Quảng Ninh: Thiệt hại ban đầu do bão lũ ước tính gần 280 tỷ đồng

29/09/2008 11:22 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh, đến 17 giờ ngày 28/9, Quảng Ninh đã có 11 người bị chết, mất tích và bị thương; thiệt hại ban đầu ước tính gần 280 tỷ đồng do mưa lũ gây ra tại 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu và Ba Chẽ.

Tại huyện Ba Chẽ, lũ đã cuốn trôi và làm sập trên 60 nhà dân, gây ngập hàng nghìn nhà. Khoảng 10 tỷ đồng giá trị hàng hóa tại chợ trung tâm thị trấn Ba Chẽ bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ tỉnh đã huy động 3 xe lội nước của Lữ đoàn 147 tiếp cận các điểm bị ngập nặng và chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men tới nhân dân địa phương ngay trong đêm 26/9. Hiện, Ba Chẽ còn 5 xã đang bị chia cắt.

Tại huyện Tiên Yên, nước lũ cuốn trôi 250 nhà dân, hàng nghìn căn nhà bị ngập sâu trong nước; tất cả các đập thời vụ trên sông suối, 1 tàu cá, 1 xà lan, 2 cầu treo dân sinh tại xã Phong Dụ và Yên Than đã bị nước lũ cuốn trôi. 600 ha lúa, 650 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập chìm trong nước. Hệ thống cáp quang thuộc tuyến Hạ Long - Móng Cái (cách thị trấn Tiên Yên 7km) đã bị lũ quét phá hỏng, làm cho hệ thống điện thoại cố định ở Tiên Yên không thể hoạt động trong nhiều giờ; các trạm phát sóng phải giảm công suất hoạt động, khiến chất lượng các cuộc gọi bằng điện thoại di động tại khu vực Tiên Yên rất kém. Ngành viễn thông tỉnh đã đưa 4 máy nổ 30KW vận hành cho trạm viễn thông Tiên Yên và các trạm phát sóng phụ cận. Hiện, hệ thống thông tin liên lạc khu vực Tiên Yên đã cơ bản được khắc phục.

Tại huyện Bình Liêu, lực lượng cứu hộ đã tìm được 4 thi thể ở xã Húc Động bị nước lũ cuốn trôi và đã tổ chức mai táng tại địa phương và hiện đang tích cực tìm kiếm 1 người mất tích. Mưa lũ đã làm sạt lở nhiều đoạn đường giao thông, cuốn trôi cây cầu Khe Lánh 1, do vậy giao thông từ Tiên Yên đi Bình Liêu đang bị chia cắt. Lũ đã cuốn trôi 10 nhà dân, hiện vẫn chưa có thông tin của 3 xã Hoành Mô, Đồng Tâm, Đồng Văn... Tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực chỉ đạo các ngành, địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", cùng sự trợ giúp đắc lực của các đơn vị trong và ngoài tỉnh tiếp tục vào nơi rốn lũ giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

L. Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm