Tin bão khẩn cấp cơn bão số 8 trên Biển Đông

22/10/2020 12:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 8 mạnh cấp 11-12 và giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây đang tiến vào đất liên các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta.

Bão số 9 mạnh thêm, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 tan vào trưa 26/10

Bão số 9 mạnh thêm, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 tan vào trưa 26/10

Bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Tin bão mới nhất

Hồi 10 giờ ngày (22/10), vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bão số 8 sẽ mạnh giật cấp 14

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116.1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Từ 4 giờ ngày 22/10 đến 22 giờ ngày 23/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Bão số 8, Tin bão, Tin bão số 8, Tin bão mới nhất, Bão số 8 2020, Bao so 8, tin bao, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8 2020, bão số 8 năm 2020, cơn bão số 8
Vị trí, hướng di chuyển của bão số 8 cập nhật sáng 22/10

Bão trên Biển Đông gây gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 14,5-19 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,5-118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8 m; biển động dữ dội.

Từ 22 giờ ngày 23/10 đến 22 giờ ngày 24/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Từ 22 giờ ngày 24/10 đến 22 giờ ngày 25/10, bão đi chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 22 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, ngay phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.   

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia bão số 8 sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khiến hướng di chuyển, khu vực ảnh hưởng của cơn bão khó lường.

Bão số 8, Tin bão, Tin bão số 8, Tin bão mới nhất, Bão số 8 2020, Bao so 8, tin bao, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8 2020, bão số 8 năm 2020, cơn bão số 8
Lực lượng cứu trợ và các nhà hảo tâm vận chuyển hàng tới cho nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Các chuyên gia cũng cảnh báo thêm: Những người đi biển cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để phán đoán diễn biến thời tiết. Khi nhận được tin bão thì tùy thuộc vào vị trí của tàu, thuyền đang hoạt động, vị trí và cường độ hướng di chuyển của bão mà thuyền trưởng cần kịp thời cho tàu, thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão.

Các thuyền trưởng cần điều khiển tàu, thuyền nhanh chóng tránh bão, luôn luôn giữ cho phương tiện của mình ở xa tâm bão một khoảng cách an toàn tối thiểu là từ 350-400 km (tương đương 200 hải lý).

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/10

Phía Tây Bắc Bộ không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Bão số 8, Tin bão, Tin bão số 8, Tin bão mới nhất, Bão số 8 2020, Bao so 8, tin bao, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8 2020, bão số 8 năm 2020, cơn bão số 8
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 giúp đỡ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão lụt. Ảnh: TTXVN

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Bắc có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ nay đến 30/10

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 20-30/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 24-26/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 20-30/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ 24-25/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Từ đêm 20- 30/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 24-26/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 20-21/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng phía bắc từ ngày mai (21/10), có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 22/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ 23-24/10, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 25-27/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 28-30/10, có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 20-21/10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 22/10, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ 23-26/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục  bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ 23-24/10 phía Bắc có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 27-30/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên: Từ đêm 20-30/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 20-30/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm