Sẽ điều tra dấu hiệu gian lận thi cử ở Hà Giang tại các kỳ thi Trung học phổ thông những năm trước 2018

02/12/2019 19:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết, sau khi điều tra, xử lý việc gian lận thi cử tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ở Hà Giang, Bộ Công an sẽ tiến hành điều tra cả các kỳ thi những năm trước đó.

Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải giá thành ô tô của Việt Nam cao hơn các nước

Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải giá thành ô tô của Việt Nam cao hơn các nước

Chiều 2/12, trả lời báo giới tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, ngành công nghiệp ô tô đối với bất cứ quốc gia nào, nhất là với đất nước 100 triệu dân như Việt Nam là rất quan trọng, nội dung này được Thủ tướng nhấn mạnh nhiều lần, vấn đề là làm thế nào để giá thành ô tô giảm đi.

Về gian lận thi cử tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ở một số địa phương, thời gian qua, Bộ Công an và một số bộ, ngành, cơ quan liên quan đã xử lý, điều tra quyết liệt; nhiều người vi phạm đã bị xử lý.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa  Ảnh: TTXVN

Thiếu tướng Xô cho biết thêm, Bộ Công an đã nhận được kiến nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang về việc điều tra việc có dấu hiệu gian lận điểm thi tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại địa phương này.

"Chúng ta đã điều tra vụ gian lận thi cử năm 2018, thì không lý do gì không tiến hành điều tra, xử lý cả những năm trước đó như 2017, 2016... Bộ Công an sẽ tiến hành điều tra, khi có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp thông tin" - Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh.

* Khắc phục triệt để hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về vụ việc đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã xuất hiện hư hỏng. Một diễn biến liên quan khác, ngày 14/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và 3 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan. 

Trả lời tại họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết: Việc điều tra của cơ quan Công an không ảnh hưởng nhiều đến quá trình duy tu, bảo dưỡng đường cao tốc. Tuy nhiên, tại một số thời điểm thì có thể có những ảnh hưởng nhất định. Bộ Công an sẽ chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ điều tra để giảm thiểu thấp nhất việc ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa, bảo dưỡng.

Cũng trả lời liên quan vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, về hư hỏng tại đường cao tốc, Bộ đã và đang quyết liệt chỉ đạo đơn vị đầu tư (Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam) thực hiện sửa chữa.

"Cao tốc đang trong giai đoạn bảo hiểm, nên trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và nhà thầu. Quan điểm là phải khắc phục triệt để, đảm bảo khai thác công trình đúng quy hoạch, thiết kế. Do đó, Bộ đã chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục sớm nhất, sớm hoàn thiện công trình" - Thứ trưởng Đông cho biết.

Xuân Tùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm