Sắc thái văn hoá hội tụ trên Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý 2020

22/01/2020 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 22/1, Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước” đã khai mạc tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Đường hoa Nguyễn Huệ 'khởi động' trước Xuân Canh Tý 2020

Đường hoa Nguyễn Huệ 'khởi động' trước Xuân Canh Tý 2020

Đường hoa Nguyễn Huệ luôn là một trong những điểm tham quan được đông đảo người dân và du khách quan tâm vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã chuẩn bị và thi công linh vật, cây cảnh từ nhiều tháng qua nhằm đem đến những hình ảnh đặc sắc nhất cho Đường hoa Xuân Canh Tý 2020.

Dự lễ khai mạc có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo người dân, du khách.

Tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết, trong không khí vui tươi, ấm áp đón chào năm mới - Xuân Canh Tý 2020, Đường hoa Nguyễn Huệ là một trong những sự kiện văn hóa mang nhiều ý nghĩa của thành phố, được người dân mong đợi. Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước” truyền tải thông điệp, thể hiện khát vọng vững tin về một Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, mang theo ước mơ, kỳ vọng, quyết tâm của lãnh đạo cũng như hàng triệu người dân thành phố trong một năm mới với những mục tiêu kinh tế - xã hội bền vững.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Thành phố Hồ Chí Minh Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Đặc biệt, Đường hoa không chỉ là nơi khoe sắc của hàng ngàn chủng loại hoa từ khắp mọi miền Tổ quốc, còn là nơi thể hiện sự đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại... Đường hoa đã trở thành một điểm hấp dẫn, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Việt, mang thương hiệu riêng của Thành phố Hồ Chí Minh được bạn bè trong và ngoài nước biết đến.

Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý 2020, tích hợp những sắc thái văn hóa truyền thống, ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế thi công, với ba phân đoạn chính. Trải dài gần 700m, Đường đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu từ ngay phía sau đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ Tôn Đức Thắng.

Đường hoa cũng được thiết kế hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường; nét truyền thống, bản sắc văn hóa Tết cổ truyền với kiến trúc hiện đại đi cùng ý nghĩa xã hội tích cực đã tạo thành điểm nhấn. Đặc biệt, Đường hoa có gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ.

Chú thích ảnh
Một góc Đường hoa Nguyễn Huệ Thành phố Hồ Chí Minh Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - "Đám cưới chuột", Đường hoa có Đại cảnh cổng mở tái hiện hình ảnh đàn chuột được cách điệu thân thiện, hiện đại, nối đuôi nhau chào đón năm mới. Tại đây diễn họa cảnh gia đình chuột đang nhảy múa, tạo nên một bản hòa ca mùa xuân tươi vui, rộn rã. Nhạc trưởng chuột bố cao 3m chỉ huy đội nhạc công gồm chuột mẹ cao 2,5m và bảy nhạc công chuột nhí cao trung bình 1,5m đàn hát xung quanh, sẽ là mở đầu đầy hào hứng cho Đường hoa Xuân Canh Tý 2020.

Ngoài ra, Đường hoa sẽ khép lại bằng Đại cảnh Cổng kết lấy ý tưởng của bông hoa chuyển động Kinetic đường kính 5m được tạo thành từ hơn 60 chi tiết. Bông hoa tượng trưng cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố vững tin tiến bước đi lên. Yếu tố công nghệ “Chuyển động ngay cả khi đứng im” được sử dụng trong hình tượng bông hoa Kinetic với kết cấu đặc biệt có thể chuyển động liên hợp là một điểm nhấn độc đáo, mới lạ.

Đường hoa mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố, du khách trong nước và quốc tế từ 19 giờ ngày 22/1 đến 21 giờ ngày 28/1/2020 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết).

Mỹ Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm