Theo nhiều báo cáo của ngành công an, y tế và các bệnh viện tại Hà Nội thì không khó để dẫn chứng các vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân do lái xe có sử dụng rượu bia, không làm chủ tay lái gây ra.
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
70% lái xe gắn máy, 30% lái xe ôtô vi phạm
Tại phòng Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), trao đổi với phóng viên, các bác sỹ trực cấp cứu cho biết trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu của bệnh viện phải xử lý hơn 40 trường hợp tai nạn giao thông. Các ngày lễ, Tết, tỷ lệ này còn có thể tăng gấp đôi. Nhiều ca cấp cứu qua xét nghiệm nồng độ cồn trong máu rất cao.
Đặc biệt, tai nạn giao thông tăng cả về số lượng lẫn tính chất nghiêm trọng, nhiều trường hợp chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng tổn thương nặng phải mổ cấp cứu. Các vụ tai nạn giao thông do bia rượu gây ra thường xảy ra khoảng sau 20 giờ hàng ngày, đây là lúc mọi người vừa ăn nhậu xong hoặc chơi đêm.
Đáng lo ngại là theo khảo sát tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Xanh Pôn, đa số các trường hợp người có nồng độ cồn vượt mức cho phép bị tai nạn giao thông nặng, sau cấp cứu thường phải "sống thực vật" hoặc bị tổn thương sọ não.
Hội thảo "Hành động toàn cầu phòng chống lạm dụng đồ uống có cồn tại Việt Nam" do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Quốc tế về chính sách chất có cồn (ICAP) vừa tổ chức tại Hà Nội đã đưa ra những con số đáng báo động.
Khoảng 6% tổng số vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam là do lạm dụng rượu gây ra với hàng ngàn người chết và bị thương mỗi năm, trong đó số vụ tai nạn giao thông do trực tiếp người điều khiển môtô, xe gắn máy sử dụng rượu bia gây ra chiếm tỷ lệ 70%.
Còn theo Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt, khi thí điểm thực hành kiểm tra nồng độ cồn lái xe trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), thì trong vòng 30 phút, cứ chín lái xe được yêu cầu dừng xe ngẫu nhiên để kiểm tra có ba trường hợp "dương tính" sau khi ngậm ống thở.
Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt cũng cho biết, riêng tháng an toàn giao thông (tháng 9/2010) - tháng cao điểm về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, cả nước đã xảy ra trên 100 vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân trực tiếp liên quan đến rượu bia, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý gần 250 trường hợp lái xe ô tô và gần 1.500 trường hợp lái xe gắn máy vi phạm quy định về sử dụng rượu bia quá nồng độ cồn.
Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/7/2009, cấm hoàn toàn việc sử dụng rượu bia đối với lái xe ô tô khi tham gia giao thông và hạn chế đến mức rất thấp nồng độ cồn trong máu đối với người lái xe gắn máy.
Nghị định 34/CP/2010 cũng quy định rõ mức xử phạt tăng nặng với hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà có nồng độ cồn trong máu, với mức phạt từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở; phạt từ 2-3 triệu đồng với người có nồng độ cồn vượt quá 50-80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25-0,4 mg/1 lít khí thở.
Tuy nhiên, vi phạm vẫn không giảm, thậm chí nhiều người còn tỏ ra coi thường, khi bị cơ quan chức năng xử lý thì có biểu hiện chống đối, trốn tránh sự kiểm tra.
Chưa hết, có một thực tế khác đáng lo ngại không kém trong việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông ở Việt Nam hiện nay mà ICAP đã khảo sát là người có trình độ học vấn cao đang dần có xu hướng sử dụng và lạm dụng rượu bia nhiều hơn người có trình độ học vấn thấp; khu vực thành thị có xu hướng sử dụng và lạm dụng rượu bia nhiều hơn so với khu vực nông thôn và hầu hết người sử dụng rượu bia thường thích uống các loại rượu thủ công, rất khó kiểm soát...
Trong khi số người sử dụng rượu bia tham gia giao thông không ngừng gia tăng, thì trang thiết bị cho lực lượng kiểm tra, xử lý lại có nhiều hạn chế...
Cộng đồng cùng chung sức giải quyết
Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt vừa tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông lần thứ VIII với chủ đề "Hiểm họa sau khi uống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông," trong đó đã đưa ra một thông điệp nhân văn "Không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia" và "Hãy dừng lại trước khi quá muộn," nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung sức hạn chế vấn nạn lạm dùng rượu bia khi tham gia giao thông.
Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đã gửi thông điệp đến các tỉnh, thành phố yêu cầu tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Giao thông đường bộ tới từng cộng đồng, khu dân cư và người dân, để các địa phương trong cả nước cùng phối hợp hành động, xây dựng những kinh nghiệm và giải pháp phòng ngừa có hiệu quả vấn nạn này, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.
Trong khuôn khổ chương trình "Hành động toàn cầu phòng chống lạm dụng đồ uống có cồn," ICAP đã đề xuất với Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia "sáng kiến cải thiện tình trạng sử dụng chất có cồn trong khi điều khiển phương tiện" tại Việt Nam.
Theo đó, từ năm 2010-2012, sẽ thí điểm hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, tập huấn, nâng cao nguồn lực, tuyên truyền, phổ biến giáo dục và đặc biệt chú trọng vào công tác thực thi quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại một số tỉnh, thành phố; đồng thời phối hợp với Hiệp hội Rượu bia và nước giải khát giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại đồ uống có cồn, nhằm đảm bảo việc sử dụng rượu bia có văn hóa, hướng đến mục tiêu chung là đảm bảo tính hiệu quả, bền vững và xã hội hóa trong công tác phối hợp thực hiện.
Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt cũng đã có Công điện số 158 gửi công an các địa phương yêu cầu tăng cường kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, nhất là từ nay đến hết năm 2010 và dịp Tết Nguyên đán 2011.
Cơ quan Phòng chống Doping thế giới (WADA) thông tin những kết quả đáng khích lệ trong hợp tác với ASEAN, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường thể thao trung thực, công bằng và không doping.
Giữa lúc "Shark Bình" bị khởi tố và tin đồn ly hôn lan truyền, Công an Thành phố Hà Nội đã trả lời câu hỏi của báo chí về tình trạng hôn nhân của nam doanh nhân và diễn viên Phương Oanh.
Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết kết quả các trận đấu thuộc vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.
HLV Kim Sang Sik khẳng định điều kiện sân bãi không đảm bảo và thời tiết xấu, cùng với việc thể lực của nhiều cầu thủ suy giảm trong hiệp 2, là lý do khiến đội tuyển Việt Nam không thể thắng đậm Nepal.
Trợ lý HLV đội tuyển Nepal Salyan Khadgi, người thay thế HLV trưởng Matt Ross (nhận hai thẻ vàng) chỉ đạo trận lượt về, đã khen ngợi các học trò vì tinh thần chiến đấu quả cảm dù chung cuộc vẫn thua đội tuyển Việt Nam 0-1.
Trung vệ 21 tuổi Nguyễn Hiểu Minh có màn ra mắt ấn tượng trong chiến thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Nepal, chiến thắng giúp chúng ta tiếp tục nuôi hy vọng dự VCK Asian Cup 2027.
Giống như trận lượt đi cách đây ít ngày, ĐT Việt Nam đã phải khá vất vả mới vượt qua được Nepal với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 sau pha phản lưới nhà củ đối thủ.
Tuyển Việt Nam thắng 1-0 trước ĐT Nepal trong trận lượt về ở vòng loại Asian Cup 2027 tại SVĐ Thống Nhất. Các học trò của HLV Kim Sang Sik đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận này.
"Tron: Ares" (Trò chơi ảo giác: Ares) là hậu truyện thứ 2 của phim gốc "Tron", phát hành năm 1982. Với âm thanh và ánh sáng mãn nhãn, cùng câu chuyện vừa giật gân vừa trí tuệ, đây đang là bộ phim rất ăn khách tại rạp.
"Ta say không phải vì men/ Mà vì em, yêu quá nên quên…" câu hát này trong bài hát "Say một đời vì em" gần đây bỗng trở thành hiện tượng âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Ngày Thể thao ASEAN (ASEAN Sports Day) đã trở thành một trong những sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi tôn vinh tinh thần thể thao và thể hiện mối quan hệ gắn bó, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.
Trong khuôn khổ hoạt động của Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS-16), nhiều thông tin mới về công tác tổ chức SEA Games 33 và ASEAN Para Games 20 đã được nước chủ nhà Thái Lan cập nhật.
Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) đã khép lại thành công vào chiều 14/10 tại Hà Nội và có sự thống nhất cao về định hướng Chiến lược hợp tác thể thao ASEAN giai đoạn 2026-2030.