Vụ cháy quán karaoke tại TP HCM: 8 căn nhà bị cháy, một người chết

31/12/2014 11:08 GMT+7 | Thế giới

Đêm 30/12, lực lượng phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời khống chế một vụ cháy lớn nằm ngay trung tâm thành phố, thiêu rụi 6 căn nhà.

Theo nhiều người dân, vào khoảng 21 giờ tối 30/12, vụ cháy bắt đầu bùng phát sau nhiều tiếng nổ từ quán karaoke New (số 180 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh). Sau đó đám cháy bùng phát dữ dội và lan sang các căn nhà bên cạnh chuyên bán xe máy và quần áo thời trang. Cột khói vụ cháy bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều phương tiện và hàng trăm chiến sỹ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Xe Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương đã phải tiến hành phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh vụ cháy để tiến hành chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này. Hệ thống điện trong khu vực này đã bị cắt.

Gần 2 giờ sáng ngày 31/12, ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp báo, thông tin chính thức về vụ cháy. Vụ cháy đã làm ba căn nhà bị thiêu rụi, năm căn nhà bị ảnh hưởng và một nam nạn nhân tử vong chưa xác định được danh tính.

Thông tin tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Vụ cháy xuất phất từ bảng hiệu lớn của quán karaoke New, sau đó nhanh chóng lan sang quán karaoke Idol (số 184) và tiệm bán xe máy Suzuki (số 182) và bùng lớn. Đám cháy tiếp tục cháy lan sang ba căn nhà cùng mặt tiền và hai căn nhà nằm phía sau hai quán karaoke trên.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều 28 xe chữa cháy các loại cùng hơn 220 cán bộ chiến sĩ thuộc năm đơn vị, gồm: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 3, quận 1, quận 4, quận 11, quận Bình Thạnh và Phòng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng đến hiện trường chỉ sau hơn 10 phút. Sau 1 giờ tích cực chữa cháy, đến 22 giờ đám cháy cơ bản được khống chế và đến 23 giờ 30 thì dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tìm kiếm người bị nạn

Đại tá Nguyễn Văn Băng cho biết thêm, khó khăn nhất là công tác chữa cháy tại hai quán karaoke New và Idol do bảng hiệu bốc cháy lớn bít lối vào, bên trong quán karaoke có nhiều vật liệu cách âm bắt lửa rất nhanh, bên cạnh lại có tiệm bán xe máy. Tổng cộng cả hai tiệm karaoke và tiệm bán xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn với diện tích là 1.050 m2, năm căn nhà còn lại bị hư hại một phần.

Các chiến sỹ PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trước mắt, Quận 3 và Phường 7, quận 3, hỗ trợ chỗ nghỉ đêm cho các gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND phường 7, quận 3 thông tin thêm: Trước đó không lâu, vào đầu tháng 12, đoàn kiểm tra của phường phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 3 đã đi kiểm tra các hộ dân cư, hộ kinh doanh chính ngay khu vực này và đã cho nhắc nhở về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Tất Thành Cang, hiện trường tiếp tục bị phong tỏa ít nhất 2 ngày nữa, trước mắt lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người dân tham gia giao thông theo tuyến đường khác. Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an thành phố nhanh chóng hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng trên.

Thành Chung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm