Tin bão mới nhất cơn bão số 8

25/10/2020 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tối 25/10, do ảnh hưởng của bão số 8, ở Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-80 mm.

Bão số 9 mạnh thêm, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 tan vào trưa 26/10

Bão số 9 mạnh thêm, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 tan vào trưa 26/10

Bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Vào 19 giờ ngày 25/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3 m; biển động. Từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 30-70 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Về diễn biến bão số 9, đến 19 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Bão số 8, Tin bão, Tin bão mới nhất, Tin bão số 8, Bão số 8 2020, tin bao, Bao so 8, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8, bão số 8 năm 2020, cơn bão số 8
Bản đồ đường đi của bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát lúc 21h

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão số 9 trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.   

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên khoảng 360 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo: Từ ngày 27/10 đến ngày 29/10, bão số 9 có thể gây mưa to đến rất to cho khu vực Trung Bộ (200-350 mm/đợt). Hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa lớn kéo dài cho các khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có thể có mưa đặc biệt to (trên 500 mm/đợt). Trong thời gian trên, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi khu vực Trung Bộ có nguy cơ xảy ra cao đến rất cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến cụ thể của cơn bão rất mạnh này để chủ động phòng tránh.

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão số 9 có cường độ rất mạnh và ảnh hưởng rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều 25/10, khi đi vào vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vào 16 giờ ngày 25/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Trong bán kính khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3 m; biển động.

Bão số 8, Tin bão, Tin bão mới nhất, Tin bão số 8, Bão số 8 2020, tin bao, Bao so 8, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8, bão số 8 năm 2020, cơn bão số 8
Ngành giao thông vận tải Quảng Bình xuyên đêm mở đường, thông tuyến chạy đua với bão số 8. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Về cơn bão số 9 đang có xu hướng mạnh lên và hướng vào Biển Đông. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 9 sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 26/10 và di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng. Bão số 9 có thể gây ra gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 ở Biển Đông; cấp 11-12, giật cấp 14 ở vùng biển ven bờ các tỉnh, thành phố thuộc Trung Bộ.

Trên Biển Đông, sóng biển có thể cao từ 8-10 m, vùng ven biển Trung Bộ từ 5-7 m; trọng tâm là khu vực vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Khu vực ven biển từ Quảng Nam đến Bình Định có thể có nước dâng do bão tới 1,0m.

Từ ngày 27/10 đến ngày 29/10, bão số 9 có thể gây mưa to đến rất to cho khu vực Trung Bộ (200-350 mm/đợt). Hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa lớn kéo dài cho các khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có thể có mưa đặc biệt to (trên 500 mm/đợt).

Ông Mai Văn Khiêm khuyến cáo: Trong thời gian trên, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi khu vực Trung Bộ có nguy cơ xảy ra cao đến rất cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến cụ thể của cơn bão rất mạnh này để chủ động phòng tránh.

Dự báo đêm 25 và sáng 26/10, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20-22 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đêm có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Nhiệt độ từ 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3, riêng phía Bắc sáng có gió mạnh cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-25 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18-21 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Bão số 8 gây mưa to từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế, bão số 9 đang mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/10, do ảnh hưởng của bão số 8, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh; vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ ngày 25-26/10, từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3.

Về diễn biến bão số 8, đến 10 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở cách đất liền các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Lào-Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Bão số 8, Tin bão, Tin bão mới nhất, Tin bão số 8, Bão số 8 2020, tin bao, Bao so 8, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8 2020, bão số 8 năm 2020, cơn bão số 8
Bản đồ đường đi của bão. Ảnh: TTXVN

Về diễn biến bão số 9, đến 7 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão sẽ ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Bão số 8 sẽ đổ bộ vào sáng sớm 26/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 25/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão số 9, có tên quốc tế là Molave. Trong khi đó, bão số 8 chỉ còn cách đất liền các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 410 km về phía Đông, đổ bộ vào khoảng sáng sớm ngày 26/10.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm nhận định, bão số 9 sẽ di chuyển nhanh, cường độ mạnh. Dự báo từ ngày 28 đến 29/10, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mức độ nguy hiểm có thể cao hơn cơn bão Damrey (số 12) năm 2017.

Vào 1 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão số 9 ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 350 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Sau đó, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Tiếp theo, bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 390 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 8, Tin bão, Tin bão mới nhất, Tin bão số 8, Bão số 8 2020, tin bao, Bao so 8, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8, bão số 8 năm 2020, cơn bão số 8
Vị trí và đường đi của bão tính đến 4 giờ ngày 25/10. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Từ 1 giờ ngày 27 đến 1 giờ ngày 28/10, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Về diễn biến bão số 8, vào 1 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở cách đất liền các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 410 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính khoảng 150km tính từ tâm bão có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên.

Bão số 8 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 1 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng bờ biển các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Sau đó, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm do bão số 8 trên Biển Đông từ sáng 25 đến sáng 25/10 (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) gồm: từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Ngày 25/10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão số 8 đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4 m; biển động mạnh; vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ ngày 25 đến ngày 26/10, từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Dự báo ngày và đêm 25/10, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi; riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế ngày có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, đêm gió giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3, riêng phía Bắc sáng có gió mạnh cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Từ 28 đến 29/10, bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines dự báo sẽ mạnh lên thành bão số 9 và đi vào Biển Đông trong khoảng sáng sớm ngày 26/10. Bão di chuyển nhanh, cường độ mạnh.

Dự báo từ ngày 28 đến 29/10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mức độ nguy hiểm có thể cao hơn cơn bão Damrey (số 12) năm 2017.

Đến 19 giờ ngày 24/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Bão số 9 kết hợp không khí lạnh gây mưa cực lớn

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở trên vùng bờ biển phía Tây miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Từ 19 giờ ngày 25/10 đến 19 giờ ngày 26/10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km; đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Từ 19 giờ ngày 26/10 đến 19 giờ ngày 27/10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 8, Tin bão, Tin bão mới nhất, Tin bão số 8, Bão số 8 2020, tin bao, Bao so 8, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8, bão số 8 năm 2020, cơn bão số 8
Vị trí và đường đi của bão số 9

Về diễn biến bão số 8, đến 19 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Trong bán kính khoảng 150km tính từ tâm bão có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên; trong bán kính khoảng 50 km tính từ tâm bão có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 19 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông từ 19 giờ ngày 24 đến 19 giờ ngày 25/10 (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) gồm: từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5-6 m; biển động rất mạnh.

Tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. 

Đến 7 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Từ đêm 24/10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4 m; biển động mạnh. 

Gần sáng và trong ngày 25/10, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Từ đêm 24 đến ngày 26/10, từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Sau bão số 8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục ảnh hưởng tới Trung bộ

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm, hiện nay trên vùng biển phía Đông Philippines đang có một cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong khoảng đêm 26 đến ngày 27/10, có khả năng ảnh hưởng tới Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 10.

Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, vào 16 giờ ngày 24/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới này ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 129,7 độ Kinh Đông; cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo từ đêm 24 đến đêm 25/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông; trên vùng biển miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông; cách đảo Song Tử Tây khoảng 620km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Từ đêm 26 đến đêm 27/10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên.

Về diễn biến bão số 8, hồi 16 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12. Gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, trong khoảng 180 km tính từ tâm bão; gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, trong khoảng 60 km tính từ tâm bão.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây trong 24 giờ tới, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông; cách đất liền các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông từ tối 24 đến tối 25/10 (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) bao gồm: từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5-6 m; biển động rất mạnh.

Từ tối 25 đến trưa 26/10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão số 8, từ tối và đêm 24/10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4 m; biển động mạnh. Gần sáng và trong ngày 25/10, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Từ đêm 24 đến ngày 26/10, ở các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Tin bão mới nhất

Hồi 13 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 110km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 60km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão số 8, Tin bão, Tin bão mới nhất, Tin bão số 8, Bão số 8 2020, tin bao, Bao so 8, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8 2020, bão số 8 năm 2020, cơn bão số 8
Vị trí, hướng di chuyển của bão số 8 cập nhật chiều 24/10

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5-6m; biển động rất mạnh. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo gió mạnh trên biển: Từ tối và đêm nay 24/10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dự báo mưa từ đêm nay 24/10 đến sáng 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25/10/2020

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Bão số 8, Tin bão, Tin bão mới nhất, Tin bão số 8, Bão số 8 2020, tin bao, Bao so 8, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8 2020, bão số 8 năm 2020, cơn bão số 8

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ đếm 24/10 đến 3/11

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 24/10-03/11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ ngày 25-26/10 và ngày 29-30/10 khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 24/10-03/11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 25-26/10 và ngày 29-30/10 Sơn La, Hòa Bình có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Từ đêm 24/10-03/11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ ngày 25-26/10 và ngày 29-30/10 khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 24 đến sáng ngày 26/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Từ đêm 26-27/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28-31/10 có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 01-03/11 phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 24-27/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28-29/10 phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 30/10-03/11, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên: Từ đêm 24-27/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28-29/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 30/10-03/11, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 24/10-03/11, có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ ngày 25-26/10 và ngày 31/10-02/11 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm