Thầy giáo hiếp dâm học sinh 6 tuổi sa lưới pháp luật

21/07/2014 10:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ giáo viên dạy môn trượt băng nghệ thuật liên quan đến vụ án hiếp dâm bé gái 6 tuổi tại trường tiểu học ở thành phố Bangalore, bang Karnataka, gây chấn động và phẫn nộ trên khắp quốc gia Nam Á hồi tuần trước. 

Theo hãng tin BBC của Anh, các nhân viên cảnh sát đã lục soát nhà riêng, bắt giữ “yêu râu xanh” đột lốt người cùng một máy tính xách tay chứa nhiều video khiêu dâm trẻ em.

Tên thầy giáo quỷ dữ bị bắt giữ sau hành vi đồi bại của mình.

"Chúng tôi tìm thấy một điện thoại di động và máy tính xách tay. Chiếc laptop có chứa rất nhiều video về các học sinh bị cưỡng hiếp được tải về từ Internet", Raghavendra Auradkar, một nhân viên cảnh sát cho hay. 

"Anh ta nói còn sở hữu nhiều thiết bị khác và chúng tôi cần phải xác minh lại. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nên chưa thể tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì”.

 
Vụ hiếp dâm đã gây tức giận và phẫn nộ cho hàng trăm phụ huynh ở Bangalore.

Cuộc truy bắt diễn ra 2 ngày sau cuộc biểu tình phản đối dữ dội của phụ huynh và các nhà hoạt động vì quyền lời trẻ em về vụ hiếp dâm tập thể do thầy giáo trượt băng nghệ thuật và một nhân viên bảo vệ trường học thực hiện.

Cuộc tấn công tình dục được cho là xảy ra từ hôm 2/7 nhưng cho đến vài ngày sau đó, cha mẹ của nạn nhân mới hay con mình bị hãm hiếp dã man sau khi cô bé kêu “đau dạ dày” và được đưa tới bệnh viện khám. 

Các nhà hoạt động vì quyền lợi trẻ em biểu tình phản đối vụ việc.

Hàng trăm phụ huynh đã tuyên bố tẩy chay trường tiểu học nổi tiếng ở Bangalore và không gửi con theo học đến khi nào ban giám hiệu cam đoan học sinh của mình được được học tập trong điều kiện an ninh tốt nhất. Hiệu trưởng Rustom Kerawala đã gửi "lời xin lỗi chân thành" và hứa sẽ "hợp tác đầy đủ" với cảnh sát để điều tra và làm rõ vụ việc. 

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm