 công bố số liệu cho biết, số người đệ đơn đề nghị chi trả bảo hiểm thất nghiệp tại nước này tăng lên gần 1 triệu người chỉ trong tháng 5/2020, mức kỷ lục từ trước tới nay do tác động của cuộc khủng hoảng dịch COVID-19.

Sáng 3/6: Thế giới có gần 6,5 triệu ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong tại Brazil tăng vọt

Sáng 3/6: Thế giới có gần 6,5 triệu ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong tại Brazil tăng vọt

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 3/6 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 6.477.966 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 382.188 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục là 3.009.648 người.

Theo Bộ trên, 960.258 người đã đề nghị được chi trả bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 5/2020, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng cao nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được cập nhật trong 20 năm qua.

Theo đó, tổng số đơn đề nghị chi trả bảo hiểm thất nghiệp trong 5 tháng đầu năm tại quốc gia Nam Mỹ này lên tới 3,3 triệu trường hợp, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái .

Trong khi đó, theo số liệu chính thức của Cơ quan Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), tỷ lệ thất nghiệp tại nền kinh tế số một Mỹ Latinh đã tăng 12,6% chỉ trong vòng 3 tháng tính đến tháng Tư, tương đương với 12,8 triệu người. Ngoài ra, tỷ lệ người tham gia thị trường lao động cũng giảm xuống mức chưa từng có với 25,6%.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil ngày 29/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Brazil hiện là quốc gia bị tác động nặng nề nhất tại khu vực Mỹ Latinh do dịch COVID-19. Theo số liệu của Bộ Y tế Brazil, tính tới ngày 11/6, quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận hơn 802.000 người nhiễm COVID-19, trong đó có 41.000 ca tử vong.

Lê Hiền (P/v TTXVN tại La Habana)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm