Trục vớt tàu chở 700 người tị nạn bị chìm ở Địa Trung Hải

29/06/2016 16:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/6, hải quân Italy cho biết đã trục vớt một chiếc tàu ước tính chở theo 700 người tị nạn bị chìm ở ngoài khơi đảo Sicily hồi năm 2015.

Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng di cư ở khu vực Địa Trung Hải.


Người di cư được cứu sống trên biển Địa Trung Hải ngày 30/5. Ảnh: EPA/ TTXVN

Theo hải quân Italy, tàu được vớt lên từ độ sâu 370 mét. Xác con tàu đắm sẽ được đưa vào đất liền để các chuyên gia pháp y tiến hành nhận dạng các nạn nhân.

Trước đó, Cao ủy LHQ về người tị nạn nói rằng chỉ có 28 người thoát chết trong vụ đắm tàu này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm