Thủ tướng Malaysia xác nhận: Máy bay rơi xuống Ấn Độ Dương, không ai sống sót

24/03/2014 21:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h00 tối nay 24/3 (giờ Hà Nội, 22h00 giờ Kuala Lumpur), Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố chiếc máy bay Boeing 777-200ER của Malaysia Airlines thực hiện chuyến bay mang số hiệu MH370 từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh đã bị rơi ở phía nam Ấn Độ Dương.

Thông tin mới này được Thủ tướng Razak đưa ra sau khi các nhà điều tra phân tích những dữ liệu do vệ tinh của Anh, thuộc sở hữu của công ty Inmarsat, cung cấp.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa)

16 ngày sau vụ mất tích của MH370 lúc rạng sáng hôm 8/3, cuối cùng thì nhà chức trách Malaysia cũng đưa ra những thông tin mang tính xác thực về số phận của chiếc Boeing 777-200ER mang theo 229 hành khách và phi hành đoàn 12 người. MH370 đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu không lâu sau khi rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur trong chuyến bay đến Bắc Kinh. 152 hành khách trên chiếc máy bay là người Trung Quốc, số còn lại mang 14 quốc tịch khác.

Song song với thông tin mà Thủ tướng Razak đưa ra, đại diện Malaysia Airlines cũng xác nhận với thân nhân các hành khách rằng không còn ai sống sót sau khi MH370 rơi xuống phía Nam Ấn Độ Dương, ở một khu vực hết sức hẻo lánh. Vị trí cuối cùng của chiếc máy bay này nằm giữa Ấn Độ Dương, cách rất xa đất liền.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm